Chuỗi hoạt động giới thiệu văn hóa Đài Bắc (Trung Quốc) tại Việt Nam năm 2020

Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc (Trung Quốc) tại Việt Nam (Taipei Economic and Cultural Office in Vietnam – TECO) cùng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies – VICAS) và Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Tài năng Điện ảnh (The Centre for Assistance and Development of Movie Talents – TPD) sẽ giới thiệu tới khán giả Hà Nội 'Chuỗi hoạt động giới thiệu Văn hóa Đài Loan tại Việt Nam năm 2020'.

Được biết, chuỗi hoạt động gồm nhiều chương trình chiếu phim điện ảnh đặc sắc nhằm chia sẻ về vẻ đẹp phong phú, đa dạng của thiên nhiên, con người, đời sống xã hội ở Đài Bắc. Chương trình được mở màn với chùm phim điện ảnh chọn lọc có chủ đề “All about love” – “Tất cả về tình yêu” gồm những tác phẩm đã đạt nhiều giải thưởng của các nhà làm phim Đài Loan trong những năm gần đây. Những bộ phim này đều thuộc dự án Taiwan Cinema Toolkit (TCT) – một dự án giám tuyển, lưu trữ và cung cấp dữ liệu về phim điện ảnh Đài Bắc nhằm phục vụ cho các hoạt động quảng bá văn hóa phi lợi nhuận do Viện Phim và Nghe nhìn Đài Loan (Taiwan Film and Audiovisual Institute – TFAI) tổ chức.

Bộ phim “Khi tình yêu đến” (When Love Comes, 2010) của đạo diễn Trương Tác Ký được trình chiếu tại VICAS, 32 Hào Nam vào 14g chiều thứ Bẩy, ngày 27-6-2020

Bộ phim “Khi tình yêu đến” (When Love Comes, 2010) của đạo diễn Trương Tác Ký được trình chiếu tại VICAS, 32 Hào Nam vào 14g chiều thứ Bẩy, ngày 27-6-2020

Đây là một sự tiếp nối đầy hứa hẹn từ những thành công rực rỡ về hợp tác văn hóa mà hai bên đã đạt được trong năm 2019, nổi bật nhất với sự kiện Quỹ giao lưu Đài Loan – châu Á (Taiwan-Asia Exchange Foundation – TAEF) và VICAS cùng ký kết biên bản ghi nhớ về việc tiếp tục thực hiện các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật trong tương lai. Hoạt động này mang ý nghĩa đánh dấu một bước phát triển tốt đẹp trên chặng đường mở rộng hợp tác và giao lưu giữa nền điện ảnh, nền văn hóa nghệ thuật đang trên đà đổi mới của Việt Nam với điện ảnh Đài Bắc – một nền điện ảnh lâu đời đã và đang có nhiều tiếng vang lớn trên thị trường quốc tế.

Ba tác phẩm sẽ được giới thiệu liên tiếp trong ba tuần từ ngày 27-6-2020 đến 11-7-2020 trong các buổi chiếu miễn phí mang tên “Salon Điện ảnh Đài Loan” được tổ chức ở VICAS và TPD với mong muốn thu hút nhiều người xem tới tham gia chia sẻ về nghệ thuật làm phim cũng như những giá trị nhân văn cao đẹp trong các mối quan hệ giữa người với người được các nhà làm phim phản ánh tinh tế.

Mở màn là bộ phim “Khi tình yêu đến” (When Love Comes, 2010) của đạo diễn Trương Tác Ký được trình chiếu tại VICAS, 32 Hào Nam vào 14g chiều thứ Bảy, ngày 27-6-2020. Tác phẩm từng đạt giải Phim điện ảnh xuất sắc nhất trong Liên hoan phim Kim Mã năm 2010, liên hoan phim hàng năm lớn nhất và quan trọng nhất của điện ảnh Đài Bắc. Bộ phim có bối cảnh ở Mãnh Giáp, một quận lâu đời ở Đài Bắc với câu chuyện xoay quanh một gia đình “tam đại đồng đường” phải trải qua nhiều biến cố lớn liên tiếp trong một thời gian ngắn, khiến các thành viên trong nhà học được cách yêu thương và thấu hiểu lẫn nhau.

“Mây mù” (Cloudy, 2017), một bộ phim ấn tượng có chủ đề hiếm gặp của đạo diễn Vương Minh Đài, sẽ được giới thiệu vào 19g30 tối thứ Sáu, ngày 3-7-2020 tại Trung tâm TPD, 51 Trần Hưng Đạo

Tiếp đến là “Mây mù” (Cloudy, 2017), một bộ phim ấn tượng có chủ đề hiếm gặp của đạo diễn Vương Minh Đài, sẽ được giới thiệu vào 19g30 tối thứ Sáu, ngày 3-7-2020 tại Trung tâm TPD, 51 Trần Hưng Đạo. Phim khắc họa cuộc sống cô đơn lạnh lẽo khi về già của Hàn Thuận Vân, một nữ công chức 60 tuổi mới về hưu và người mẹ già yếu của bà – họ đều là những người phụ nữ đã từng cống hiến cả cuộc đời cho gia đình nhưng lại không tìm được hạnh phúc riêng; họ mắc kẹt giữa trách nhiệm với những khao khát cá nhân rất con người của mình; họ hành hạ lẫn nhau nhưng vẫn cần đến nhau trong cuộc sống. Phim được trao giải Xuyên Biên giới Đài Loan trong Liên hoan phim Cao Hùng 2017 và giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trong Giải thưởng phim Đài Bắc 2017.

Cuối cùng, một điểm nhấn độc đáo nữa trong chùm phim này là bộ phim ngắn của nhà làm phim trẻ Lý Nghi San – “Bé con không đơn độc” (Babes’ not alone, 2017). Tác phẩm đạt giải Phim ngắn người đóng xuất sắc nhất trong Liên hoan phim Kim Mã 2017 với cách kể chuyện hài hước qua góc nhìn nữ tính độc đáo về ngày sinh nhật đáng nhớ đánh dấu sự trưởng thành của một cô bé 18 tuổi muốn đòi lại “quyền được sống như một thiếu niên tự do” khi thấy những người xung quanh đối xử bất công với mình. Phim sẽ được trình chiếu vào lúc 19g30 tối thứ Bẩy ngày 11-7-2020 tại Trung tâm TPD với mong muốn giới thiệu tới các khán giả Việt Nam về thể loại phim ngắn trong điện ảnh Đài Bắc, một dòng phim ít được phổ biến rộng rãi nhưng lại có nhiều tác phẩm độc đáo, mới lạ mà qua đó các nhà làm phim trẻ ở Việt Nam có thể học hỏi, tìm kiếm những cơ hội giao lưu phát triển trong tương lai.

Những buổi chiếu phim trong khuôn khổ chương trình hứa hẹn sẽ mang tới nhiều giá trị nghệ thuật, giá trị tinh thần đặc sắc cũng như những giây phút giải trí thú vị dành cho các khán giả Thủ đô.

Thái Phương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/chuoi-hoat-dong-gioi-thieu-van-hoa-dai-bac-trung-quoc-tai-viet-nam-nam-2020-199138.html