Chung tay xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em

Nhân dịp kỷ niệm kỷ niệm 109 năm Ngày quốc tế Phụ nữ và 1.979 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, phóng viên Báo Ninh Bình đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Thị Tỉnh, Tỉnh ủy viên, ủy viên BCH Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh về một số định hướng, kế hoạch hoạt động Hội và phong trào Phụ nữ tỉnh năm 2019. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn.

Đồng chí Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trao Bằng khen của Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho các tập thể có thành tích trong các phong trào, công tác Hội năm 2018. Ảnh: Trường Giang

PV: Thưa đồngchí, trong nhiều năm qua, với chức năng, nhiệm vụ của mình, Hội LHPN tỉnh đã cónhiều giải pháp tham gia thực hiện có hiệu quả mục tiêu bình đẳng giới, xinđồng chí cho biết rõ hơn về vấn đề này?

Đ/c Nguyễn ThịTỉnh: Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Hội LHPN tỉnh đã chủ động đề ra cácgiải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu bình đẳng giới, góp phần cùng vơícác cấp, các ngành quan tâm tạo điều kiện để phụ nữ phát triển. Các hoạt độngHội đều hướng đến thực hiện các chỉ tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia vềbình đẳng giới, Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, hỗ trợ phụ nữ tiến bộphát triển toàn diện; thông qua các hoạt động tuyên truyền như sinh hoạt CLB,nói chuyện chuyên đề các buổi tuyên truyền pháp luật, kết hợp tư vấn, trợ giúppháp lý lưu động; tổ chức các diễn đàn “Phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em”,“Phòng, chống bạo lực gia đình”, “Phòng, chống HIV/AIDS”; “Phòng, chống mua bánngười”; tổ chức các cuộc đối thoại giữa lãnh đạo Hội với cán bộ, hội viên phụnữ về chủ trương, chính sách, pháp luật…

Đi đôi với công tác tuyên truyền, HôịLHPN tỉnh chủ động tham mưu, đề xuất hoàn thiện và thực hiện luật pháp, chínhsách về bình đẳng giới, tạo điều kiện cho sự phát triển của phụ nữ; đồng thơìphối hợp giám sát việc thực hiện các chính sách liên quan đến gia đình, phụ nữvà cán bộ nữ. Công tác tham mưu về xây dựng đội ngũ cán bộ nữ được các cấp HôịLHPN trong tỉnh chủ động thực hiện bài bản, khoa học góp phần tăng cường sựtham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, từng bước giảm dần khoảngcách giới trong lĩnh vực chính trị. Hiện nay, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy và đạibiểu HĐND các cấp đều tăng so với các nhiệm kỳ trước đây, đặc biệt cấp tỉnh có2 nữ ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong đó có 1 nữ ủy viên Trung ương Đảng,Bí thư Tỉnh ủy; 1 nữ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Ngoài ra, các cấp Hội tăng cườngcác hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo vươn lên làm giàuchính đáng, tổ chức cuộc sống gia đình… góp phần thực hiện có hiệu quả các mụctiêu bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ.

PV: Thưa đồngchí, đối với bình đẳng giới thì phụ nữ và trẻ em là những người được quan tâmnhiều nhất. Thời gian qua, các cấp Hội đã có những hoạt động nào để bảo vệquyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em?

Đ/c Nguyễn ThịTỉnh: Quá trình thực hiện mục tiêu bình đẳng giới thì phụ nữ và trẻ em là nhữngđối tượng được quan tâm nhiều nhất, bởi đây thường là các đối tượng không cónhiều lợi thế trong xã hội. Do vậy, trong nhiều năm qua, các cấp Hội Phụ nữ từtỉnh đến cơ sở đã tăng cường trách nhiệm đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp phápcho phụ nữ, trẻ em; đã kịp thời phát hiện, lên tiếng, tham gia giải quyết kịpthời các vụ việc xảy ra trên địa bàn có liên quan, nhằm bảo vệ quyền lợi chophụ nữ, trẻ em. Đặc biệt, trong những năm gần đây, nạn bạo lực gia đình, buônbán phụ nữ và trẻ em, tình trạng xâm hại tình dục trẻ em có xu hướng giatăng... gây nhức nhối không chỉ trong mỗi người, mỗi gia đình mà cho cả xã hội.Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo Hội LHPN cấp huyện, xã và các chi hôịđẩy mạnh các hoạt động truyền thông theo các chủ đề như: “Tự hào tôi là phụ nữViệt Nam”, “Là con gái thật tuyệt”, “Cùng con lớn khôn”, “Ngôi nhà an toàn chotrẻ”; “Gia đình không khói thuốc”; “Phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em”,“Phòng, chống BLGĐ”; tổ chức “Góc tư vấn giáo dục đời sống gia đình, giáo dụctrước hôn nhân, tư vấn tiền hôn nhân”; thành lập các câu lạc bộ “Phòng chốngmua bán người”, CLB “Bình đẳng giới”, CLB “Phòng chống xâm hại tình dục treẻm”, CLB “Cha mẹ tốt của con”, CLB “Mẹ và con gái”; duy trì và nâng cao chấtlượng hoạt động của 1.069 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng; phối hợp giúp đỡ thanhthiếu niên hư, có nguy cơ vi phạm pháp luật tiến bộ... Với những hoạt động trênđã kịp thời trợ giúp phụ nữ và trẻ em về mặt nâng cao kiến thức, kỹ năng phòngtránh bạo lực gia đình, xâm hại tình dục, giúp bố mẹ hiểu con hơn. Đồng thời,góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường và toàn xãhội trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ, đặc biệt là trẻ vị thành niên, giúp cácem có một môi trường an toàn, lành mạnh để phát triển toàn diện về thể chất,trí tuệ và nhân cách.

