Chung tay xây dựng thành phố giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Cẩm Phả nhiệm kỳ 2015-2020 đã xác định: Đến năm 2020, Cẩm Phả cơ bản trở thành thành phố phát triển theo hướng công nghiệp, dịch vụ đồng bộ, thân thiện với môi trường. Cụ thể hóa mục tiêu nêu trên, thành phố đã triển khai Đề án xây dựng TP Cẩm Phả giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.

Người dân khu phố 10B, phường Cửa Ông nạo vét cống rãnh, góp phần chỉnh trang đô thị.

Đồng chí Bùi Hồng Quân, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, cho biết: Trong thực hiện Đề án xây dựng TP Cẩm Phả giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình, thời gian qua, các đơn vị từ cấp thành phố đến cấp cơ sở đều xây dựng kế hoạch, chương trình hành động với tiêu chí cụ thể. Trong đó, thành phố đã xây dựng mẫu thư chúc mừng, thư chia buồn cho phường, xã phục vụ thăm hỏi, động viên, chia sẻ với nhân dân trên địa bàn; chỉ đạo địa phương sử dụng quỹ an sinh xã hội mua quà tặng; triển khai xây dựng đề án thành phố thông minh; vận động 100% thôn, khu phố lắp đặt máy tính có kết nối Internet...

Để tiếp tục tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của người dân, Cẩm Phả cũng đã phát hành 2.200 cuốn cẩm nang tuyên truyền về Nghị quyết số 16-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về “Xây dựng TP Cẩm Phả giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình”. Đến nay, 100% đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động và nhân dân trên địa bàn đã được quán triệt.

Song song với đó, các tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn thành phố cũng đã hăng hái tham gia đề án. Điển hình như Hội LHPN TP Cẩm Phả, thời gian qua đã tập trung triển khai hoạt động công tác năm 2018 với chủ đề “Phụ nữ Cẩm Phả tăng cường trách nhiệm bảo vệ môi trường, thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh”.

Theo đó, các cấp hội cơ sở đã tích cực đổi mới nội dung và phương thức triển khai, nhất là trong việc lựa chọn mô hình, việc làm thể hiện trách nhiệm của tổ chức Hội trong việc thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về “Xây dựng TP Cẩm Phả giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình”. Từ đầu năm đến nay, Hội đã tổ chức 6 hội nghị chuyên đề tuyên truyền về bảo vệ môi trường tự nhiên; vận động trên 5.000 hộ gia đình tham gia sử dụng túi nilon dễ phân hủy có tính năng thân thiện với môi trường; duy trì thực hiện hiệu quả phong trào “Ngày chủ nhật xanh”.

Các cấp hội đã tổ chức 9 lễ phát động ra quân đồng loạt vệ sinh môi trường trên toàn thành phố; thực hiện 48 tuần “Ngày chủ nhật xanh” thu hút 31.283 người tham gia. Qua đó, đã dọn sạch trên 285km đường phố, khơi thông gần 86km suối, thu gom 198 tấn rác thải về nơi quy định, góp phần tích cực vào thực hiện hiệu quả nếp sống văn minh đô thị xây dựng Cẩm Phả giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.

Nhà văn hóa khu Hòn 1, phường Cẩm Bình, được xây dựng khang trang phục vụ đời sống của người dân.

Hay như tại các phường, cấp ủy, chính quyền địa phương cũng đã triển khai nhiều giải pháp nhằm huy động sự vào cuộc tích cực của người dân.

Đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Cẩm Bình, cho biết: Ngay sau khi có đề án, nghị quyết, kế hoạch của thành phố về việc xây dựng thành phố giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình, phường đã tổ chức quán triệt tới toàn thể đảng viên, cán bộ và nhân dân. Đồng thời, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện... với mục tiêu xây dựng phường trở thành trung tâm giáo dục, hành chính, dịch vụ của thành phố.

Trong đó, phường cũng đưa ra chỉ tiêu cao hơn của thành phố như: Thu ngân sách tăng từ 15% trở lên so với dự toán, 100% nhà văn hóa được trang bị điều hòa, ti vi, máy tính kết nối Internet, 100% thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên trong các trường học được giáo dục về lịch sử - văn hóa truyền thống địa phương. Chúng tôi cũng đang triển khai gửi thư và quà chúc mừng, chia buồn tới từng hộ dân; vận động nhân dân trồng cây xanh, hoa tại các tuyến đường có chiều rộng từ 3m trở lên; duy trì việc gìn giữ môi trường xanh - sạch - đẹp...

Quỳnh Hoa

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201811/chung-tay-xay-dung-thanh-pho-giau-dep-van-minh-nghia-tinh-2407764/