Chung tay hỗ trợ kiều bào tại Campuchia gặp khó khăn vì Covid-19

Gần 450 phần quà gồm gạo, mì tôm, khẩu trang và tiền mặt đã được chuyển đến cho các hộ gia đình người gốc Việt bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19.

Sáng 9/5, tại trụ sở Hội Khmer - Việt Nam ở Thủ đô Phnom Penh, Ban lãnh đạo Hội và đại diện Đại sứ quán Việt Nam đã tiếp tục chiến dịch phát quà từ thiện lần thứ 3 nhằm hỗ trợ kiều bào ta gặp khó khăn do ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid 19. Trong đợt phát quà lần này, hàng nghìn suất quà sẽ tiếp tục được Hội chuyển đến cho bà con kiều bào gặp khó khăn tại các tỉnh, thành ở Campuchia.

Ông Sym Chi, Chủ tịch Hội Khmer – Việt Nam phát biểu tại buổi trao quà

Ông Sym Chi, Chủ tịch Hội Khmer – Việt Nam phát biểu tại buổi trao quà

Gần 450 phần quà gồm gạo, mì tôm, khẩu trang và tiền mặt đã được chuyển đến cho gần 400 hộ gia đình người gốc Việt và 50 hộ gia đình người Campuchia tại Thủ đô Phnom Penh có hoàn cảnh khó khăn, không công ăn việc làm, không thu nhập do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19 trong những tháng gần đây.

Bà con rất phấn khởi khi được sự quan tâm hỗ trợ.

Ông Sym Chi, Chủ tịch Hội Khmer – Việt Nam cho biết, tình hình Covid 19 tại Campuchia cơ bản đã được kiểm soát ổn định. Các hoạt động kinh tế, xã hội đã dần được nới lỏng, một số hoạt động dịch vụ, buôn bán được phép bắt đầu hoạt động trở lại.

Trong đợt dịch Covid 19 vừa qua, một thông tin rất đáng vui mừng là trong cộng đồng người Campuchia gốc Việt không ai bị nhiễm bệnh. Bà con đã thực hiện tốt các biện pháp phòng chống do Chính phủ và Bộ Y tế Campuchia khuyến cáo. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn tiềm ẩn khả năng bùng phát trở lại. Vì vậy, đề nghị bà con không chủ quan, tiếp tục thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội, đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình.

Bà con rất phấn khởi khi được sự quan tâm hỗ trợ trong giai đoạn khó khăn hiện tại.

Thời gian qua, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ và ban ngành Việt Nam đã đặc biệt quan tâm, lo lắng đến đời sống của bà con gốc Việt tại Campuchia trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp hiện nay. Chính phủ Việt Nam, các cơ quan, ban ngành và các nhà hảo tâm cũng đã kịp thời quyên góp và gửi hàng nghìn phần quà ý nghĩa để hỗ trợ bà con trên khắp các tỉnh thành của Campuchia vượt qua những khó khăn trươc mắt./.

Văn Đỗ, Tâm Hiếu/VOV-Phnom Penh

Nguồn VOV: https://vov.vn/nguoi-viet/chung-tay-ho-tro-kieu-bao-tai-campuchia-gap-kho-khan-vi-covid19-1046761.vov