Chuỗi ngày khốn khổ vì 'đòn căng' của Mỹ: Trung Quốc tung báo động gì với người dân?

Giữa bối cảnh căng thẳng thương mại, các phản ứng qua lại giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn tiếp tục sau các đàm phán thất bại.

Đòn căng phản ứng bất ngờ từ Trung Quốc

Theo CNN, thông điệp mới nhất của Trung Quốc gửi đến người dân nước này rằng, Mỹ đang được xem như "tai họa" và không nên đến đó.

Ảnh minh họa. Nguồn:CNN

Ảnh minh họa. Nguồn:CNN

Trong những ngày gần đây, chính phủ Trung Quốc đã tăng mức cảnh báo thông qua việc thắt chặt quy định đi lại đối với những người dân có ý định tới Mỹ trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai nước vẫn tiếp tục.

Washington và Bắc Kinh vẫn tiếp tục trong lộ trình căng thẳng chiến tranh thương mại khi chưa thể có hướng giải quyết.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tăng mức thuế từ 10%-25%, tăng 200 tỷ đôla với các mặt hàng Trung Quốc từ ngày 10/5 và sau đó là lệnh cấm xuất khẩu đối với tập đoàn công nghệ lớn của Trung Quốc Huawei. Đáp lại, Trung Quốc cũng tăng mức thuế lên 60 tỷ đôla vào các mặt hàng của Mỹ đồng thời cảnh báo sẽ tiếp tục có các biện pháp đối phó cần thiết.

Vào ngày 4/6, Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc đã cảnh báo công dân về các rủi ro khi đến Mỹ ở mức báo động sau chuỗi ngày Washington nghi ngờ về hành vi của các sinh viên, học giả và nhà nghiên cứu đang học tập và làm việc tại nước này.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng đã đưa ra mức cảnh báo an ninh đối với công dân Trung Quốc, cáo buộc Mỹ đang có hành vi quá đáng với công dân Trung Quốc tại nước này.

Chính phủ Trung Quốc cảnh báo người dân nên tăng cường ý thức an toàn tại Mỹ sau khi Bộ Giáo dục nước này hôm 3/6 cho biết, sinh viên và học giả Trung Quốc đang rất hoang mang ở Mỹ vì vấn đề visa cùng với các nghi ngờ của Washington với họ.

Mới đây nhất, Trung Quốc đã phát động chiến dịch tuyên truyền chiến tranh thương mại giữa Washington và Bắc Kinh như một nỗ lực gần đây đối phó với động thái của Mỹ. Các chiến dịch được phát trên truyền thông nhà nước, tập trung vào các áp lực từ phía Mỹ.

Các kênh truyền thông liên tục đưa tin tới người dân đề cập đến vấn đề căng thẳng của Mỹ cũng như các gợi ý giải quyết sức ép hiện tại cho người dân. Các động thái cũng được thực hiện và khuyến khích người dân bình tĩnh và thận trọng trong quá trình đến Mỹ và đang ở Mỹ.

"Mọi thứ cần bình tĩnh"

Giới quan sát Trung Quốc bày tỏ hoài nghi về chiến lược truyền thông "được cho là cứng rắn" của Trung Quốc có thể mang lại kết quả tích cực.

"Người Trung Quốc phải chăng đang nghĩ họ có thể sử dụng sức mạnh tuyên truyền cho các mục đích trong nước mà không cần phải gây sức ép với chính quyền Tổng thống Trump cho nỗ lực tiếp tục đàm phán trong tương lai gần?", ông Bill Bishop cho biết.

Thậm chí trước khi Bắc Kinh đưa ra báo động về luật đi lại đối với người dân, các số liệu của chính phủ Trung Quốc cho thấy, du khách Trung Quốc đến Mỹ đã giảm hơn 5%, xuống còn 2.99 triệu vào năm 2018 – thời điểm chiến trang thương mại bắt đầu.

Tất cả các sinh viên đang học tại các trường đại học của Mỹ đã đóng góp lên tới 39 tỷ đôla cho kinh tế Mỹ trong khoảng thời gian 2017-2018, trong đó 1/3 nguồn thu vào kinh tế Mỹ đến từ Trung Quốc, dữ liệu cho biết.

Trong cảnh báo gần đây của Bộ Giáo dục Trung Quốc, các nhà phân tích phỏng đoán về sự giảm sút sinh viên Trung Quốc đến Mỹ du học.

Tờ scmp dẫn tin, các sinh viên và học giả Trung Quốc đang nhận thấy khó khăn hơn khi làm việc tại Mỹ nếu các nhóm nghị sĩ Mỹ thông qua dự luật đề xuất thắt chặt an ninh thông tin nhạy cảm.

Trước đó, trong bối cảnh chiến tranh thương mại leo thang giữa Trung Quốc và Mỹ, các nghị sĩ Quốc hội Mỹ cho rằng hàng nghìn sinh viên, giáo sư và nhà nghiên cứu Trung Quốc tại Mỹ có thể là sự đe dọa an ninh với Washington nếu các thông tin nhạy cảm bị rò rỉ vào Bắc Kinh.

Nghị sĩ Đảng Cộng hòa John Cornyn cho rằng Mỹ đang đối mặt với mối đe dọa trong bối cảnh Trung Quốc tham vọng vượt qua sức mạnh quân đội và kinh tế Mỹ.

"Tôi không thể đoán được chính phủ Mỹ và chính phủ Trung Quốc đang nghĩ gì và có thể làm gì. Tuy nhiên, tôi không nhìn thấy bất kỳ điều gì liên quan đến vấn đề visa của hàng trăm sinh viên chúng tôi. Tôi từng nói với các phụ huynh rằng, mọi thứ cần phải bình tĩnh", ông Tomer Rothschild – đồng sáng lập Elite Schools of China, một cơ sở tư vấn giáo dục tại Bắc Kinh cho biết.

Elite Schools of China là cơ sở đã giúp khoảng 150 sinh viên Trung Quốc tuyển dụng vào các trường Đại học Mỹ hàng năm.

"Chúng tôi tin tưởng rằng, số lượng gia tăng của sinh viên quốc tế từ các quốc gia đến Mỹ đều vì những điều tốt đẹp và chúng ta nên khuyến khích họ đến học tại đây", phó Chủ tịch Hội đồng giáo dục Mỹ - ông Terry Hartle cũng cho biết.

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/chuoi-ngay-khon-kho-vi-don-cang-cua-my-trung-quoc-tung-bao-dong-gi-voi-nguoi-dan-20190607115404671.htm