Chung tay thắp sáng đường quê

Thực hiện Phong trào 'Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới' (NTM), thời gian qua, Đoàn cơ sở Kho J102, Cục Xe-Máy, Tổng cục Kỹ thuật phối hợp với Đoàn xã Thạch Bình, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình triển khai Chương trình 'Thắp sáng đường quê', góp phần thay đổi diện mạo vùng quê nghèo.

Chúng tôi đến thôn Thạch La, xã Thạch Bình khi màn đêm vừa buông xuống. Những con đường liên thôn giờ đây không chỉ được bê tông hóa phẳng phiu, mà đâu đâu cũng sáng ánh điện, tạo thuận lợi cho bà con đi lại. Ông Quách Văn Chỉ, ở thôn Thạch La, xã Thạch Bình, phấn khởi chia sẻ: “Từ khi có ánh điện đường-công trình do cán bộ, đoàn viên Đoàn cơ sở Kho J102 và Đoàn xã Thạch Bình thực hiện, người dân trong thôn ai cũng vui, bởi bà con đi lại thuận tiện hơn, các cháu nhỏ vui chơi an toàn hơn; tai nạn giao thông, các vụ việc về an ninh trật tự cũng giảm đáng kể”.

 Lãnh đạo Kho J102 và xã Thạch Bình nghiệm thu Chương trình “Thắp sáng đường quê” do đoàn viên, thanh niên hai đơn vị thực hiện.

Lãnh đạo Kho J102 và xã Thạch Bình nghiệm thu Chương trình “Thắp sáng đường quê” do đoàn viên, thanh niên hai đơn vị thực hiện.

Tại thôn Đồi Mây, xã Thạch Bình, bà con trong thôn cũng được hưởng niềm vui có ánh điện đường từ Chương trình “Thắp sáng đường quê”. Ông Bùi Văn Lực, Trưởng thôn Đồi Mây, thời gian gần đây khi đến các điểm dân cư của thôn để nắm bắt tình hình vào buổi tối không còn phải dùng đèn pin nữa. Ông cho biết: "Toàn thôn có 25 bóng điện đường do cán bộ, đoàn viên hai đơn vị triển khai lắp đặt. Có điện đường, giờ các cháu đi học, bà con đi làm về khuya không còn lo nữa, tôi đến với bà con cũng thuận lợi hơn nhiều. Chúng tôi rất cảm ơn tuổi trẻ hai đơn vị".

Thạch Bình là xã đặc biệt khó khăn của huyện Nho Quan, với hơn 50% đồng bào Mường sinh sống. Toàn xã có 2.900 hộ, với hơn 10.000 nhân khẩu, trong đó có 309 hộ nghèo, đời sống của bà con chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Những năm qua, thực hiện Chương trình quốc gia xây dựng NTM, được sự quan tâm của các cấp, các ngành cùng sự chung tay của nhân dân, nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã đã được bê tông hóa. Chương trình “Thắp sáng đường quê” được Đoàn cơ sở Kho J102 và Đoàn xã Thạch Bình phối hợp triển khai từ năm 2014, đến nay đã thực hiện được tại 7 thôn trong tổng số 18 thôn của xã, với gần 170 bóng điện, hơn 5.000m dây điện (trung bình mỗi thôn được lắp đặt từ 20 đến 25 bóng), tổng kinh phí hơn 21 triệu đồng.

Đại úy Đặng Tiến Giáp, Bí thư Đoàn cơ sở Kho J102, cho biết: “Được sự đồng ý của Đảng ủy, chỉ huy kho, Đoàn cơ sở đơn vị đã tổ chức tuyên truyền về ý nghĩa nhân văn của chương trình. Cán bộ, đoàn viên đơn vị không chỉ trực tiếp tham gia ngày công kéo dây, lắp đặt bóng điện mà còn tự nguyện quyên góp hơn 12 triệu đồng chung tay cùng đoàn viên, thanh niên xã Thạch Bình”.

Đánh giá về chương trình, đồng chí Đinh Trung Kiên, Phó chủ tịch UBND xã Thạch Bình, nói: “Chương trình mang ý nghĩa chính trị-xã hội sâu sắc, trong đó, đoàn viên, thanh niên đã phát huy tốt tinh thần là lực lượng xung kích, đi đầu, tích cực vận động nhân dân cùng tham gia lắp đặt điện đường, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho bà con nhân dân trong xã, tác động tích cực trong việc nâng cao nhận thức, phát huy tinh thần cộng đồng của toàn dân để cải thiện, hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông thôn, xây dựng NTM”.

Chương trình “Thắp sáng đường quê” không chỉ giúp xã Thạch Bình cơ bản hoàn thiện tiêu chí về điện-giao thông nông thôn, an ninh trật tự, mà còn góp phần đẩy nhanh tiến độ để Thạch Bình sớm về đích NTM, làm đẹp thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.

Bài và ảnh: DUY THÀNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/chung-tay-thap-sang-duong-que-547863