Chung tay vì người nghèo

Từ đầu năm đến nay, các cấp hội chữ thập đỏ của tỉnh Khánh Hòa đã triển khai hiệu quả nhiều hoạt động nhân đạo. 6 tháng đầu năm, có gần 140.000 lượt người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ nhân đạo, với tổng trị giá hơn 29 tỷ đồng.

Từ đầu năm đến nay, các cấp hội chữ thập đỏ (CTĐ) của tỉnh Khánh Hòa đã triển khai hiệu quả nhiều hoạt động nhân đạo. 6 tháng đầu năm, có gần 140.000 lượt người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ nhân đạo, với tổng trị giá hơn 29 tỷ đồng.

Hỗ trợ nhiều trường hợp

Hưởng ứng “Tháng nhân đạo”, cuối tháng 5, Hội CTĐ tỉnh phối hợp với Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup), Công ty Yến sào Khánh Hòa và một số mạnh thường quân tổ chức chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho người cao tuổi phường Ninh Hiệp, xã Ninh Đông và Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa. Tổng giá trị của đợt hoạt động nhân đạo hơn 170 triệu đồng. Có 500 người cao tuổi được khám bệnh, tư vấn cách phòng ngừa những biến chứng của các bệnh như: cơ xương khớp, huyết áp, tim mạch, đái tháo đường… Đồng thời, các cụ còn được tặng túi thuốc cá nhân và phần quà.

 Các thành viên Hội từ thiện Isabelle đang hoàn thiện căn nhà cho chị Cao Thị Kim Huệ.

Các thành viên Hội từ thiện Isabelle đang hoàn thiện căn nhà cho chị Cao Thị Kim Huệ.

Giữa tháng 4, Hội CTĐ tỉnh phối hợp với Hội CTĐ huyện Khánh Vĩnh và chính quyền địa phương tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo tại xã Khánh Trung, huyện Khánh Vĩnh do Hội từ thiện Isabelle (Pháp) hỗ trợ. Đây là đợt thứ 2 trong năm 2019, Hội CTĐ tỉnh phối hợp với Hội từ thiện Isabelle hỗ trợ xây dựng 7 nhà tặng người nghèo tại thị trấn Khánh Vĩnh với tổng giá trị 2 đợt là 343 triệu đồng. Chị Cao Thị Kim Huệ (xã Khánh Trung), một trong những hộ được hỗ trợ xây nhà chia sẻ: “Nhờ Hội CTĐ tỉnh, chính quyền địa phương và các bạn tình nguyện viên Pháp, gia đình tôi có được ngôi nhà mới, khang trang. Từ nay, mẹ con tôi không phải nơm nớp lo mưa, nắng như khi còn ở trong ngôi nhà tre, vách nứa”. Dưới sự vận động của Hội CTĐ tỉnh, dự kiến tháng 7, Hội từ thiện Isabelle sẽ tiếp tục hỗ trợ xây dựng nhà cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

Đây chỉ là 2 trong nhiều hoạt động nhân đạo Hội CTĐ tỉnh vận động và phối hợp với các đơn vị triển khai cho người dân ở tỉnh từ đầu năm đến nay.
Nhiều hoạt động nhân đạo

6 tháng đầu năm, dưới sự vận động của Hội CTĐ cấp tỉnh và các cấp hội, có gần 140.000 lượt người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ nhân đạo, với tổng trị giá hơn 29 tỷ đồng, đạt 63% so với kế hoạch năm 2019.

Trong đó, công tác xã hội đạt hiệu quả cao nhất với tổng giá trị hoạt động hơn 22 tỷ đồng. Theo đó, thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc màu da cam”, các cấp hội đã vận động và tặng hơn 48.800 suất quà Tết cho các đối tượng trên với tổng trị giá gần 15 tỷ đồng; thông qua cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” đã có hơn 2.260 người được trợ giúp với tổng trị giá gần 3 tỷ đồng; chương trình “Ngân hàng bò” đã vận động và cấp 85 con bò giống sinh sản, giúp nhiều hộ dân có kế sinh nhai, vươn lên thoát nghèo. Cùng với đó, các cấp hội còn vận động và phối hợp với nhiều nhà hảo tâm, mạnh thường quân, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp… trong và ngoài tỉnh tặng hàng trăm suất học bổng, xe lăn, xe đạp, lương thực, thực phẩm, sửa nhà, xây nhà tình nghĩa cho người nghèo, khuyết tật, nạn nhân bị nhiễm chất độc màu da cam, người có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 4 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các cấp hội còn phối hợp với nhiều đơn vị tổ chức hơn 10 đợt khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 4.000 lượt người; đào tạo cho 540 người về kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu; tuyên truyền, cung cấp kiến thức cho gần 15.000 lượt người về phòng các loại dịch bệnh, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường; vận động các nhà tài trợ hỗ trợ 86 người được mổ đục thủy tinh thể miễn phí; tặng 350 áo phao cho Lữ đoàn 162 Vùng 4 Hải quân và Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Khánh Vĩnh; duy trì ổn định các bếp ăn từ thiện ở các bệnh viện… Ngoài ra, các cấp hội còn tổ chức 61 đợt hiến máu tình nguyện, tiếp nhận được hơn 10.800 đơn vị máu hiến, đạt 60% chỉ tiêu.

Ông Phan Đình Huân - Phó Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh cho biết: “Có được kết quả trên là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của các cấp, ngành ở tỉnh và sự ủng hộ của nhiều cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước. Tuy nhiên, hiện nay, hoạt động của các cấp hội còn gặp một số khó khăn, nhất là trong công tác vận động các nguồn lực hỗ trợ cho hoạt động nhân đạo; mức quỹ hoạt động ở các cấp hội thấp, có huyện chưa có quỹ dự phòng; nhân sự ở một số nơi như TP. Cam Ranh và huyện Diên Khánh còn thiếu”.

Mặc dù còn khó khăn, các cấp hội vẫn đặt ra mục tiêu từ nay đến cuối năm tiếp tục duy trì những kết quả đạt được và thực hiện đạt, đạt vượt các chỉ tiêu, hoạt động đã đề ra. Song song đó, xây dựng phần mềm quản lý người hiến máu tình nguyện, các phương án hỗ trợ kịp thời cho nhân dân khi thiên tai, thảm họa xảy ra...

C.Đan

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/201906/chung-tay-vi-nguoi-ngheo-8119611/