Chuỗi hoạt động đặc sắc kỷ niệm 135 năm ngày sinh nhà văn Do Thái Kafka

Từ ngày 9 đến 14/4, tại Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội sẽ diễn ra chuỗi các hoạt động kỷ niệm 135 ngày sinh nhà văn Do Thái Kafka.

Mới đây, khoa Văn học - Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội phối hợp với Viện Goethe, Đại sứ quán Cộng hòa Czech, Thụy Sĩ, Đức, Pháp, Áo tổ chức lễ khai mạc "Festival Kafka" nhân kỷ niệm 135 ngày sinh của nhà văn Do Thái.

Trong khuôn khổ lễ hội, nhiều sự kiện diễn ra nhằm tôn vinh những đóng góp của nhà văn Kafka cho văn chương thế giới.

 Chương trình có sự tham gia của Đại sứ quán Cộng hòa Czech, Cộng hòa Liên bang Đức, Cộng hòa Áo, Cộng hòa Pháp, Liên bang Thụy Sỹ và lãnh đạo, giảng viên, sinh viên Đại học Khoa học xã hội và nhân văn.

Chương trình có sự tham gia của Đại sứ quán Cộng hòa Czech, Cộng hòa Liên bang Đức, Cộng hòa Áo, Cộng hòa Pháp, Liên bang Thụy Sỹ và lãnh đạo, giảng viên, sinh viên Đại học Khoa học xã hội và nhân văn.

Mở đầu chuỗi các hoạt động kỷ niệm 135 ngày sinh nhà văn Do Thái Kafka là tuần triển lãm “Kafka chân dung một nhà tiên tri”. Triển lãm kéo dài từ ngày 9/4 đến ngày 14/4/2018 tại sảnh nhà E, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đại sứ Cộng hòa Czech - Vitezslav Grepl phát biểu tại lễ khai mạc triễn lãm.

Triển lãm tập hợp những bức ảnh đương thời, các trích dẫn tiêu biểu từ sách và báo in về nhà văn. Ngoài ra, ban tổ chức còn trưng bày những tác phẩm của nghệ ỹ đồ họa Jiri Sliva khắc họa chân dung Kafka. Gần 20 bức tranh được thể hiện bằng kỹ thuật in thạch bản và khắc axit.

Franz Kafka (1883-1924) là nhà văn Do Thái. Ông được đánh giá là một trong những tác giả tiêu biểu nhất của thế kỉ 20.

Roger Garaudy dẫn lời các nhà lý luận thần học cho rằng, đã tìm thấy trong Kafka lời tiên tri cuối cùng của Israël.

Tzevan Todorov thì gọi tác phẩm của Kafka là “văn bản chắc hẳn nổi danh nhất” về cái siêu nhiên. Có thể nói, những mầm mống của tiểu thuyết hiện sinh và kịch phi lí phương Tây đã được thể hiện trong tác phẩm của Kafka.

Những tác phẩm quan trọng nhất của Kafka bao gồm Vụ án, Hóa thân, Lâu đài cùng nhiều truyện ngắn, thư từ… đều đã được dịch sang tiếng Việt.

Video: Nhà văn Nguyễn Minh Ngọc và trăn trở những hoạt động về Biệt động Sài Gòn

>>> Đọc thêm: Isaac tiết lộ về mối quan hệ thân thiết với nhà văn Gào

Lưu Ly

Nguồn VTC: https://vtc.vn/chuoi-hoat-dong-dac-sac-ky-niem-135-nam-ngay-sinh-nha-van-do-thai-kafka-d392128.html