Chung tay xoa dịu nỗi đau do tai nạn giao thông

Các hoạt động hưởng ứng Ngày thế giới Tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông (TNGT) năm 2020 được Ủy Ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức vào ngày 15-11 với thông điệp 'Tưởng nhớ người đi - vì người ở lại'. Giảm thiểu TNGT là trách nhiệm của mỗi người và của toàn xã hội nhằm chung tay xoa dịu nỗi đau do TNGT gây ra.

Cô giáo động viên em Nguyễn Ngọc Khánh Vy, học sinh lớp 5 Trường tiểu học Hà Huy Giáp (P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa) trong giờ học tại lớp. Ảnh: T.Hải

Cô giáo động viên em Nguyễn Ngọc Khánh Vy, học sinh lớp 5 Trường tiểu học Hà Huy Giáp (P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa) trong giờ học tại lớp. Ảnh: T.Hải

* Hậu quả nặng nề từ TNGT

Từ năm 2005, LHQ chọn ngày chủ nhật tuần thứ 3 của tháng 11 hằng năm để tưởng niệm nạn nhân tử vong do TNGT. Tại Việt Nam, chương trình này được hưởng ứng rộng rãi từ năm 2012. Đây là hoạt động thu hút sự chú ý của cả cộng đồng nhằm tưởng nhớ các nạn nhân TNGT, cùng chia sẻ, xoa dịu nỗi đau của những thân nhân người bị nạn và là lời cảnh tỉnh thiết thực cho những người tham gia giao thông.

Nhằm phòng, chống dịch Covid-19, năm 2020, Ban An toàn giao thông tỉnh không tổ chức lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do TNGT mà thay vào đó là tập trung vào các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân và gia đình nạn nhân TNGT có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương trong tỉnh. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân về hoạt động, sự kiện tưởng niệm nạn nhân tử vong do TNGT.

TNGT đã để lại nhiều hậu quả nặng nề cho toàn xã hội. Điều đau lòng nhất là tai nạn đã cướp đi sinh mệnh của rất nhiều người. Hậu quả của nó khiến bao gia đình rơi vào tình cảnh khánh kiệt, con trẻ bơ vơ vì trong phút chốc phải sống phận mồ côi.

Em Hà Lê Nhật Tuấn, học sinh lớp 8 Trường THCS Trường Sa (P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa) cho hay, cách đây 2 năm, cha của em mất trong một vụ TNGT. Từ đó, cuộc sống của gia đình em lâm vào hoàn cảnh hết sức khó khăn. Hiện Tuấn cùng mẹ và 3 anh chị em đang ở trọ tại KP.4, P.Trảng Dài. Để có thể tiếp tục đến trường, ngoài thời gian đi học, Tuấn cùng các anh chị của mình phụ làm tại các quán ăn ở gần nơi trọ.

Tương tự, cha của em Nguyễn Ngọc Khánh Vy, học sinh lớp 5 Trường tiểu học Hà Huy Giáp (P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa) cũng qua đời do TNGT khi em chưa tròn 2 tuổi. Kể về hoàn cảnh của mình, Vy cho biết, mẹ của em vừa lập gia đình mới, em phải sống với ông bà ngoại. Dù không còn cha và không sống cùng mẹ nhưng Vy luôn chăm ngoan, cố gắng vươn lên học tốt.

* Cần sự chung tay của toàn xã hội

Ban An toàn giao thông tỉnh đánh giá, tình hình TNGT trên địa bàn Đồng Nai từ đầu năm 2020 đến nay được kiểm soát khá tốt khi liên tục kéo giảm cả về số vụ, số người chết và người bị thương. Trong 9 tháng của năm 2020, toàn tỉnh xảy ra 223 vụ TNGT, làm chết 162 người, bị thương 130 người. Tuy nhiên, trật tự an toàn giao thông vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường.

Ông Não Thiên Anh Minh, Phó trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông tỉnh cho hay, Ngày thế giới Tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT năm 2020 được phát động và tổ chức trên phạm vi toàn tỉnh với thông điệp “Tưởng nhớ người đi - vì người ở lại” gồm các hoạt động chủ yếu: tuyên truyền, phổ biến rộng rãi mục đích, ý nghĩa của sự kiện tưởng niệm nạn nhân tử vong do TNGT, những đau thương, mất mát do TNGT; người tham gia giao thông nói không với rượu, bia khi điều khiển phương tiện…

Phó chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh Chế Lâm Lâm thăm hỏi, động viên em Hà Lê Nhật Tuấn, học sinh lớp 8 Trường THCS Trường Sa (P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa)

Ngoài ra, chủ đề Năm An toàn giao thông 2020 là "Đã uống rượu, bia thì không lái xe” với mục tiêu giảm từ 5-10% số vụ, số người chết, bị thương do TNGT so với năm 2019. Do đó, các hoạt động tưởng niệm mà Đồng Nai tổ chức trong thời gian qua đã góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức của mọi người trong việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông; đặc biệt là tác hại của việc uống rượu, bia khi tham gia giao thông.

Phó chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh Chế Lâm Lâm cho hay, trong nhiều năm qua, Hội đã phối hợp với các ngành chức năng và chính quyền các cấp chung tay hành động để giảm thiểu số vụ, số người chết và bị thương do TNGT. Hội LHTN Việt Nam tỉnh còn tổ chức các diễn đàn, các buổi nói chuyện với đoàn viên, thanh niên về hậu quả nghiêm trọng do TNGT, nguyên nhân và các biện pháp phòng tránh TNGT.

Trong đó, tăng cường tuyên truyền đến các đoàn viên, thanh niên tác hại, hậu quả của các hành vi: uống rượu, bia khi lái xe; phóng nhanh, vượt ẩu; sử dụng điện thoại khi lái xe; không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy; không đi đúng phần đường, làn đường quy định… Mỗi đoàn viên, thanh niên phải nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật giao thông, tự giác nhường nhịn, giúp đỡ nhau khi tham gia giao thông, phải là người có văn hóa khi tham gia giao thông.

“Qua đó, cho thấy trách nhiệm của người trẻ trong nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật về giao thông. Kêu gọi sự giúp đỡ, chia sẻ của cả cộng đồng về những tổn thất, mất mát, khó khăn của các nạn nhân, gia đình nạn nhân bị TNGT” - anh Lâm nói.

Thanh Hải

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/202011/chung-tay-xoa-diu-noi-dau-do-tai-nan-giao-thong-3030626/