Chung tay hỗ trợ các địa phương biên giới phòng, chống dịch COVID-19

TP Hồ Chí Minh trích 5,6 tỷ đồng từ Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố để hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu chống dịch tại biên giới các tỉnh Tây Ninh, Bình Phước, Long An.

Các chiến sĩ Quân đội tăng cường tập trung tại Biên phòng tỉnh Tây Ninh chuẩn bị lên đường nhận nhiệm vụ ở biên giới, chiều 2/5. Ảnh: Thanh Tân/TTXVN

Các chiến sĩ Quân đội tăng cường tập trung tại Biên phòng tỉnh Tây Ninh chuẩn bị lên đường nhận nhiệm vụ ở biên giới, chiều 2/5. Ảnh: Thanh Tân/TTXVN

Theo đó, trong ngày 5 và 6/4, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức 3 đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ kiểm soát, ngăn chặn dịch COVID-19 tại các chốt biên giới của 3 tỉnh Tây Ninh, Long An và Bình Phước.

Tại tỉnh Tây Ninh, Đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh đến thăm và làm việc với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và lãnh đạo các lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các tuyến biên giới tỉnh Tây Ninh. Đoàn đến thăm Đồn Biên phòng Phước Tân và các chốt thuộc Đồn Biên phòng Phước Tân; thăm hỏi, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh đang tham gia hỗ trợ bảo vệ biên giới và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Tây Ninh. Đồng thời, trao tặng kinh phí và hỗ trợ trang thiết bị, vật tư y tế, nhu yếu phẩm thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 cho tỉnh Tây Ninh với số tiền 3 tỷ đồng.

Trong ngày 4/5, hai đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh sẽ đi thăm, làm việc với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh Long An, Bình Phước và các lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các tuyến biên giới của hai tỉnh này. Đoàn công tác TP Hồ Chí Minh sẽ trao tặng kinh phí và hỗ trợ trang thiết bị, vật tư y tế, nhu yếu phẩm thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 cho các tỉnh Long An, Bình Phước với số tiền 1 tỷ đồng/tỉnh.

Các đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh cũng trao tặng 200 triệu đồng cho mỗi tỉnh Tây Ninh, Bình Phước, Long An để thực hiện công trình "Đèn năng lượng mặt trời – ánh sáng vùng biên" tại các chốt Biên phòng nơi biên giới.

Tính đến nay, Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 TP Hồ Chí Minh đã tiếp nhận được số hàng hóa, trang thiết bị y tế và tiền mặt trị giá hơn 269 tỷ đồng từ các tổ chức, doanh nghiệp, người dân Thành phố ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố đã kịp thời phân phối hàng hóa, trang thiết bị y tế, tiền mặt trị giá hơn 179 tỷ đồng đến các lực lượng trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các bệnh viện, trung tâm y tế, khu cách ly và các đơn vị thực hiện nhiệm vụ phòng dịch nơi biên giới, hỗ trợ những người nghèo, gặp khó khăn, ảnh hưởng do dịch COVID-19.

Thời gian qua, TP Hồ Chí Minh đã chung tay hỗ trợ nhiều địa phương khác trên cả nước, đặc biệt là các địa phương vùng biên giới trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Cụ thể, hỗ trợ 6 tỷ đồng cho tỉnh Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Hải Dương; gần 3 tỷ cho Bộ đội Biên phòng, lực lượng trực tiếp làm công tác phòng, chống COVID-19 tại biên giới các tỉnh miền Bắc và miền Nam... TP Hồ Chí Minh cũng đã hỗ trợ nước bạn Campuchia 1,6 tỷ đồng để phục vụ công tác phòng, chống COVID-19.

Xuân Khu (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/xa-hoi/chung-tay-ho-tro-cac-dia-phuong-bien-gioi-phong-chong-dich-covid19-20210504124514861.htm