Chung tay 'Vì người nghèo'

Với tinh thần 'Tương thân tương ái', 'Lá lành đùm lá rách', thời gian qua, các hoạt động chung tay 'Vì người nghèo' trên địa bàn tỉnh đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội. Qua đó, góp phần thiết thực trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, hưởng ứng phong trào thi đua 'Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau'

Theo Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Trần Quốc Thanh, để cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” thực sự đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả thiết thực, thời gian qua, UBMTTQVN và Ban Vận động quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân hiểu đầy đủ ý nghĩa, mục đích của cuộc vận động. Từ đó, đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ với tinh thần trách nhiệm cao của các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và cộng đồng xã hội hướng về người nghèo, thông qua nhiều chương trình cụ thể, thiết thực, như: ủng hộ xây dựng quỹ “Vì người nghèo”, tổ chức các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ người nghèo nhân “Tháng cao điểm vì người nghèo” hàng năm…

9 tháng của năm 2018, Ban Vận động quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh (trừ cấp tỉnh) đã tiếp nhận tiền và hiện vật quy tiền được trên 136 tỷ đồng. Trong đó, Trung ương chuyển về 400 triệu đồng và thu từ nguồn thực hành tiết kiệm theo kế hoạch 27 của Tỉnh ủy của cấp huyện là trên 2 tỷ đồng; cấp huyện tiếp nhận trên 26 tỷ đồng, cấp xã trên 110 tỷ đồng. Từ số tiền vận động được, Ban Thường trực UBMTTQVN và Ban Vận động quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã chi trên 133 tỷ đồng để cất mới 1.300 căn nhà, sửa chữa 372 căn nhà Đại đoàn kết; thăm hỏi, tặng quà cho hơn 202.000 lượt hộ nghèo, với số tiền trên 55 tỷ đồng; trợ giúp khó khăn đột xuất hơn 30.000 trường hợp, với số tiền trên 7,3 tỷ đồng; trợ giúp học hành, hỗ trợ khám bệnh, trợ giúp sản xuất gần 23.000 trường hợp, với số tiền gần 5 tỷ đồng; thực hiện chương trình an sinh xã hội trên 18 tỷ đồng. Bên cạnh đó, từ nguồn quỹ “Vì người nghèo”, tỉnh đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên và trao tiền cứu trợ cho 6 hộ gia đình bị hỏa hoạn tại tổ 19, ấp Mỹ Hòa A (xã Mỹ Hội Đông, Chợ Mới) 5 triệu đồng/hộ; 51 hộ bị ảnh hưởng do lũ lụt (An Phú và TX. Tân Châu) 1 triệu đồng/hộ và 18 hộ bị ảnh hưởng do sạt lở tại xã Mỹ Hòa Hưng (TP. Long Xuyên) 2 triệu đồng/hộ.

Thông qua cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, nhất là “Tháng cao điểm vì người nghèo” hàng năm, đã thể hiện sự gắn kết, chung tay của cả cộng đồng trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững... Từ đó, nhiều người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Kết quả trên không chỉ đem lại niềm vui cho hàng triệu người nghèo và tiếp tục khẳng định tính nhân văn sâu sắc của cuộc vận động, mà còn làm phong phú thêm truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc ta. Đồng thời, góp phần khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, MTTQ, các đoàn thể và toàn xã hội đối với người nghèo trong tỉnh.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh còn nhiều hộ nghèo và cận nghèo. Họ đang rất cần sự chung tay giúp đỡ, sẻ chia về mọi mặt của cộng đồng để vươn lên, xây dựng cuộc sống ấm no, tốt đẹp hơn. Vì vậy, thời gian tới, UBMTTQVN, chính quyền các địa phương, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh và Ban Vận động quỹ “Vì người nghèo” tỉnh tổ chức hoạt động “Tháng cao điểm vì người nghèo” năm 2018 và vận động “Cây mùa xuân” Tết Kỷ Hợi 2019. Theo đó, tập trung các hoạt động vận động cộng đồng, các tầng lớp nhân dân (trừ hộ chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn), doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị… ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, “Cây mùa xuân” các cấp và chương trình an sinh xã hội. Thời gian vận động từ ngày 17-10-2018 đến 31-1-2019.

Phối hợp các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa, kết quả vận động, hỗ trợ người nghèo của tỉnh; mục đích, ý nghĩa của “Tháng cao điểm vì người nghèo”, từ ngày 17-10 đến 18-11-2018. Mời các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia đóng góp Quỹ an sinh xã hội tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh. “Thông qua hoạt động, phát huy tinh thần “lá lành đùm lá rách”; vận động các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp góp thêm nguồn lực cùng Đảng, Nhà nước thực hiện tốt việc chăm lo, giúp đỡ người nghèo ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, vui xuân đón Tết”- ông Trần Quốc Thanh mong muốn.

Ðể phát huy truyền thống đoàn kết “tương thân tương ái”, “thương người như thể thương thân” của dân tộc ta, góp phần cùng Ðảng và Nhà nước tạo thêm nguồn lực và tạo dư luận xã hội rộng rãi quan tâm, giúp đỡ người nghèo về vật chất và tinh thần, từ năm 2000, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phát động cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, ra lời kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước hưởng ứng tham gia cuộc vận động và lấy ngày 17-10 hàng năm làm ngày cao điểm của cuộc vận động. Đồng thời, lấy thời gian từ ngày 17-10 đến ngày kỷ niệm thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18-11 hàng năm là “Tháng cao điểm vì người nghèo”.

THU THẢO

Nguồn An Giang: http://baoangiang.com.vn/chung-tay-vi-nguoi-ngheo--a232903.html