Chuốc say bạn nhậu rồi lấy trộm điện thoại và xe máy

Ngày 25/10/2019, TAND TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 2 bị cáo gồm: Võ Ngọc Phước (34 tuổi, ngụ P.3, TP.Sa Đéc); Huỳnh Văn Trọng Hiếu (28 tuổi ngụ xã Tân Phú Đông, TP.Sa Đéc) về tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Hai đối tượng tại tòa

Hai đối tượng tại tòa

Theo cáo trạng, khoảng 23 giờ ngày 11/4/2019, bị cáo Phước mời anh Huỳnh Trung Kiên và anh Lương Minh Pha về nhà trọ ở P.Tân Quy Đông, TP.Sa Đéc nhậu.

Khoảng 03 giờ sáng ngày 12/4/2019, thấy 2 người bạn ngủ say, Phước đã dùng dao lam rạch túi quần anh Kiên lấy trộm 1 điện thoại di động và lấy chìa khóa xe, sau đó Phước điều khiển xe máy của anh Pha đến Tiền Giang và TP.HCM tìm người bán nhưng không được.

Ngày 14/4/2019, Phước mang chiếc xe này đến tìm Hiếu. Biết xe của Phước là đồ lấy trộm nên Hiếu bày kế thay đổi phụ tùng, số khung, số máy, thay bảng số để tìm nơi tiêu thụ.

Đến khoảng 20 giờ 30 phút ngày 15/4/2019, khi Phước đang chạy chiếc xe này trên QL80 thì bị cảnh sát giao thông tạm giữ xe vì không có giấy tờ xe. Thấy không trốn thoát được nên Phước đã đến cơ quan công an đầu thú sau đó 1 ngày.

Tổng tài sản mà Phước trộm được được định giá là 13.400.000 đồng. Được biết, trước khi gây án, bị cáo Phước đã có 4 tiền án về tội “trộm cắp tài sản”, riêng Hiếu có 1 tiền án về tội “cướp giật tài sản”.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình. HĐXX tuyên phạt bị cáo Võ Ngọc Phước mức án 4 năm tù về tội trộm cắp tài sản; bị cáo Huỳnh Văn Trọng Hiếu 1 năm tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Nam Thanh

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/chuoc-say-ban-nhau-lay-trom-dien-thoai-va-xe-may_82049.html