Chung tay vì hạnh phúc và sức khỏe người cao tuổi

Xác định người cao tuổi (NCT) đóng vai trò quan trọng trong việc giáo dục con cháu, hiến kế, hiến công, góp phần ổn định chính trị, an sinh xã hội, vì vậy, Quảng Ninh không những thực hiện đầy đủ các chính sách cho NCT theo quy định của Trung ương, mà còn ban hành nhiều chính sách vượt trội để chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe NCT.

Phường Cẩm Sơn (TP Cẩm Phả) tổ chức chúc thọ NCT trên địa bàn.

Phường Cẩm Sơn (TP Cẩm Phả) tổ chức chúc thọ NCT trên địa bàn.

Theo quy định của Trung ương, mức trợ cấp xã hội tối thiểu cho NCT là 270.000 đồng/tháng và độ tuổi được hưởng là 80 tuổi trở lên. Nhằm chăm lo tốt hơn cho NCT, tỉnh đã ban hành nhiều chính sách riêng, đặc thù về bảo trợ xã hội đối với NCT. Điển hình là Nghị quyết 48/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh ban hành năm 2011 về chính sách bảo trợ xã hội đối với NCT. Không chỉ giảm độ tuổi và nâng mức hỗ trợ, Nghị quyết còn mở rộng đối tượng được hưởng hỗ trợ.

Với chính sách này, gần 210.000 NCT từ đủ 75 tuổi đến dưới 80 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo không có lương hưu, trợ cấp BHXH được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng với mức 350.000 đồng/người/tháng (tăng 1,3 lần so với mức chuẩn); 100% đối tượng này được cấp thẻ BHYT, hỗ trợ mai táng phí. Dự kiến, trong tháng 12 này, HĐND tỉnh sẽ ban hành nghị quyết mới về việc chăm lo cho NCT, trong đó tỉnh sẽ tiếp tục hạ độ tuổi của NCT được hưởng trợ cấp xã hội xuống thêm 5 tuổi nữa, tức là NCT từ 70 tuổi trở lên sẽ được hưởng hỗ trợ hàng tháng.

Cùng với việc quan tâm đến đời sống vật chất, sức khỏe của NCT cũng luôn được tỉnh ưu tiên hàng đầu. Từ đầu năm đến nay, Ban Đại diện Hội NCT tỉnh đã phối hợp với Sở Y tế, các đơn vị y tế tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 75.600 NCT; lập hồ sơ theo dõi sức khỏe cho trên 77.000 NCT; gần 11.000 NCT được Công ty CP Quốc tế LeadViet tư vấn sức khỏe về việc phòng tránh các bệnh mãn tính ở NCT, phòng chống thực phẩm độc hại.

Đáng chú ý là trong tháng 4/2019, Sở Y tế cũng đã phối hợp với Viện Dân số, Sức khỏe và phát triển (PHAD) triển khai nghiên cứu đo lường các chỉ số nhân trắc của gần 1.000 NCT trên địa bàn tỉnh để phục vụ cho công tác hỗ trợ các hoạt động quản lý và phát triển chính sách pháp luật cho NCT trong thời gian tới.

Thực hiện chương trình “Mắt sáng cho NCT”, các địa phương cũng đã phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế, Bệnh viện chuyên khoa mắt Quốc tế DND Hà Nội, Tổ chức Phòng chống mù lòa thế giới để khám sàng lọc các bệnh về mắt cho trên 1.050 NCT; 500 NCT ở Móng Cái, Quảng Yên, Đông Triều, Cẩm Phả và Hải Hà được khám, phẫu thuật thay thủy tinh thể, mổ quặm miễn phí.

Một buổi sinh hoạt của CLB thơ Hương Quê (Hội NCT phường Cộng Hòa, TX Quảng Yên). Ảnh: Nguyễn Dung

Nhận thấy hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao vừa là nhu cầu, vừa là thế mạnh và điều kiện để NCT sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, các địa phương cũng đã đẩy mạnh việc tạo lập không gian, thiết chế dành cho NCT.

Tính đến hết tháng 11/2019, toàn tỉnh đã lập thêm 61 CLB dành cho NCT, nâng tổng số những CLB văn nghệ, thể thao dành cho NCT lên 1.819 (đạt tỷ lệ 100% cơ sở có CLB), thu hút gần 90.000 NCT tham gia. Trong đó có nhiều CLB được ngân sách địa phương hỗ trợ và được Hội NCT Việt Nam đánh giá rất cao trong tổ chức hoạt động, mang nét đặc trưng riêng của tỉnh như: CLB bóng chuyền, CLB dưỡng sinh Vovinam...

Năm 2019, Hội NCT tỉnh đã phối hợp với Sở VH&TT, Liên đoàn Vovinam Quảng Ninh tổ chức Giải bóng chuyền hơi trung - cao tuổi và Liên hoan các CLB Vovinam - dưỡng sinh lần thứ II. Thông qua những sân chơi lành mạnh, bổ ích này đã gúp NCT có cơ hội giao lưu, kết nối bạn bè, đem đến những giá trị tinh thần rất lớn và có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Ông Nguyễn Hòa Bình, Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam, khẳng định: Chúng tôi đánh giá cao sự quan tâm, hỗ trợ vượt trội hơn hẳn các địa phương khác của tỉnh Quảng Ninh đối với NCT trong những năm vừa qua.

Điển hình như việc ban hành Nghị quyết số 48 và mới đây nhất là việc khởi công xây dựng Bệnh viện Lão khoa, trở thành đơn vị cấp tỉnh đầu tiên trong cả nước tổ chức xây dựng bệnh viện điều trị chuyên sâu dành cho bệnh nhân cao tuổi. Năm 2019, Hội NCT Quảng Ninh được 6 tỉnh phía Bắc trong Cụm thi đua số 3 thống nhất tôn vinh và đề nghị Trung ương Hội tặng Cờ đơn vị xuất sắc dẫn đầu cụm là hoàn toàn xứng đáng.

Hoàng Nga

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201911/chung-tay-vi-hanh-phuc-va-suc-khoe-nguoi-cao-tuoi-2462682/