Chung tay xây dựng TP Cẩm Phả ngày càng phát triển

Việc học tập và làm theo Bác nhiều năm qua đã trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục của các cấp ủy, chính quyền TP Cẩm Phả. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, củng cố niềm tin của nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Học Bác, làm theo Bác mọi lúc, mọi việc

Tuyến đường liên khu 5A-5B, phường Cẩm Thịnh được xây dựng từ kinh phí đóng góp của nhân dân.

Tuyến đường liên khu 5A-5B, phường Cẩm Thịnh được xây dựng từ kinh phí đóng góp của nhân dân.

Ông Trương Quanh Vịnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cẩm Thịnh, cho biết: Thực hiện Chỉ thị 05, Đảng ủy phường Cẩm Thịnh đã xây dựng kế hoạch, triển khai, quán triệt cho 100% đảng viên. Việc xây dựng phong cách nêu gương trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được địa phương đặc biệt chú trọng theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm”, kết hợp giữa “xây” với “chống". Qua đó, đến nay, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên, tự giác, liên tục trong mọi hoạt động.

Một trong những việc làm cụ thể thể hiện rõ nét việc học tập và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ của địa phương đó là phong trào hiến đất làm đường.

Riêng năm 2019, Cẩm Thịnh là địa phương có nhiều nhất các tuyến đường tổ dân, khu phố, ngõ xóm được thi công, qua đó, tạo sự thay đổi rõ nét về diện mạo đô thị, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Phường đã đầu tư nâng cấp, cải tạo, mở rộng 11 tuyến đường với tổng mức đầu tư 2,8 tỷ đồng, trong đó, nhân dân đóng góp 2,3 tỷ đồng, hiến 205m2 đất, hàng trăm cây cối.

Kết quả đó là nhờ có sự đồng thuận của người dân thông qua công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất làm đường của phường, chi bộ, ban công tác mặt trận, đoàn thể các khu phố.

Thời gian qua, các cấp hội, cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn TP Cẩm Phả tích cực thi đua đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những hành động cụ thể.

Trong đó, các cấp hội đã triển khai hiệu quả phong trào thực hành tiết kiệm làm theo lời Bác thông qua mô hình nuôi lợn nhựa tiết kiệm gây quỹ giúp đỡ phụ nữ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Cán bộ, hội viên nỗ lực rèn luyện phẩm chất đạo đức, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang gắn với thực hiện 5 chuẩn mực người cán bộ hội và quy chế nêu gương của người cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Đồng thời, tích cực biểu dương những tập thể, cá nhân, hội viên phụ nữ điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt.

Những hành động cụ thể nêu trên là minh chứng cho sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân TP Cẩm Phả trong học và làm theo Bác.

Để tạo sức lan tỏa

Hội viên LHPN phường Cẩm Sơn triển khai mô hình thùng rác làm sạch ngõ xóm.

Bà Bùi Thị Bính, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cẩm Phả, cho biết: Để Chỉ thị 05 lan tỏa sâu rộng, đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến rõ nét thì quan trọng nhất vẫn là thay đổi tư tưởng, nhận thức, trách nhiệm của cá nhân, tập thể. Do đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành các kế hoạch, hướng dẫn, công văn để chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể thành phố xây dựng kế hoạch, chương trình, tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn, gắn với nhiệm vụ của địa phương, đơn vị.

Trên cơ sở đó, việc xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề của các tập thể, cá nhân được thực hiện nghiêm túc. Các tập thể, cá nhân đã lựa chọn nội dung đăng ký phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và chức trách nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, 100% các chi, đảng bộ cơ sở hoàn thành việc xây dựng kế hoạch, hoàn thành tổ chức hội nghị quán triệt, học tập chuyên đề đến cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân.

Việc viết cam kết “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của cán bộ chủ chốt diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy quản lý thực hiện theo đúng quy định.

Các cấp ủy Đảng cơ sở đã hoàn thành việc tổ chức cho cán bộ, đảng viên viết cam kết tu dưỡng, phấn đấu rèn luyện theo đúng kế hoạch chỉ đạo của tỉnh và thành phố.

Song song với đó, công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị 05 được thành phố đẩy mạnh bằng nhiều hình thức.

Trong đó, thành phố đã sao gửi toàn văn chỉ thị cho các chi, đảng bộ cơ sở; xây dựng chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên bản tin thông báo nội bộ, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông thành phố, Cổng thông tin điện tử; phát hành “Sổ ghi chép những tấm gương tiêu biểu trong làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm nêu gương người tốt, việc tốt...

Việc học và làm theo lời Bác luôn là động lực phong trào thi đua yêu nước. Trong ảnh: Bài dự thi tìm hiểu lịch sử 50 năm - Vinh quang Đảng Cộng sản Việt Nam của anh Trương Thành Công, cán bộ Văn phòng Đảng ủy phường Cẩm Tây.

Riêng năm 2019, thành phố đã cấp phát 550 cuốn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho cán bộ chủ chốt thành phố, cơ sở, chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở phục vụ tuyên truyền, học tập.

Từ định hướng của Ban Thường vụ Thành ủy, 100% các chi, đảng bộ trực thuộc, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể thành phố đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các chuyên đề hằng năm.

Các địa phương, đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn, sinh nhật Bác, 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi. Qua đó, các cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc vai trò, tầm quan trọng, trách nhiệm của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Song song với đó, thành phố đã đưa nội dung Chỉ thị 05 vào sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề, chương trình giảng dạy, thường xuyên kiểm tra, sơ kết và đánh giá những cách làm hay, chú trọng nêu gương của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và đảng viên...

Những việc làm thiết thực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ là động lực giúp TP Cẩm Phả tiếp tục bứt phá, phát triển về kinh tế - xã hội.

Cao Quỳnh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202005/hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh-chung-tay-xay-dung-tp-cam-pha-ngay-cang-phat-trien-2482026/