Chung tay xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, cùng phát triển

Năm 2019, việc hợp tác toàn diện giữa UBND huyện Quế Phong (tỉnh Nghệ An) với chính quyền huyện Xăm Tảy và huyện Mường Quắn (tỉnh Hủa Phăn, Lào) có những bước phát triển mới. Mối quan hệ được trải đều trên tất cả lĩnh vực, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xây dựng và bảo vệ đường biên giới Việt Nam-Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Huyện Quế Phong có hơn 73km đường biên giới tiếp giáp với huyện Xăm Tảy và huyện Mường Quắn nên việc phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân, đặc biệt là người dân sinh sống dọc tuyến biên giới chấp hành nghiêm quy chế biên giới; phối hợp, giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh ở khu vực biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người khi qua lại thăm thân, khám, chữa bệnh, giao lưu, phát triển kinh tế-xã hội là vấn đề cốt lõi. Cùng với đó là phối hợp nắm bắt, cập nhật thông tin về tình hình di dịch cư để có biện pháp giải quyết theo thông lệ ngoại giao.

Theo Thượng tá Phạm Thanh Minh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tri Lễ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An): Trong năm 2019, đơn vị đã hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ Trạm Kiểm soát biên phòng Đen Đín, Đại đội Biên phòng 217 (Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn) 400m đường ống dẫn nước và kinh phí để mua sắm các thiết bị điện. Ngoài ra, dịp Tết Bunpimay và ngày Quốc khánh Lào, đơn vị cũng tổ chức thăm, tặng quà Trạm Công an Đèn Đín (Công an huyện Mường Quắn) và Trạm Biên phòng Đèn Đín (Đại đội Biên phòng 217). Các ngành, các địa phương cũng hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trên tất cả lĩnh vực.

 Đồn Biên phòng Tri Lễ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) phối hợp với Đại đội Biên phòng 217 (tỉnh Hủa Phăn, Lào) tuần tra song phương bảo vệ biên giới Việt Nam - Lào.

Đồn Biên phòng Tri Lễ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) phối hợp với Đại đội Biên phòng 217 (tỉnh Hủa Phăn, Lào) tuần tra song phương bảo vệ biên giới Việt Nam - Lào.

Trong đó, Trung tâm Y tế huyện Quế Phong hỗ trợ, giúp đỡ hơn 300 lượt công dân của hai huyện Xăm Tảy và Mường Quắn sang khám, điều trị bệnh. Chính quyền 3 huyện còn tạo điều kiện để nhân dân qua lại giao lưu, trao đổi, mua bán hàng hóa, học tập kinh nghiệm phát triển kinh tế. Huyện Quế Phong đã có văn bản đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định mở Cửa khẩu Thông Thụ, tạo điều kiện để thông tuyến xe khách từ Quế Phong sang Xăm Tảy, góp phần tăng cường giao thương; hỗ trợ huyện Mường Quắn đưa máy xúc sang khai hoang ruộng đất và đào ao thả cá… phát triển kinh tế. Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, lực lượng chức năng trên địa bàn 3 huyện đã phối hợp chặt chẽ với nhau trong tuần tra biên giới, truy quét các đối tượng xâm nhập trái phép, đối tượng buôn lậu, đặc biệt là đối tượng mua, bán chất ma túy, vũ khí, chất nổ, nhổ bỏ cây thuốc phiện.

Ban CHQS huyện Quế Phong còn phối hợp với các bạn Lào tổ chức 3 đợt tuần tra song phương với 30 lượt người tham gia. Công an huyện Quế Phong phối hợp với lực lượng chức năng của bạn phá thành công Chuyên án 238P, bắt giữ hai đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đồn Biên phòng Tri Lễ phối hợp với lực lượng biên phòng Đại đội 217, dân quân bản Đen Đín, huyện Mường Quắn tổ chức tuần tra song phương bảo vệ biên giới. Ngoài ra, các địa phương còn định kỳ trao đổi thông tin (qua email, fax, điện thoại hoặc văn bản) những nội dung liên quan mà hai bên đã thỏa thuận, ký kết; duy trì luân phiên tổ chức hội nghị giữa 3 huyện một lần/năm; các lực lượng công an, quân sự mỗi năm tổ chức một lần và các xã biên giới mỗi năm hai lần nhằm trao đổi thông tin và phối hợp công tác.

Ông Phết Xay Vị Lay Thong, Phó bí thư Huyện ủy Xăm Tảy chia sẻ: "Mới đây, tại thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, đại diện 3 huyện đã ký thỏa thuận hợp tác toàn diện trong giai đoạn mới. Trong đó, 3 huyện thống nhất tăng cường hợp tác, đầu tư phát triển các tiềm năng, thế mạnh trên lĩnh vực kinh tế, nhất là lĩnh vực nông nghiệp. Đặc biệt, 3 địa phương tổ chức các đoàn chuyên môn kỹ thuật, cán bộ các xã, bản, nhân dân vùng giáp ranh qua lại, tham quan, học hỏi kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, xây dựng mô hình trang trại; giao lưu học hỏi các nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc, tăng cường mối đoàn kết hữu nghị giữa hai bên. Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ trong tuyên truyền để đồng bào Mông không di dịch cư trái pháp luật; đẩy mạnh tuần tra biên giới song phương và đơn phương nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm và vận động bà con chấp hành tốt luật pháp, trách nhiệm và ý thức chấp hành thực hiện Quy chế biên giới Việt Nam-Lào và pháp luật về biên giới; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của các thế lực thù địch và bọn tội phạm, nhất là các hoạt động xâm phạm an ninh chính trị, phá hoại sự ổn định tuyến biên giới Việt-Lào; ngăn chặn tội phạm mua, bán ma túy, chất nổ, vũ khí, phụ nữ, trẻ em...".

Ông Lê Văn Giáp, Chủ tịch UBND huyện Quế Phong thông tin thêm: "Chúng tôi đề xuất các cấp, ngành hữu quan hết sức tạo điều kiện để các doanh nghiệp tỉnh Nghệ An, đặc biệt là doanh nghiệp của huyện Quế Phong sang đầu tư tại huyện Xăm Tảy và Mường Quắn. Huyện Quế Phong và Xăm Tảy đề nghị lên cấp trên của mỗi nước quan tâm và cho chủ trương mở cửa khẩu giữa hai bên tại mốc I3 vào thời gian sớm nhất; trước mắt đề xuất UBND tỉnh Nghệ An và chính quyền tỉnh Hủa Phăn ký thỏa thuận hợp tác về công tác quản lý người và phương tiện quá cảnh qua lại biên giới".

Bài và ảnh: LÊ THẠCH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/chung-tay-xay-dung-bien-gioi-hoa-binh-huu-nghi-cung-phat-trien-609707