Chung tay xây dựng doanh trại xanh - sạch - đẹp

Phong trào thi đua 'Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh-sạch-đẹp' ở Trường Sĩ quan Không quân (SQKQ) những năm qua đạt nhiều kết quả tích cực, vững chắc. Phong trào đã góp phần cải thiện điều kiện ăn ở, sinh hoạt và môi trường sống của cán bộ, chiến sĩ đơn vị.

Đứng chân trên một số địa phương có khí hậu nắng nóng, chịu ảnh hưởng bởi gió mang nước mặn từ biển thổi vào, các đơn vị của Trường SQKQ luôn chú trọng trồng cây xanh lấy bóng mát, cây ăn quả và chăm sóc vườn hoa, cây cảnh tạo không gian xanh mát. Ví như, tại khu nhà ở của Tiểu đoàn 3, ngoài các loại cây như: Bàng, cau vua còn có thêm vườn hoa và các ô cỏ, tạo cảm giác xanh mát trong những ngày hè nắng nóng. Xung quanh khu nhà làm việc của Phòng Kỹ thuật, Phòng Hậu cần... ngoài cây cảnh, bộ đội còn trồng khá nhiều cây xoài, vừa cho bóng mát, vừa cho quả. Sau những giờ làm việc căng thẳng, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lại tranh thủ nghỉ tay uống nước, đọc báo dưới tán cây hoặc chăm sóc, cắt tỉa cây cảnh, tạo không khí vui tươi, thoải mái. Thiếu tá QNCN An Văn Phú, nhân viên Ban Xe-Máy, Phòng Kỹ thuật tâm sự: “Làm việc trong một không gian xanh, thoáng mát, sạch sẽ giúp hiệu quả công việc cao hơn. Từ đó, tôi thấy mình phải có trách nhiệm chung tay xây dựng cảnh quan đơn vị. Mỗi dịp vui như nâng lương, thăng quân hàm, bổ nhiệm chức vụ... chúng tôi đều chung nhau mua cây tặng đơn vị, vừa để chia sẻ niềm vui lại có kỷ vật ý nghĩa. Ngoài ra, chúng tôi còn sưu tầm nhiều cây hoa đẹp từ các đơn vị bạn...”.

Cán bộ, nhân viên Phòng Kỹ thuật, Trường Sĩ quan Không quân chăm sóc cảnh quan sau giờ làm việc.

Cán bộ, nhân viên Phòng Kỹ thuật, Trường Sĩ quan Không quân chăm sóc cảnh quan sau giờ làm việc.

Trong quá trình xây dựng doanh trại, Trường SQKQ luôn chú trọng công tác quy hoạch xây dựng nhà ở, nhà làm việc sao cho hợp lý, bảo đảm chính quy. Cùng với đó, nhà trường khuyến khích các đơn vị động viên cán bộ, chiến sĩ tìm kiếm, sưu tầm và trồng nhiều cây xanh; tuyên truyền, giáo dục để bộ đội phát huy tinh thần trách nhiệm trong quản lý, sử dụng điện, nước an toàn, tiết kiệm. Nhờ đó, Phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh-sạch-đẹp” có sức lan tỏa, góp phần nâng cao chất lượng đời sống bộ đội, doanh trại ngày càng chính quy, xanh-sạch-đẹp. Trong 5 năm qua, hưởng ứng phong trào trồng và chăm sóc cây xanh, toàn trường đã huy động hơn 42.000 ngày công lao động để trồng mới hơn 14.000 cây xanh, cây ăn quả các loại; sửa chữa nhiều công trình, nhà ở, điện, nước... Từ năm 2015, nhà ở và nhà làm việc của các cơ quan, đơn vị trong toàn trường cơ bản được đầu tư xây dựng mới hoàn toàn. Các khu chức năng như hội trường, nhà ăn, nhà bếp, nhà xe, nhà xưởng, nhà kho, hệ thống tường rào, đường nội bộ... được quy hoạch hợp lý và được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các khu nhà vệ sinh của học viên cũng được xây dựng bảo đảm 100% khép kín; chuồng trại chăn nuôi quy hoạch bố trí cách xa nơi làm việc, nơi ăn ở và được bộ đội luân phiên vệ sinh sạch sẽ.

Nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm trong xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường, nhà trường giao cơ quan, đơn vị đảm trách từng khu vực cụ thể và đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Thượng tá Phạm Hồng Đức, Chủ nhiệm Hậu cần, Trường SQKQ khẳng định: “Nhà trường luôn xác định xây dựng doanh trại chính quy, xanh-sạch-đẹp là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm góp phần phục vụ, nâng cao chất lượng huấn luyện, học tập, giúp bộ đội yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị. Ngoài bảo đảm của cấp trên theo chế độ quy định, đơn vị luôn chủ động phát huy nội lực để đẩy mạnh phong trào; nhân rộng những mô hình, cách làm hay, hiệu quả và kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích để cán bộ, học viên, chiến sĩ hăng hái tham gia xây dựng, củng cố đơn vị ngày càng khang trang, xanh-sạch-đẹp hơn”.

Bài và ảnh: MAI VĂN ĐÔNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/chung-tay-xay-dung-doanh-trai-xanh-sach-dep-661764