Chương Mỹ (Hà Nội): Cần làm rõ đối tượng cầm đầu, hành hung gây tổn hại sức khỏe cho người khác 50%?

Bị nhóm đối tượng hành hung, ông Hoan bị tổn hại sức khỏe 50%, cần làm rõ đối tượng chủ mưu và xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Trong đơn kêu cứu gửi đến báo Pháp luật Việt Nam, anh Phạm Văn Công (thường trú tổ 2, khu Tân Xuân, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) cho biết, anh tố cáo hành vi hành hung, đánh người dẫn đến thương tích nặng của một số đối tượng đã gây ra đối với bố anh.

Theo anh Công trình bày, ngày 26/7, bố anh là ông Phạm Văn Hoan bị các đối tượng là Đ, H và một số đối tượng nữa chưa biết rõ danh tính đã đánh, gây thương tích một cách “dã man” tại địa điểm nhà và đất của ông Cao Minh Hòa và bà Nguyễn Thị Lan Phương (đây là công trình đang xây dựng cách nhà tôi hai nhà).

Anh Hoan bị hàng hung tổn hại sức khỏe 50%.

Anh Hoan bị hàng hung tổn hại sức khỏe 50%.

Khi nhận được thông tin bố anh nằm bất động trên ngõ gần nhà (phía sau công trình xây dựng của nhà ông Hòa, bà Phương) anh lập tức đến hiện trường thì nhìn thấy bố mình đã bị các đối tượng đánh bất tỉnh, nằm ngang con ngõ, trên người có nhiều vết thương ở mặt, đầu, chân… đang chảy máu bê bết; anh chỉ kịp gọi xe đưa bố đi bệnh viện cấp cứu.

Ông Phạm Văn Hoan kể lại, nhà tôi gần nhà ông Âu và công trình xây dựng nhà của anh Hòa. Trước đó nhóm thợ xây dựng bên công trình nhà Hòa làm hỏng một đoạn tường nhà ông Âu.

Thấy vậy tôi gọi điện cho ông Âu thông báo về việc bức tường bị hỏng và ông Âu có nhờ tôi ở gần nhắc nhở anh em xây dựng sửa lại hộ ông Âu.

Trước đó anh Hòa có xuống nhà tôi cùng một người nữa, tôi cũng có nói chuyện với anh Hòa là hàng xóm còn ăn ở với nhau lâu dài không may làm hỏng tường nhà bên cạnh thì làm lại bức tường cho người ta. Sau đó anh Hòa có nói là vâng, anh nói thế em cũng cảm ơn và em sẽ cho người làm lại.

Sau nhiều ngày mà vẫn không thấy làm, thì một hôm tôi thấy nhà anh Hòa cho máy đến làm, thì tôi gọi người lái máy nói làm lại cho người ta bức tường thì thợ lái máy bảo vâng, để chiều em làm.

Giám định của cơ quan công an.

Sau đó, có một thanh niên nói chen vào tôi với người thợ lái máy nói, cứ làm đi, không liên quan đến thằng nào, rồi thanh niên kia chỉ vào mặt tôi.

Hai người lời qua tiếng lại, sau đó bốn thanh niên cầm tuýp nước và một số vật dụng khác lao vào vụt thẳng vào người tôi trong khi tôi đang đội mũ cối.

Phản xạ tự nhiên tôi dùng cái mũ cối để đỡ lại. Tiếp đó, một người khác cầm xẻng phang thẳng vào mặt tôi, lúc đó mắt tôi tối sầm nhóm thanh niên đó tiếp tục lao vào đánh tiếp rồi có ai đó đẩy tôi từ tầng 2 xuống đường bê tông tầng hầm rồi bỏ chạy.

Tôi mong muốn cơ quan Công an huyện Chương Mỹ, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Chương Mỹ làm rõ sự thật, làm rõ đúng sai và có biện pháp xử lý nghiêm những người đánh tôi và kẻ chủ mưu trước pháp luật.

Vết thương ở mặt và mắt của anh ông Hoan.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với lãnh đạo đội hình sự, Công an huyện Chương Mỹ, được biết, hiện nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chương Mỹ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng đồng thời tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật và sẽ thông tin đến cơ quan báo chí khi có kết quả điều tra.

Ngày 6/8/2020, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chương Mỹ đã có văn bản số 576/CQ-CSĐT về việc Thông báo kết luận giám định gửi ông Phạm Văn Hoan.

Trong đó có nêu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chương Mỹ thông báo cho anh Phạm Văn Hoan người bị hại về kết luận giám định như sau: Vết mô mặt ngoài đùi phải 03%; Gãy phức tạp 1/3 trên giữa xương đùi phải 30%; Gãy cung tiếp gò má phải 08%; Gãy thành ngoài hốc mắt phải 05%; Gãy cánh nhỏ xương bướm 16%.

Hiện, chưa đánh giá được mức độ và di chứng của các tổn thương. Đề nghị giám định bổ sung sau khi điều trị ổn định nhiều khả năng các thương tích do vật tày gây nên. Tỷ lệ tổn hại sức khỏe 50% theo phương pháp cộng lùi.

Đề nghị Công an huyện Chương Mỹ, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Chương Mỹ cùng các cơ quan liên quan làm rõ đối tượng chủ mưu và hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng gây án để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Công Lý

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/chuong-my-ha-noi-can-lam-ro-doi-tuong-cam-dau-hanh-hung-gay-ton-hai-suc-khoe-cho-nguoi-khac-50-d132762.html