Chung tay vì cộng đồng

Với truyền thống 'tốt đạo, đẹp đời', trong nhiều năm qua đồng bào Công giáo TP Đà Nẵng đã không ngừng phát huy tinh thần yêu nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, cùng với các tầng lớp nhân dân xây dựng thành phố ngày càng phát triển...

Với truyền thống "tốt đạo, đẹp đời", trong nhiều năm qua đồng bào Công giáo TP Đà Nẵng đã không ngừng phát huy tinh thần yêu nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, cùng với các tầng lớp nhân dân xây dựng thành phố ngày càng phát triển... Trong những năm qua, TP Đà Nẵng đã tổ chức nhiều cuộc vận động, như: "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo", "thành phố 4 an", "5 không, 3 có"... được bà con giáo dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng. Bên cạnh đó, Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố (UBĐKCGĐN) còn phát động giáo dân thực hiện 9 nội dung thi đua xây dựng "Giáo xứ, họ đạo tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu, người giáo dân tiêu biểu, ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo" đã mang lại nhiều kết quả đáng khích lệ. Bên cạnh đó, thực hiện chương trình giảm nghèo của thành phố, các linh mục, tu sĩ và bà con giáo dân trên địa bàn đã có nhiều mô hình, cách làm hay trong phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống...

Các giáo xứ tặng xe lăn cho người tàn tật và xe đạp cho học sinh nghèo.

Các giáo xứ tặng xe lăn cho người tàn tật và xe đạp cho học sinh nghèo.

Cùng với tinh thần "Yêu thương, phục vụ", những việc làm bác ái, từ thiện trong đồng bào Công giáo không chỉ dừng lại ở các hoạt động đóng góp vật chất giúp đỡ đồng bào bị thiên tai hoặc giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn mà còn tổ chức nhiều cơ sở xã hội khác dành cho người bất hạnh. Hằng năm, các nữ tu dòng Thánh Phao Lô Đà Nẵng, Caritas giáo phận, Ban Từ thiện xã hội UBĐKCGĐN... cùng bà con giáo dân đóng góp hơn 7 tỷ đồng phục vụ công tác xã hội, từ thiện. Trong các khu dân cư, Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo" cũng được giáo dân tích cực tham gia với nhiều việc làm thiết thực, góp phần thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vun đắp tình làng, nghĩa xóm, chấp hành nghiêm các quy định của địa phương về nếp sống văn minh, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm...

Có thể nói với phương châm "tốt đời, đẹp đạo", trong những năm qua đồng bào Công giáo TP Đà Nẵng đã tích cực tham gia các hoạt động địa phương, cùng với nhân dân toàn thành phố chung tay xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo ra sự đồng thuận xã hội, góp phần vào sự nghiệp phát triển đi lên của thành phố.

M.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_206021_chung-tay-vi-cong-dong.aspx