Chương mới mở ra cho 'huyền thoại càn quét bộ binh' RPK của Nga

Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga (Rosgvardia) chính thức đặt mua súng máy trung liên RPK-16 cực mạnh mới của Nga. Với động thái này, dòng súng mới được kỳ vọng tiếp nối tiếp thành công của dòng súng huyền thoại RPK của Liên Xô.

 Trung tướng Alexei Bezzubiko - lãnh đạo Cục trang bị vũ khí Vệ binh Quốc gia Nga (Rosgvardia) cho biết, cục đã hoàn thành phê duyệt súng máy RPK-16 của hãng Kalashnikov.

Trung tướng Alexei Bezzubiko - lãnh đạo Cục trang bị vũ khí Vệ binh Quốc gia Nga (Rosgvardia) cho biết, cục đã hoàn thành phê duyệt súng máy RPK-16 của hãng Kalashnikov.

Tổng Giám đốc Kalashnikov, ông Vladimir Dmitriev cho biết, hoạt động thử nghiệm súng máy RPK-16 gần như đã hoàn tất, kết quả sẽ sớm được công bố.

Hiện tập đoàn Kalashnikov đã sẵn sàng cho việc sản xuất hàng loạt khẩu súng máy đầy triển vọng này.

Nhà sản xuất Kalashnikov vừa cho biết sức mạnh của khẩu trung liên RPK-16 có thể tăng uy lực lên gấp bội nhờ khả năng thay thế nòng nhanh chóng tùy theo từng nhiệm vụ.

RPK-16 chính là khẩu trung liên hiện đại và mới nhất của quân đội Nga, sở hữu thiết kế hiện đại, tính năng chiến đấu đột phá, cùng khả năng sử dụng dễ dàng, RPK-16 được ví như siêu súng đến từ tương lai.

Nguồn tin quân sự Nga tiết lộ, dòng súng máy này đã chính thức được đưa vào trang bị trong quân đội Nga từ hồi giữa năm 2016.

Mặt khác chúng cũng đã theo chân các lực lượng đặc nhiệm Nga sang Syria tham chiến và thu được kết quả cao.

Việc thực chiến được coi là khâu tốt nhất để đánh giá hiệu năng của một dòng vũ khí mới và RPK-16 đã xuất sắc vượt qua các bước kiểm tra cuối cùng tại chiến trường Syria.

Súng máy RPK-16 là một phiên bản được hiện đại hóa từ súng máy yểm trợ hỏa lực RPK-74 và được các chuyên gia quân sự đánh giá cao bởi gây được ấn tượng mạnh trên thị trường vũ khí.

Khả năng thay đổi nòng súng dễ dàng cho phép trung liên RPK-16 nhanh chóng chuyển sang được súng trường tấn công.

Dự án về súng trung liên được phát triển từ rất sớm nhưng do hạn chế về khoa học kỹ thuật không cho phép tạo ra loại vũ khí RPK-16 độc đáo như hiện nay.

Các chuyên gia cho rằng, trong cuộc chiến hiện đại mỗi loại vũ khí với một tính năng là chưa đủ. Loại vũ khí đa năng có thể sử dụng với mục đích khác nhau trong trường hợp khác nhau sẽ mang đến những lợi thế nhất định.

Vì vậy, việc sử dụng một khẩu súng máy hạng nhẹ và có thể nhanh chóng chuyển sang như một khẩu súng trường theo điều kiện chiến đấu sẽ thực sự cần thiết.

Từ lâu, RPK được coi là một trung liên hiệu quả, được trang bị ở cấp tiểu đội để hỗ trợ hỏa lực cho bộ binh. Ưu điểm của loại súng này là vừa có trọng lượng nhẹ của một khẩu súng trường tấn công, nhưng lại có hỏa lực mạnh và cơ số đạn nhiều như của súng máy.

Súng máy đặt trên giá đỡ 2 càng có 2 hộp tiếp đạn: 1 hộp tiếp đạn hình cánh cung chứa khoảng 40 viên đạn, và một hộp đạn trống với sức chứa 96 viên đạn. Ngoài ra súng cũng được sản xuất bằng vật liệu mới giúp cho trọng lượng nhẹ hơn và có thể gắn được nhiều phụ kiện chiến đấu.

Với việc có hợp đồng chính thức đặt mua RPK-16 từ vệ binh quốc gia Nga, dòng súng mới được kỳ vọng sẽ tiếp tục nối tiếp thành công của huyền thoại RPK của Liên Xô.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-chuong-moi-mo-ra-cho-huyen-thoai-can-quet-bo-binh-rpk-cua-nga/812605.antd