Chung tay phòng, chống lao động trẻ em

Ngày 7-6, tại Hà Nội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với các đơn vị tổ chức Diễn đàn hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống lao động trẻ em với chủ đề 'Đừng để trẻ em làm việc trên đồng ruộng, hãy để trẻ nuôi dưỡng ước mơ'.

Lao động trẻ em là công việc bị cấm đối với tất cả trẻ em, vì lý do độ tuổi của trẻ quá nhỏ để làm việc, thời gian làm việc quá dài hoặc bản chất của công việc sẽ khiến trẻ gặp nguy hiểm. Khi trẻ em tham gia vào công việc như vậy, tâm lý, sự phát triển và sức khỏe thể chất của trẻ sẽ bị đe dọa. Những rủi ro về sức khỏe và sự phát triển của trẻ em do lao động trẻ em gây ra sẽ làm tổn hại các cơ hội trong cuộc sống của những thế hệ tương lai.

 Toàn cảnh diễn đàn.

Toàn cảnh diễn đàn.

Theo đại diện Tổ chức Lao động quốc tế ILO, lao động trẻ em là một thách thức toàn cầu ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Ngày nay, có 152 triệu trẻ em đang tham gia lao động trẻ em trên toàn thế giới, với phần lớn làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp và 73 triệu em đang làm việc trong những điều kiện nguy hiểm.

Diễn đàn thu hút sự tham dự của đông đảo các em nhỏ trên địa bàn TP Hà Nội.

Tại Việt Nam, Điều tra Quốc gia về lao động trẻ em năm 2012 đã cho thấy hơn 1,7 triệu trẻ đang tham gia lao động trẻ em, tương đương với 1/10 số trẻ em ở Việt Nam. 7 trong số 10 trẻ này làm nông nghiệp và số còn lại chủ yếu tham gia hoạt động sản xuất, xây dựng và dịch vụ. Cuộc điều tra cho thấy 42% trẻ em lao động không đi học và 34% đang làm việc hơn 42 giờ một tuần. Hơn nữa, nhiều trẻ em lao động ở Việt Nam phải làm việc ngoài trời và ở trong những khu vực phi chính thức, khó tiếp cận - với các hoạt động có nguy cơ cao bị tai nạn, nhiệt độ khắc nghiệt và môi trường độc hại.

Các em học sinh hào hứng tham gia trao đổi tại diễn đàn.

Diễn đàn hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống lao động trẻ em với chủ đề “Đừng để trẻ em làm việc trên đồng ruộng, hãy để trẻ nuôi dưỡng ước mơ” nhằm kêu gọi các bộ, ngành liên quan cùng hướng tới chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững, trong đó mục tiêu 8.7 kêu gọi cộng đồng quốc tế chấm dứt lao động trẻ em dưới mọi hình thức vào năm 2025. Để đạt được điều này đòi hỏi sự tham gia tích cực, sự liên kết, phối hợp chặt chẽ của tất cả các đối tác trong xã hội, các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp, công đoàn, các tổ chức xã hội, gia đình và cộng đồng trong nước cũng như trên thế giới.

Mặc dù nhiều công việc đang được thực hiện nhưng theo các đại biểu tham dự diễn đàn, Việt Nam cần phải đi một chặng đường dài nếu muốn xóa bỏ lao động trẻ em trong vòng 5 năm tới. Đại diện ILO kêu gọi, trong cộng đồng, nếu bất kỳ ai chứng kiến một trường hợp lao động trẻ em thì cần phải lên tiếng và tạo ra sự thay đổi, bằng cách liên hệ với đường dây nóng bảo vệ trẻ em quốc gia theo số 111.

Tin, ảnh: BĂNG CHÂU

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/chung-tay-phong-chong-lao-dong-tre-em-576054