PV: Được biết,chủ đề năm 2019 được Trung ương Hội LHPN Việt Nam xác định là “An toàn cho phụ nữvà trẻ em”. Để thực hiện tốt chủ đề công tác năm, Hội LHPN tỉnh đã đề ra nhữngnhiệm vụ, giải pháp nào thưa đồng chí?

Đ/c Nguyễn ThịTỉnh: Năm 2019, Trung ương Hội LHPN Việt Nam xác định chủ đề công tác, đó là“An toàn cho phụ nữ và trẻ em” với 5 mảng nội dung chính: An toàn thực phẩm,Phòng chống BLGĐ, an toàn cho phụ nữ và trẻ em trong gia đình, an toàn cho phụnữ và trẻ em ngoài xã hội, an toàn trong ứng phó biến đổi khí hậu. Trên cơ sởđó, Hội LHPN các địa phương lựa chọn phù hợp. Căn cứ vào tình hình thực tế vàđể thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, có hiệu quả rõ nét, Ban Thường vụ HôịLHPN tỉnh đã chọn nội dung “Phụ nữ Ninh Bình tích cực thực hiện an toàn thựcphẩm vì sức khỏe gia đình và cộng đồng”. Bởi vì phụ nữ chính là lực lượng đôngđảo trong tiêu dùng, sản xuất và kinh doanh. Đây cũng là nội dung trọng tâmđược triển khai từ 2018 và năm nay. Các giải pháp chính thực hiện chủ đề nàylà: Tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyềnviên của Hội và đẩy mạnh hoạt động truyền thông tại thôn xóm, phố thông qua cácđợt sinh hoạt hội viên, qua các CLB, các cuộc hội họp, diễn đàn, hội thi...

Trên cơ sở các môhình an toàn thực phẩm đã được xây dựng từ năm 2018 và những năm trước, BanThường vụ Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các đơn vị tiếp tục duy trì, nhân diện và hỗtrợ kỹ thuật, nguồn lực để xây dựng mô hình mới liên quan tới vấn đề ATTP tạicác khu, điểm du lịch, các làng nghề làm bún, bánh; các mô hình HTX, tổ liênkết sản xuất an toàn...

Bên cạnh đó, Hôịtiếp tục tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ phát huy truyền thống tốt đẹp;vận động phụ nữ rèn luyện 4 phẩm chất “Tự tin, Tự trọng, Trung hậu, Đảm đang”;Đẩy mạnh hoạt động vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch;các hoạt động thực hiện ứng phó với biến đổi khí hậu, kỹ năng tổ chức cuộcsống, chăm sóc giáo dục trẻ em, gia đình, công tác DS-KHHGĐ, chăm sóc SKSS,phòng, chống tệ nạn xã hội, HIV/AIDS, phòng, chống bạo lực gia đình, phòngchống mua, bán người, vệ sinh môi trường, ATGT...; vận động, hỗ trợ phụ nữ sángtạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, giảm nghèo. Trước mắt, các cấp Hội sẽ phátđộng đợt thi đua thực hiện chủ đề năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em – phụ nữNinh Bình tích cực thực hiện an toàn thực phẩm vì sức khỏe gia đình và cộngđồng” trong dịp sinh hoạt hội viên 8/3.

PV: Xin cảm ơnđồng chí!

Đinh Ngọc

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/chung-tay-xay-dyng-moi-truong-an-toan-cho-phu-nu-va-tre-em-20190308082034259p3c24.htm