Chương Mỹ: Đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Đa số những học viên đã và đang tham gia lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở huyện Chương Mỹ khi được hỏi đều cho biết hứng thú với việc học vì mang lại lợi ích thiết thực. Không chỉ áp dụng kiến thức được học cho chính mình, mỗi học viên còn truyền đạt cho hàng xóm để cùng phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Năm 2018, huyện Chương Mỹ có kế hoạch tổ chức 50 lớp đào tạo nghề cho 1.750 lao động nông thôn (1.120 chỉ tiêu nghề nông nghiệp và 630 chỉ tiêu nghề phi nông nghiệp). Đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Hoàng Minh Hiến cho biết: Thực hiện mục tiêu 80% số lao động sau học nghề gắn với việc làm hoặc có việc làm mới, trước khi tổ chức lớp, huyện Chương Mỹ đã rà soát, khảo sát bổ sung nhu cầu học nghề để xây dựng kế hoạch trên địa bàn các xã, thị trấn.

Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg thành phố Hà Nội kiểm tra công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Chương Mỹ. (Hoài Lưu).

Để việc tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn đạt hiệu quả cao nhất, huyện Chương Mỹ đã đẩy mạnh xây dựng nội dung, chương trình tuyên truyền trên các phương tiện thông tin cấp huyện và cấp xã. Đồng thời huy động sự tham gia tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, doanh nghiệp ở địa phương vào công tác dạy nghề và tạo việc làm cho lao động nông thôn. Đặc biệt, lựa chọn những cơ sở dạy nghề có đủ năng lực, uy tín để tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn đạt chất lượng…

Thực tế tại lớp đào tạo nghề chăn nuôi - thú y đang được tổ chức tại xã Đông Phương Yên, không khí học tập khá sôi nổi. Chủ tịch Hội Nông dân xã Đông Phương Yên Nguyễn Văn Chính cho hay: Đa số các học viên đang chăn nuôi theo mô hình gia đình. Khi đến đây, học viên được trang bị nhiều kiến thức về giống, vốn, cách phòng chữa bệnh, chăn nuôi đúng kỹ thuật…

Còn tại xã Thụy Hương, khi được hỏi về hiệu quả của 2 lớp đào tạo nghề trồng lúa chất lượng cao vừa bế giảng, bà Nguyễn Thị Hường - Chủ tịch Hội Nông dân xã phấn khởi nói: "Trong quá trình học, giáo viên dạy kết hợp lý thuyết với thực hành ngay tại đồng ruộng nên học viên tiếp thu bài nhanh hơn. Với việc mở những lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật này, chúng tôi rất muốn các hội viên được trang bị kiến thức cơ bản, sẵn sàng tiếp cận, sử dụng cấy những giống lúa mới để nâng cao năng suất, chất lượng".

Đến cuối tháng 10/2018, huyện Chương Mỹ đã bế giảng 28 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn và 22 lớp khác cũng sắp kết thúc. Nhiều học viên tham gia các khóa học nghề cho biết đang áp dụng những kiến thức được học vào sản xuất, chăn nuôi và bước đầu đã mang lại hiệu quả.

Ông Hoàng Minh Hiến thông tin, để các lớp học diễn ra theo đúng quy định, trước đó, huyện Chương Mỹ tổ chức 4 hội nghị tuyên truyền về đào tạo nghề tại các xã Tiên Phương, Phụng Châu, Ngọc Hòa và thị trấn Chúc Sơn. Sau đó, thành lập 3 đoàn đi kiểm tra tất cả các lớp đang tổ chức đào tạo trên địa bàn huyện. Ngoài ra, huyện Chương Mỹ còn kết hợp với một Công ty may tổ chức tuyên truyền và đào tạo cho hơn 1.900 lao động. "Hiện doanh nghiệp này đã nhận khoảng 1.700 người vào làm việc với mức lương trung bình 5 triệu đồng/người/tháng. Qua đó góp phần rất lớn vào công tác giảm nghèo và ổn định phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương” - ông Hiến nhấn mạnh.

Tuy rằng, các nghề đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã sát với thực tế sản xuất nhưng với kế hoạch phát triển của địa phương trong thời gian tới, huyện Chương Mỹ đề nghị thành phố bổ sung vào danh mục nghề: Trồng lúa hữu cơ; bảo quản, sơ chế, chế biến nông sản sau thu hoạch. Bên cạnh đó, rút ngắn thời gian dạy lý thuyết, tăng thời lượng thực hành cho phù hợp với nhu cầu của người học là nông dân.

Nguyễn Minh - Loài Lưu

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/chuong-my-dao-tao-nghe-cho-lao-dong-nong-thon-83080.html