Chung tay xây dựng TPHCM là đô thị xanh, thân thiện với môi trường

Từ ngày 19-8-2020 đến 23-9-2020, Ban Thư kí Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM phát động chiến dịch 'Thành phố Xanh' đến các cơ sở Hội, hội viên, thanh niên và người dân thành phố qua nhiều hoạt động.

Hội viên, thanh niên thành phố trao tặng công trình "Chuyến xe xanh" cho người dân

Hội viên, thanh niên thành phố trao tặng công trình "Chuyến xe xanh" cho người dân

Người dân được tặng cây xanh từ công trình "Chuyến xe xanh"

Thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19-10-2018 của Thành ủy TPHCM về việc thực hiện Cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước, căn cứ Thông báo số 34/TB-BTK ngày 19-8-2020 của Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM về việc triển khai đợt cao điểm Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2020 với chủ đề “Tự hào Việt Nam”, hưởng ứng đợt thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng các cấp, hướng đến chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM triển khai chiến dịch “Thành phố Xanh” từ ngày 19-8-2020 đến 23-9-2020, tại 24 quận huyện trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, Ban Thư kí Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM phát động chiến dịch “Thành phố Xanh” đến các cơ sở Hội, hội viên, thanh niên và người dân thành phố qua nhiều hoạt động.

Đối với các cơ sở Hội: Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quận, huyện và Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố thực hiện ít nhất 1 công trình “Công sở xanh”: thực hiện trồng mới, cải tạo 1 mảng xanh tại cơ quan của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam của đơn vị.

Đối với hội viên, thanh niên thành phố: thực hiện hoạt động “Góc làm việc xanh” bằng việc mỗi cán bộ Hội, hội viên, thanh niên và người dân thành phố trồng cây xanh, cây cảnh tại bàn làm việc; thực hiện hoạt động “Góc bếp xanh” bằng việc mỗi hội viên, thanh niên cùng với người thân, gia đình thực hiện vệ sinh góc bếp, trồng cây xanh tại góc bếp, bàn ăn của gia đình; thực hiện hoạt động “Cửa sổ xanh” bằng việc mỗi hội viên, thanh niên cùng với người thân, gia đình thực hiện trồng cây xanh tại cửa sổ phòng làm việc, phòng khách; thực hiện hoạt động “Nhà vệ sinh xanh” bằng việc mỗi hội viên, thanh niên thực hiện trồng cây xanh trong nhà vệ sinh để tạo môi trường sạch đẹp, thân thiện.

Sau gần một tháng phát động, các hoạt động thực hiện chiến dịch “Thành phố Xanh” đã được đông đảo các bạn hội viên, thanh niên và người dân hưởng ứng, góp phần lan tỏa thông điệp cùng chung tay xây dựng TPHCM là đô thị xanh, thân thiện với môi trường.

Một số hình ảnh sau gần một tháng phát động chiến dịch “Thành phố Xanh”:

Hội viên, thanh niên thành phố thực hiện trồng cây xanh tại các mảng tranh tường trên địa bàn TPHCM

Trồng cây xanh tại các mảng tranh tường trên địa bàn thành phố

Chăm sóc cây xanh tại nơi làm việc

Thực hiện trồng cây xanh tại nơi làm việc

Một góc xanh nho nhỏ tại công sở

Thanh niên thành phố thực hiện công trình mảng xanh công sở

THU HƯƠNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/chung-tay-xay-dung-tphcm-la-do-thi-xanh-than-thien-voi-moi-truong-684269.html