Chương Mỹ: Biểu dương người cao tuổi tiêu biểu

Sáng 4/6, Ban đại diện Hội người cao tuổi (NCT) huyện Chương Mỹ tổ chức hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở giai đoạn 2014 – 2019.

Hội NCT huyện hiện có trên 34.300 hội viên tham gia sinh hoạt ở 213 chi tổ hội, tỷ lệ tham gia đạt 96%. Những năm qua, các cấp hội người cao tuổi huyện đã tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi cao – Gương sáng”, tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.

Đến nay, toàn huyện có 3.042 người cao tuổi tham gia công tác trên các lĩnh vực. Trong đó, tham gia công tác Đảng có 191 người, tham gia công tác chính quyền có 234 người, tham gia công tác MTTQ cơ sở có 324 người, tham gia công tác ở các đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức xã hội có trên 1.300 người, tham gia công tác hòa giải ở cơ sở, công tác khuyến học có trên 900 người.

Giao lưu tọa đàm với NCT tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở (Ảnh: Hoài Lưu).

Giao lưu tọa đàm với NCT tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở (Ảnh: Hoài Lưu).

Phát huy vai trò “Tuổi cao – Gương sáng”, NCT tích cực tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến đảng viên và nhân dân. Cùng với đó, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của khu dân cư; thường xuyên đóng góp ý kiến tâm huyết với công tác xây dựng Đảng, chính quyền ở cơ sở, kế hoạch chương trình phát triển KT-XH ở địa phương.

Với uy tín và tinh thần nêu gương, ở mỗi cương vị công tác, NCT luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được cấp ủy Đảng, chính quyền ghi nhận, cộng đồng kính trọng. Đặc biệt, có 96 đại biểu tiêu biểu được biểu dương tại hội nghị này.

Tiêu biểu như gương ông Hoàng Văn Oánh – Bí thư Chi bộ thôn Giáp Ngọ, thị trấn Chúc Sơn (Chương Mỹ), luôn gương mẫu đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ. Ông cùng lãnh đạo thôn vận động xã hội hóa được trên 700 triệu đồng để tu bổ công trình tâm linh, đường vào nghĩa trang thôn; vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế, đặc biệt là tham gia vào HTX rau quả sạch Chúc Sơn.

Hay ông Trần Quang Huy – Bí thư Chi bộ thôn An Vọng, xã Hoàng Diệu (Chương Mỹ) đã vận động quy tập mộ chí rải rác ở các xứ đồng về nghĩa trang nhân dân thôn với kinh phí 780 triệu đồng, vận động nhân dân hiến đất làm sân vận động, huy động các mạnh thường quân xây dựng tủ sách của thôn với hơn 2.000 đầu sách.

Tương tự, ông Trịnh Duy Nhất - Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Chúc Lý, xã Ngọc Hòa (Chương Mỹ), mặc dù đã ở tuổi 82 nhưng vẫn luôn nhiệt huyết với công việc. Tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, giữ gìn vệ sinh môi trường, vận động nhân dân đóng góp các quỹ xã hội từ thiện được trên 272 triệu đồng; hỗ trợ nhân dân thôn Nam Hài, xã Nam Phương Tiến bị ngập lụt với số tiền trên 150 triệu đồng; kêu gọi hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình hộ nghèo với kinh phí 132 triệu đồng….

Các cá nhân được biểu dương tại hội nghị (Ảnh: Hoài Lưu).

Những đóng góp của NCT trong công tác xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở đã góp phần không nhỏ vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển Kinh tế -Xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xa hội của huyện trong giai đoạn 2014 – 2019.

Tại hội nghị, các đại biểu đã theo dõi phóng sự làm nổi bật thêm kết quả phong trào thi đua “Tuổi cao – Gương sáng”, NCT tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở và giao lưu tọa đàm với NCT tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong công tác.

Tại hội nghị, Hội đồng thi đua khen thưởng huyện đã biểu dương khen thưởng 96 NCT tiêu biểu có thành tích trong tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở giai đoạn 2014 – 2019.

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/chuong-my-bieu-duong-nguoi-cao-tuoi-tieu-bieu-92104.html