Chuỗi bất bại dài nhất lịch sử vương quốc Anh chấm dứt

Chuỗi 69 trận bất bại kéo dài qua 3 mùa giải liên tiếp của Celtic chính thức bị đặt dấu chấm hết ở trận đấu diễn ra hôm qua (17/12).

 Trước khi vòng đấu thứ 19 giải VĐQG Scotland 2017/18 diễn ra, Celtic đã trải qua 69 trận liên tiếp ở giải quốc nội (bao gồm cả cúp quốc gia, cúp liên đoàn) mà chưa biết đến mùi thất bại. Đây là kỷ lục chưa từng xuất hiện trong lịch sử bóng đá vương quốc Anh, phá sâu kỷ lục 62 trận của chính Celtic lập nên từ năm 1915 đến 1917 dưới thời HLV Willy Maley.

Trước khi vòng đấu thứ 19 giải VĐQG Scotland 2017/18 diễn ra, Celtic đã trải qua 69 trận liên tiếp ở giải quốc nội (bao gồm cả cúp quốc gia, cúp liên đoàn) mà chưa biết đến mùi thất bại. Đây là kỷ lục chưa từng xuất hiện trong lịch sử bóng đá vương quốc Anh, phá sâu kỷ lục 62 trận của chính Celtic lập nên từ năm 1915 đến 1917 dưới thời HLV Willy Maley.

Tuy nhiên, kỷ lục đáng tự hào của thầy trò HLV Brendan Rodgers đã chính thức bị chặn đứng bởi Heart of Midlothian - đội bóng đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng giải VĐQG Scotland.

Lần lượt Harry Cochrane và Kyle Lafferty đưa đội bóng chủ sân Tynecastle vượt lên dẫn trước nhà đương kim vô địch Celtic 2-0 chỉ sau 35 phút thi đấu hiệp một.

Bị dẫn trước nhưng người hâm mộ vẫn kỳ vọng vào một màn ngược dòng của thầy trò HLV Brendan Rodgers.

Tuy nhiên, hy vọng giành điểm của Celtic tan thành mây khói ở ngay đầu hiệp 2 khi Manuel David Milinkovic buộc Craig Gordon phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 3.

Niềm vui của các cầu thủ đội chủ nhà sau màn hủy diệt nhà ĐKVĐ Celtic.

Chủ nhà Hearts khép lại chiến thắng ngọt ngào bằng bàn thắng từ chấm 11 m của David Milinkovic ở phút 76.

Brendan Rodgers đã làm tất cả những gì có thể nhưng vẫn không tránh khỏi trận thua đầu tiên kể từ khi nhận lời dẫn dắt Celtic vào mùa hè 2016. Trước đó, cựu thuyền trưởng Liverpool đã giúp đội bóng chủ sân Celtic Park giành chức vô địch Scotland với thành tích bất bại trong toàn bộ 38 vòng đấu. (34 thắng, 4 hòa, hiệu số +106).

Trận thua không làm ảnh hưởng đến vị trí dẫn đầu của Celtic nhưng đội bóng áo sọc xanh trắng đã không còn duy trì được kỷ lục đáng ngưỡng mộ trong lịch sử bóng đá vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland.

Chủ nhà Heart of Midlothian đã có một trận đấu thăng hoa về mọi mặt và hoàn toàn xứng đáng trở thành những người đặt dấu chấm hết cho kỷ lục của Celtic.

Bảng xếp hạng giải VĐQG Scotland.

Dũng Sĩ (theo Daily Mail)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chuoi-bat-bai-dai-nhat-lich-su-vuong-quoc-anh-cham-dut-post804844.html