Chung tay hành động để xóa sổ nạn đói

Khan hiếm lương thực đang trở thành mối đe dọa hiện hữu với nhân loại. Số người bị thiếu đói trên thế giới đang tăng lên. Con số thống kê trong năm 2017 là 821 triệu người.

Tại tỉnh Bor – Nam Sudan…Các binh sỹ Hàn Quốc thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình đã giúp người dân địa phương khai hoang, tạo nên một trang trại xanh mát với diện tích lên tới gần 3 hecta. Lao động chính là những thanh niên địa phương sau khi hoàn thành khóa học 12 tuần tại một trung tâm đào tạo nghề do các chuyên gia Hàn Quốc tổ chức.

Hạn hán kéo dài cộng với xung đột đã khiến người dân Nam Sudan không thể trồng trọt. Người dân sống chủ yếu nhờ viện trợ lương thực từ các tổ chức nhân đạo quốc tế. Mô hình trang trại này là một phần trong nỗ lực của các chuyên gia và binh sỹ gìn giữ hòa bình Hàn Quốc, giúp người dân có thể tự cung tự cấp lương thực.

Theo thống kê của Tổ chức lương thực Thế giới, hiện nay người bị thiếu đói trên thế giới đang tăng lên, đến con số 821 triệu người trong năm 2017. Tổ chức lương thực Thế giới đã kêu gọi thực hiện và mở rộng các can thiệp nhằm đảm bảo tiếp cận thực phẩm dinh dưỡng, đồng thời, phải thực hiện một sự thay đổi bền vững đối với các hệ thống nông nghiệp và thực phẩm.

Hy vọng với sự chung tay hành động của cả cộng đồng, thế giới sẽ sớm đạt được mục tiêu thiên niên kỷ mà Liên hợp quốc đặt ra. Đó là xóa sổ nạn đói vào năm 2030./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/chung-tay-hanh-dong-de-xoa-so-nan-doi