Chung tay hiến máu cứu người

Phong trào hiến máu nhân đạo, hiến máu tình nguyện, tham gia ngân hàng máu hiến cứu người... luôn được nhiều ngành, địa phương và cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, sinh viên và nhân dân thành phố nhiệt tình hưởng ứng. Những giọt máu hồng đã được chia sẻ một cách thiết thực, ý nghĩa, đáp ứng một phần nhu cầu về máu trong cấp cứu, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán.

Tình nguyện viên tham gia hiến máu nhân đạo.

Tình nguyện viên tham gia hiến máu nhân đạo.

Phong trào hiến máu nhân đạo, hiến máu tình nguyện, tham gia ngân hàng máu hiến cứu người... luôn được nhiều ngành, địa phương và cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, sinh viên và nhân dân thành phố nhiệt tình hưởng ứng. Những giọt máu hồng đã được chia sẻ một cách thiết thực, ý nghĩa, đáp ứng một phần nhu cầu về máu trong cấp cứu, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán.

Sáng chủ nhật tuần trước, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (56 tuổi, ngụ tại huyện Bình Chánh) lại đến Trung tâm Hiến máu nhân đạo (HMNĐ) TP Hồ Chí Minh đăng ký hiến máu. Sau khi được bác sĩ đo huyết áp, nghe mạch, có lẽ do quá quen thuộc, vị bác sĩ cười bảo: “Mời chị Nhàn vào “khai trương”, hôm nay sẽ thuận lợi đây”. Đang hiến máu kế bên, anh Nguyễn Hoàng Ân, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Hồ Chí Minh vui vẻ cho hay: “Tính từ năm 1994 đến nay, chị Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã lập kỷ lục 89 lần hiến máu trong các dịp quan trọng như lễ, Tết và các dịp khan hiếm máu, các mùa dịch cấp cứu cần máu”.

Theo Hội Chữ thập đỏ TP Hồ Chí Minh, toàn thành phố có 14 người đã hiến máu hơn 81 lần, tiêu biểu như anh Ngô Văn Dư (44 tuổi, ngụ quận 10) hiến 88 lần; anh Vũ Chấn Minh (59 tuổi, ngụ quận 8) hiến 88 lần; các anh Lâm Kiến Phước, Lương Đình Chiêu, Phan Kim Mỹ, Nguyễn Hoàng Phương, Nguyễn Hòa, Trần Nguyên Hòa, Vũ Văn Nhuận, Nguyễn Thanh Sơn, Lê Thiện Hiếu, Nguyễn Văn Phúc, Trang Tuấn Phát hiến từ 81 đến 87 lần. Nghĩa cử của họ thể hiện rõ lòng nhân ái, tính sẻ chia với cộng đồng.

Để có được điều này, hằng tháng, Trung tâm HMNĐ đã duy trì giao ban định kỳ cùng Thường trực Ban Chỉ đạo 24 quận, huyện rút kinh nghiệm về công tác vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) và tổ chức tiếp nhận máu tại cơ sở. Ngoài ra, dựa trên các tiêu chí của thang điểm thi đua đưa ra từ đầu năm, Trung tâm HMNĐ cùng Thành đoàn, Sở Y tế ký kết liên tịch để phối hợp triển khai tuyên truyền, vận động, tổ chức tiếp nhận máu trong năm như: Ngày Chủ nhật đỏ, chương trình Hành trình Đỏ, đợt cao điểm của chiến dịch Tết, hè.

Theo bác sĩ Lê Quang Ninh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Hồ Chí Minh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo HMTN TP Hồ Chí Minh, công tác truyền thông đóng vai trò rất quan trọng và không thể thiếu trong các cuộc vận động HMNĐ như “Hiến máu cứu người - trao niềm hy vọng”; “Kết nối trái tim - kết nối sự sống”; “Máu cứu người - bắt đầu từ các nhà quản lý”. Năm 2017, có 200.264 lượt người tham gia hiến được 251.148 đơn vị máu, đạt 91,03 % chỉ tiêu giao, trong đó tỷ lệ máu sạch đạt 98,07%. Riêng Trung tâm HMNĐ tiếp nhận 162.527 lượt người hiến được hơn 204.638 đơn vị máu; Bệnh viện Truyền máu Huyết học tiếp nhận 37.727 lượt người hiến đạt gần 46.510 đơn vị máu.

Chị Nhàn, anh Ân cũng là những thành viên tích cực của Câu lạc bộ (CLB) Máu hiếm TP Hồ Chí Minh. CLB hiện có 198 thành viên, hằng năm đều tích cực hiến máu khi được điều động qua... điện thoại. Trong năm 2017, CLB được đánh giá tốt do luôn cung cấp đủ số lượng nhóm máu Rh (-) cần cho cấp cứu và điều trị tại các bệnh viện. Trong CLB có anh Nguyễn Hồng Quân, nhóm máu A (-) tham gia hiến máu từ năm 2003 đến nay được 30 lần với 44,4 đơn vị máu; anh Lâm Gia Bảo, nhóm máu 0 (-) tham gia hiến máu từ năm 2002 đến nay được 54 lần, 92 đơn vị máu; anh Lâm Văn Vinh, nhóm máu B (-) hiến máu từ năm 2003 đến nay được 39 lần, 58,8 đơn vị máu; anh Phan Quốc Anh, nhóm máu AB (-) tham gia hiến máu từ năm 2007 đến nay được 22 lần, 34,4 đơn vị máu. Hành động của họ đã kịp thời cứu nhiều người đang ở tình thế “tính mạng ngàn cân treo sợi tóc”.

Anh Huỳnh Văn Hiếu, Chủ nhiệm CLB Hành trình đỏ TP Hồ Chí Minh cho hay, CLB được thành lập vào năm 2013 và hiện có gần 50 thành viên chính thức cùng lượng cộng tác viên rất hùng hậu. Định kỳ ba tháng một lần, CLB tổ chức kêu gọi các thành viên tham gia hiến máu và thường tiếp nhận từ 600-700 đơn vị máu.

Thông qua công tác tư vấn, chăm sóc sức khỏe cho người hiến máu, trong năm 2017, Trung tâm HMNĐ TP Hồ Chí Minh cũng đã tham vấn được 667 lượt người, trong đó viêm gan siêu vi B có 344 người, viêm gan siêu vi C có 49 người, giang mai có 134 người, tiền ung thư máu có 43 người, HIV có 44 người. Tất cả các trường hợp tham vấn sức khỏe đều được các bác sĩ giải đáp tận tình, hướng dẫn cách giữ gìn sức khỏe và phòng, chống lây nhiễm bệnh trong cộng đồng; giải đáp kịp thời các thư từ qua bưu điện, thư điện tử của Trung tâm và các thư đề nghị trả lời bạn đọc của các cơ quan báo chí.

MINH ANH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/tphcm/item/35449402-chung-tay-hien-mau-cuu-nguoi.html