'Chúng tôi luôn tự hào là một phần trong công tác Tuyên giáo'

'Cuộc gặp mặt hôm nay giúp chúng tôi tin tưởng hơn vào những việc mình đang làm, để tiếp tục làm tốt hơn, cống hiến nhiều hơn'.

Sáng nay (31/7), tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị gặp mặt 200 đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ trong cả nước nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930-1/8/2020).

Trước thềm Hội nghị, phóng viên VOV.VN đã gặp gỡ với nhiều đại biểu, cảm nhận được sự vinh dự, tự hào của họ khi tham dự một sự kiện có ý nghĩa vô cùng lớn của ngành Tuyên giáo. Qua đó cho thấy sự quan tâm của Đảng, Chính phủ đối với văn nghệ sĩ, trí thức, nhà khoa học cũng như nhìn nhận, đánh giá về vai trò của đội ngũ này với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Điện ảnh Việt Nam:

Nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát

Tôi có cảm giác cả cuộc đời mình cống hiến cho văn học nghệ thuật thì tham dự cuộc gặp mặt hôm nay như một sự tri ân. Đây cũng là một sự tưởng nhớ rất nhiều anh chị lớp trước có thể đã không còn nữa.

90 năm qua, ngành điện ảnh đã có đóng góp rất lớn. Trong hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, rất nhiều chiến sĩ cầm máy ra chiến trường và hy sinh để lại những thước phim quý báu. Trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa, điện ảnh cũng đóng góp rất nhiều thông qua các bộ phim truyện, phim tài liệu, phim truyền hình… để phục vụ nhân dân và phục vụ chủ trương, đường lối của Đảng.

Mọi chủ trương, đường lối của Đảng khi được chuyển hóa, lồng ghép vào trong các tác phẩm điện ảnh sẽ đến với nhân dân nhanh hơn và dễ dàng hơn là chỉ hô hào, nói suông.

Ông Giang Văn Huỳnh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang:

Ông Giang Văn Huỳnh

Tôi thực sự xúc động khi khi nhận được giấy mời về dự Hội nghị hôm nay của Ban Tuyên giáo Trung ương. Điều này thể hiện sự quan tâm của Đảng, Chính phủ đối với trí thức và nhìn nhận vai trò của trí thức trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay.

Cùng với các tầng lớp khác trong xã hội, giới trí thức đã có những đóng góp rất quan trọng cùng toàn dân tộc xây dựng Tổ quốc phát triển như hôm nay, ngày càng hòa nhập, sánh vai và có vị thế quan trọng trên thế giới.

Trong bối cảnh hiện nay, công tác tuyên giáo vừa có thuận lợi nhưng không ít khó khăn. Thuận lợi là chúng ta có đội ngũ có trình độ kiến thức, được cập nhật thông tin nhanh nhạy và sâu sắc, nhưng chúng ta lại phải đối diện thông tin đa chiều. Do vậy, đòi hỏi người làm công tác tuyên giáo phải nắm bắt được kịp thời những vấn đề thời sự của đất nước, của thế giới, những vấn đề cần thiết để kịp thời tuyên truyền tới nhân dân. Thứ hai phải hiểu dân cần gì, thực tế đang cần gì, muốn vậy phải rất sát dân sát thực tế để nắm bắt nguyện vọng tâm tư của người dân, từ đó có cách thức tuyên truyền động viên khích lệ, giải thích để dân hiểu dân tin đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội nhạc sĩ Việt Nam:

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân

Cuộc gặp mặt hôm nay là một sự động viên, đồng thời cũng là một yêu cầu, một kỳ vọng của Đảng, của nhân dân đối với đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ ngày càng có nhiều công trình, những tác phẩm hay hơn nữa, tốt hơn nữa và có giá trị về mặt tư tưởng lớn về mặt nghệ thuật, khoa học. Từ đó để đồng hành, phát triển cùng dân tộc trong giai đoạn mới.

Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã được 63 năm, trong cả một chặng đường đó thì luôn luôn xác định mục tiêu chính là phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc bằng lao động nghệ thuật bằng tài năng và luôn luôn kiên định vì Chủ nghĩa xã hội, vì dân tộc.

Đồng thời, đề cao tính nhân văn, chủ nghĩa nhân văn cao cả, lòng yêu nước và ý thức công dân của những người làm nghệ thuật. Khi nhớ tới lịch sử cách mạng của đất nước phải nhớ những bài hát, những giai điệu động viên cho các thế hệ cho đến ngày hôm nay thì âm nhạc luôn luôn là mặt trận và lan tỏa lớn và có tính kịp thời nhất.

Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Xuân Bắc – Phó Giám đốc phụ trách Nhà hát Kịch Việt Nam:

Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Xuân Bắc

Cũng như nhiều đại biểu khác, tôi rất vinh dự, tự hào bởi lĩnh vực văn học nghệ thuật nói chung và sân khấu nói riêng chưa bao giờ bị lãng quên. Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ để bảo vệ đất nước và cho đến ngày hôm nay, giới văn nghệ sĩ chưa bao giờ lơi là vai trò, nhiệm vụ của mình. Các “chiến sĩ” trên mặt trận văn hóa văn nghệ vẫn ngày đêm miệt mài với công việc. Bởi với chúng tôi đó không chỉ là lý tưởng, là đam mê, mà là vinh dự và trách nhiệm. Dự Hội nghị hôm nay chỉ có 200 đại biểu, nhưng tôi tin các nghệ sĩ, nhà văn, các nhà khoa học… chưa có điều kiện để có mặt ở đây hôm nay họ cũng đều xứng đáng được tôn vinh.

Cuộc gặp mặt hôm nay không chỉ tiếp thêm tinh thần, mà giúp chúng tôi tin tưởng hơn vào những công việc mình đang làm, qua đó chúng tôi thấy được vai trò, vị trí trách nhiệm của mình để tiếp tục làm tốt hơn, cống hiến nhiều hơn.

Chúng tôi luôn tự hào là một thành phần không thể thiếu trong công tác tuyên giáo của Đảng. Văn học nghệ thuật cùng với các nghệ sĩ và những sản phẩm văn hóa văn nghệ trong bất cứ thời điểm nào luôn có tác dụng như những lời hiệu triệu, khích lệ và tạo niềm cảm hứng cho mỗi người./.

200 đại biểu tham dự hội nghị là các trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ tiêu biểu của cả nước. Họ là những cá nhân tiêu biểu đã và đang có những đóng góp quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện sự nghiệp đổi mới và phát triển của đất nước. Từ đó, tạo sự đồng thuận trong nhân dân để thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; củng cố niềm tin, niềm tự hào về Đảng, về đất nước và con người Việt Nam; nâng cao uy tín và vị thế của đất nước.

Thanh Hà/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/chung-toi-luon-tu-hao-la-mot-phan-trong-cong-tac-tuyen-giao-1076667.vov