Chương Mỹ (Hà Nội) nguy cơ tiếp tục ngập lụt do ảnh hưởng của bão số 4

Hiện tượng ngập lụt ở các vùng thấp, trũng, vùng đồng bằng Bắc Bộ, đặc biệt tại khu vực Chương Mỹ (Hà Nội) có thể tiếp tục xảy ra tương đối nghiêm trọng.

Vị trí và đường đi của cơn bão.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, trong trong 2-3 ngày tới, bão số 4 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào đất liền các tỉnh từ Hải Phòng đến Nghệ An và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào.

Từ đêm 15/8 đến ngày 18/8 ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa to đến rất to (lượng mưa 250-350mm/đợt), trọng tâm mưa rất to tập trung ở khu vực Đông Bắc, đồng bằng và trung du Bắc Bộ, các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An.

Ông Lê Thanh Hải – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai cho biết: Thời điểm hiện tại chưa xác định được bão số 4 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh nào ở khu vực ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Nhưng ông Hải khẳng định, cơn bão này sẽ gây một đợt mưa lớn tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Còn theo bà Trịnh Thu Phương – Trưởng phòng Dự báo Thủy văn Bắc Bộ, hiện nay các hồ chứa ở khu vực Bắc Bộ đang thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa, hồ Sơn La và Tuyên Quang đang mở 1 cửa xả đáy, hồ Hòa Bình đang mở 3 cửa xả đáy.

Từ ngày 12/8, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia đã phát đi những bản tin cảnh báo về tình hình lũ. Dựa trên diễn biến về mưa, lũ có khả năng xảy ra ở khu vực sông Đà, cụ thể là hồ Hòa Bình, cũng như tại khu vực sông Thao ở Yên Bái. Đặc biệt, với diễn biến mưa 300-400mm tập trung trong thời gian ngắn 2-3 ngày thì ở lưu vực sông Hồng, như sông Đáy, sông Hoàng Long, sông Bôi thì sẽ xảy ra lũ từ báo động (BĐ) 2 đến BĐ 3.

Bà Phương cảnh báo thêm, hiện tượng ngập lụt ở các vùng thấp, trũng, vùng đồng bằng Bắc Bộ, đặc biệt tại khu vực Chương Mỹ (Hà Nội) sẽ tiếp tục xảy ra tương đối nghiêm trọng.

“Khu vực Chương Mỹ (Hà Nội) vào trung tuần tháng 7 đã xảy ra tình trạng ngập lụt kéo dài, trong đợt mưa lần này thì khả năng lại tái diễn cảnh ngập lụt như vậy. Chúng tôi đánh giá dự báo đỉnh lũ trên sông Bùi xấp xỉ hoặc dưới mức đỉnh lũ của đợt vừa qua” – bà Phương nói.

Tuy nhiên, một thông tin lạc quan được bà Phương đưa ra là, hiện nay các hồ chứa vẫn còn trong giai đoạn cuối của chính vụ và mực nước của các hồ đang ở dưới mực nước dâng bình thường tương đối nhiều, khoảng từ 10-15m. Do đó, khi lũ lớn xảy ra thì các hồ này vẫn đang thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa, nên mực nước hồ vượt quá mực nước dâng bình thường sẽ khó xảy ra.

TRẦN HUYỀN(tổng hợp)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/chuong-my-nguy-co-tiep-tuc-ngap-lut-do-anh-huong-cua-bao-so-4-d78491.html