Chung tay hướng về miền Trung ruột thịt

Tạp chí Biển Việt Nam phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Công ty TNHH Tập đoàn Ruby's World trao tặng 274 suất quà cho các hộ nghèo tại 2 tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình bị ảnh hưởng trong đợt mưa lũ vừa qua.

Đoàn từ thiện trao quà cho bà con dân tộc thiểu số bản Kè, bản Cáo và bản Chuối thuộc xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Đoàn từ thiện trao quà cho bà con dân tộc thiểu số bản Kè, bản Cáo và bản Chuối thuộc xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Từ ngày 11-12/11, Tạp chí Biển Việt Nam phối hợp cùng hợp cùng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Công ty TNHH Tập đoàn Ruby's World tổ chức chương trình thiện nguyện “Hướng về miền Trung ruột thịt” đã đến thăm, trao tặng 274 suất quà cho các gia đình nghèo bị thiệt hại do lũ lụt tại huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh và xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình với tổng giá trị hơn 200 triệu đồng.

Theo đó, ngày 11/11, đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và trao 104 suất quà cho các hộ nghèo thuộc 4 xã Xuân Giang, Xuân Viên, Xuân Hồng, Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Mỗi suất quà gồm 500 nghìn đồng tiền mặt, gạo và mỳ tôm.

Thay mặt lãnh đạo, nhân dân huyện Nghi Xuân, ông Lê Tiến Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện cảm ơn tấm lòng, tình cảm của các nhà hảo tâm đã đến với Nghi Xuân để chia sẻ, hỗ trợ kịp thời cho bà con. Đây không chỉ đơn thuần là món quà về vật chất mà còn là món quà tinh thần to lớn làm động lực giúp bà con tái thiết lại cuộc sống sau lũ.

Cùng ngày, đoàn cũng đến thăm hỏi, tặng quà 6 chiến sĩ Hải đội 102, BTL Vùng Cảnh sát biển 1 có gia đình bị ảnh hưởng trong đợt mưa lũ vừa qua, mỗi suất quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt, gạo và mỳ tôm.

Cũng trong chuỗi chương trình “Hướng về miền Trung ruột thịt”, sáng 12/11, đoàn đến thăm hỏi bà con người dân tộc thiểu số bản Kè, bản Cáo và bản Chuối thuộc xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Tại đây, đoàn đã trao 170 suất quà, mỗi suất trị giá gần 1 triệu đồng cùng một số nhu yếu phẩm và quần áo.

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/chung-tay-huong-ve-mien-trung-ruot-thit-523464.html