Chuỗi cung ứng toàn cầu đang dịch chuyển ra sao?

Ngân hàng Nomura Nhật đã có những đánh giá sơ bộ về sự chuyển đổi chuỗi cung ứng từ cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

 Kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ tăng trưởng 8% do hưởng lợi từ chuyển đổi chuỗi cung ứng. Ảnh: Alamy

Kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ tăng trưởng 8% do hưởng lợi từ chuyển đổi chuỗi cung ứng. Ảnh: Alamy

Theo một phân tích mới nhất của Ngân hàng đầu tư Nomura Nhật Bản, kinh tế Việt Nam đã tăng 8% do sự chuyển đổi chuỗi cung ứng này.

Ngân hàng này đã nghiên cứu dữ liệu của 50 nền kinh tế lớn nhất thế giới bắt đầu từ quí 1/2018, trước khi Mỹ đưa danh sách hàng hóa Trung Quốc bị áp thuế cao cho đến hết 3 tháng đầu năm 2019, để xem sự chuyển đổi thương mại của các nước tránh thuế cao ra sao.

Các sản phẩm mà Việt Nam hưởng lợi nhiều nhất đến từ nhập khẩu các mặt hàng do Mỹ áp thuế đối với Trung Quốc như: linh kiện điện thoại, đồ nội thất, thiết bị xử lý dữ liệu tự động do các công ty toàn cầu di dời nhà máy khỏi Trung Quốc.

Một phần nhỏ đến từ việc nhập khẩu thêm từ phía Trung Quốc đối với hàng hóa Việt Nam như các thiết bị điện từ, bảng mạch và sợi bông thay vì nhập từ phía Mỹ.

Mỹ cũng yêu thích nhập các mặt hàng điện tử từ Đài Loan và Hàn Quốc - hai nước sản xuất lớn đối với mặt hàng này.

Tuy nhiên, Đài Loan và Hàn Quốc bị ảnh hưởng rất nhiều bởi thị trường Trung Quốc. Tổng sản phẩm quốc nội của Hàn Quốc vào quí 1 năm 2019 giảm 0,4% so với quí cuối của năm 2018, dữ liệu của Nomura cho biết.

Bảng số liệu của Nomura về các nước hưởng lợi từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung. Ảnh:Nomura

Xuất khẩu của Đài Loan đã giảm 3,3% trong tháng 4 so với cùng kỳ năm 2018, có nghĩa là nước này cũng bị ảnh hưởng bởi nhu cầu yếu tại Trung Quốc đại lục. Hiện Trung Quốc chiếm tới 28,8% tổng lượng xuất khẩu của Đài Loan.

“Quan trọng hơn cả, khi Mỹ áp thuế 25% đối với 300 tỉ đô la còn lại từ hàng hóa Trung Quốc sẽ tạo làn sóng mạnh mẽ hơn đến sự chuyển đổi nhập khẩu hàng hóa thay thế từ các nước khác, cho dù phần lớn 300 tỉ đô la này là hàng điện tử” - Nomura cho biết thêm.

Cũng theo số liệu báo cáo, việc chuyển đổi nước nhập khẩu do chiến tranh thương mại sẽ khiến GDP Trung Quốc giảm 0,5% trong năm nay, và Mỹ giảm 0.3%. Như vậy, Trung Quốc thiệt hại nhiều hơn do lượng xuất khẩu của Trung Quốc vào Mỹ nhiều hơn so với Mỹ vào Trung Quốc.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/chuoi-cung-ung-toan-cau-dang-dich-chuyen-ra-sao-164332.html