TP.HCM lo ngại nguy cơ lây dịch bệnh từ đội ngũ xe ôm

Với hơn 175.000 tài xế xe ôm công nghệ, xe ôm truyền thống đang là thành phần rất cần thiết nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Tại buổi họp báo của Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Y tế TP.HCM chiều nay (14/6), ngoài thông tin về việc triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch thì vấn đề đặt ra hiện nay là nguy cơ lây lan dịch bệnh từ đội ngũ xe ôm công nghệ, xe ôm truyền thống.

Cảnh vắng vẻ khác thường tại Hồ Con Rùa chiều 14/6.

Cảnh vắng vẻ khác thường tại Hồ Con Rùa chiều 14/6.

Bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, TP đang cố gắng mạnh truy đuổi, vượt lên, khoanh vùng dập dịch sớm. Trong đó chú trọng rút ngắn thời gian, yêu cầu trong vòng 2 tiếng khi có ca F0 thì phải xác định các F gần để lấy mẫu và đưa đi cách ly. Trong vòng 6 – 10 giờ phải có kết quả F1. Ngoài các biện pháp đang triển khai, TP.HCM tiếp tục xây dựng củng cố các thành trì vững chắc là các cơ sở y tế… TP cũng yêu cầu nhân viên ngành y tế, cán bộ viên chức sau giờ làm việc không tụ tập, phải ở nhà và hạn chế tối đa quá trình tiếp xúc.

TP.HCM lo ngại vấn đề đảm bảo phòng chống dịch với đội ngũ xe ôm.

Còn ông Đỗ Ngọc Hải, Trưởng phòng Quản lý giao thông đường bộ, Sở GTVT TP.HCM cho biết: với hơn 175.000 tài xế xe ôm công nghệ, xe ôm truyền thống đang là thành phần rất cần thiết nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Vì thế, sở đã làm việc với các đơn vị quản lý xe ôm công nghệ yêu cầu đảm bảo công tác phòng chống dịch, lấy thông tin khách hàng để dễ dàng truy vết. Theo ông Đỗ Ngọc Hải, đến thời điểm này chưa ghi nhận trường hợp lây lan dịch bệnh qua các loại hình trên. Tuy nhiên, điều lo ngại nhất là việc quản lý đội ngũ này rất khó.

"Xe ôm truyền thống thì địa phương và cá nhân tự ý thức thông qua công tác tuyên truyền. Vì xe ôm truyền thống không có đơn vị quản lý hoạt động trên tụ điểm ở các địa phương thì địa phương phải tuyên truyền và xử phạt các trường hợp không tuân thủ", ông Hải cho biết./.

Hà Khánh/VOV-TP. HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tphcm-lo-ngai-nguy-co-lay-dich-benh-tu-doi-ngu-xe-om-866158.vov