Chuỗi hoạt động ý nghĩa trong 'Ngày hè của em'

Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Trong tháng 6-2019 sẽ diễn ra chuỗi các hoạt động với chủ đề “Ngày hè của em” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Đây là các hoạt động thiết thực, bổ ích, ý nghĩa dành cho các em thiếu nhi trong dịp hè năm 2019, giúp các em gần gũi với môi trường tự nhiên, giao lưu, trải nghiệm, chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa.

Trẻ em sẽ có những trải nghiệm về văn hóa dân tộc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam trong tháng 6 này.

Trẻ em sẽ có những trải nghiệm về văn hóa dân tộc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam trong tháng 6 này.

Các hoạt động trải nghiệm “Hành trình khám phá” góp phần tái hiện không gian dành cho tuổi thơ với các trò chơi dân gian, trải nghiệm một số nghề thủ công, hoạt động giáo dục ý thức về môi trường sinh thái, văn hóa dân tộc... Trong chương trình trải nghiệm “Ngày hè của em”, Ban Tổ chức tiến hành trưng bày, giới thiệu các hoạt động trẻ thơ diễn ra tại Làng như cuộc thi viết chữ đẹp “Nét chữ, nết người”; cuộc thi vẽ tranh “Em yêu làng em” và một số trò chơi dân gian của trẻ thơ như chơi ô ăn quan, đánh chắt chơi chuyền, làm diều... Các em được xem trình diễn, trưng bày, giới thiệu nhạc cụ truyền thống; trải nghiệm và học thử nhạc cụ truyền thống. Đặc biệt, các em được hướng dẫn tái chế vỏ chai nhựa thành các vật dụng hữu ích, trang trí... để tham gia cuộc thi “Một hành động nhỏ với rác thải nhựa lớn”, kêu gọi toàn xã hội chung tay hành động hạn chế rác thải nhựa vì một Việt Nam trong lành, phát triển bền vững.

Vào các đợt cuối tuần tại Làng diễn ra nhiều chương trình âm nhạc đặc sắc. Đó là chương trình “Miền dấu yêu” của đồng bào các dân tộc hát về quê hương, gia đình tại khu vực rặng cây Kơ nia, làng dân tộc Ê Đê, Khu các làng dân tộc II. Trong chương trình sẽ diễn ra phần giao lưu dân ca, dân vũ giữa đồng bào các dân tộc Ê Đê, Tà Ôi, Xơ Đăng... Chương trình “Từ trong câu ca” của đồng bào dân tộc H. A Lưới (TT – Huế) gồm nhiều ca khúc, điệu múa về tình yêu quê hương, đất nước. Dịp này, đồng bào dân tộc Tà Ôi TT – Huế cũng sẽ tái hiện tục đi sim tại Làng dân tộc Tà Ôi đến khu vực giọt nước sau làng dân tộc Ba Na, Khu các làng dân tộc II. Đi sim là một phong tục tập quán đã có từ lâu đời, là nét đẹp văn hóa, thể hiện khát vọng yêu đương của nam nữ thanh niên dân tộc Tà Ôi. Khi mùa sim thành hoa, quả là thời điểm các chàng trai cô gái hẹn hò bên cạnh những con suối...

T.G

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_207425_chuoi-hoat-dong-y-nghia-trong-ngay-he-cua-em-.aspx