Chung tay 'Lưu giữ Sài Gòn'

Với chủ đề Lưu giữ Sài Gòn, thông qua việc thực hiện hoạt động ký họa - kết nối, nhóm SV Zest Art hướng tới lưu giữ những cảnh vật, hoạt động về Sài Gòn bằng tranh vẽ.

Các thành viên của nhóm SV Zest Art vẽ tranh về Sài Gòn

Ngày 3.11 tới, nhóm sẽ tổ chức buổi triển lãm các tác phẩm tranh của thành viên trong nhóm và mọi người đóng góp.

SV Zest Art hiện có 10 - 15 thành viên chính và 400 thành viên trên mạng xã hội Facebook, trong đó 5 họa sĩ thường trực là: Lâm Văn Bờm, Khoa, Khoa Xù, Bảo và thành viên chủ chốt của nhóm - Nguyễn Hữu Trí.

Hữu Trí cho biết: “Chủ đề Lưu giữ Sài Gòn bắt đầu được thực hiện từ ý tưởng của họa sĩ Lâm Văn Bờm từ tháng 7.2018. Theo đó, mọi thứ sẽ dần mất đi theo thời gian, người ta sẽ không còn thấy quán cơm vỉa hè quen thuộc, ngôi biệt thự cổ hay các hình ảnh đặc trưng Sài Gòn… và SV Zest Art muốn lưu giữ những hình ảnh ấy”. Đến nay, nhóm đã “lưu giữ” được hình ảnh Thảo Cầm Viên; tuyến đường Đồng Khởi từ hồ Con Rùa đến Vincom; tuyến đường Bạch Đằng với điển hình là khách sạn Majestic Sài Gòn…

Lưu giữ Sài Gòn chỉ cần là tranh vẽ về Sài Gòn. Chúng tôi không có bất cứ yêu cầu cụ thể nào về chất liệu, cách vẽ, phong cách… chỉ cần có tranh là các bạn có thể tham gia”, Trí cho biết.

Triển lãm được tổ chức tại Sân Đình (482/15/12 Điện Biên Phủ, P.11, Q.10), nơi giao lưu hằng tuần của nhóm SV Zest Art.

Diễm Thư

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/chung-tay-luu-giu-sai-gon-1016346.html