Chung tay khắc phục hậu quả chiến tranh

Chiều 17-4, tại Đà Nẵng, Đoàn Trợ lý Nghị sĩ Hoa Kỳ do bà Terra Lynn Sabag, Phó Chánh văn phòng Hạ Nghị sĩ Hoa Kỳ Rick Larsen làm trưởng đoàn đã đến thăm địa điểm thực hiện Dự án 'Xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng'.

Chiều 17-4, tại Đà Nẵng, Đoàn Trợ lý Nghị sĩ Hoa Kỳ do bà Terra Lynn Sabag, Phó Chánh văn phòng Hạ Nghị sĩ Hoa Kỳ Rick Larsen làm trưởng đoàn đã đến thăm địa điểm thực hiện Dự án “Xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng”. Tại buổi tiếp, Thiếu tướng Bùi Anh Chung - Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân đã thông tin với đoàn kết quả thực hiện Dự án “Xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng”.

Dự án này được triển khai từ tháng 6-2011 đến 11-2018. Qua 2 giai đoạn, Dự án đã xử lý triệt để 90.000m3 đất, bùn nhiễm dioxin nồng độ cao trên 1.000 ppt; chôn lấp, cô lập khoảng 50.000m3 đất, bùn nhiễm dioxin dưới 1.000 ppt vào khu vực an toàn. Dự án hoàn thành đã làm sạch và giải phóng gần 30 ha để nâng cấp, mở rộng sân bay Đà Nẵng phục vụ phát triển KT-XH của TP Đà Nẵng và khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Bà Terra Lynn Sabag, Phó Chánh văn phòng Hạ Nghị sĩ Hoa Kỳ Rick Larsen bày tỏ vui mừng trước những kết quả đạt được của Dự án. Bà Terra Lynn Sabag mong muốn, việc đoàn đến thăm dự án sẽ góp phần củng cố mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Hoa Kỳ để cùng chung tay khắc phục hậu quả chiến tranh.

P.V

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_204998_chung-tay-khac-phuc-hau-qua-chien-tranh.aspx