Chung tay hành động chấm dứt bạo lực với phụ nữ và trẻ em

Hội LHPN Hà Nội vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái 25-11; Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018 và chọn chủ đề chính là 'Chủ động phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em'.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Thủy- Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội thì việc xây dựng một xã hội lành mạnh, bình đẳng, tiến bộ, không còn bạo lực là mục tiêu quan trọng để tổ chức thành công các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030. Đồng hành, chung tay hành động vì bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ, chấm dứt bạo lực với phụ nữ và trẻ em là trách nhiệm của mỗi người trong xã hội. Bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực với phụ nữ và trẻ em đang là vấn đề báo động ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Đây được coi là trở ngại lớn trong tiến trình xóa bỏ bất bình đẳng giới.

Một nghiên cứu toàn cầu của Tổ chức Y tế thế giới năm 2013 cho biết: 35% phụ nữ và trẻ em gái đã từng trải nghiệm một hình thức bạo lực về thể chất và tình dục trong cuộc đời họ, 700 triệu phụ nữ kết hôn khi còn nhỏ, trong đó 250 triệu người kết hôn trước 15 tuổi. Số liệu thống kê của điều tra toàn quốc về bạo lực gia đình với phụ nữ ở Việt Nam còn cho thấy, trên 50% phụ nữ cho biết đã từng chịu ít nhất 1 trong 3 hình thức bạo lực thể chất, tinh thần, tình dục trong đời. Hiện nay, tình trạng xâm hại, bạo lực trẻ em, bạo lực học đường, đặc biệt là bạo lực với trẻ em gái vẫn diễn biến phức tạp, đang là vấn đề bức xúc của toàn xã hội. Trẻ em gái không chỉ là nạn nhân của bạo lực gia đình mà còn là đối tượng dễ bị buôn bán, lạm dụng tình dục và bạo lực ngoài xã hội.

Học sinh trường THCS Tứ Liên, quận Tây Hồ nhiệt tình tham gia lễ phát động. Ảnh: A.V

Năm 2018 là năm thứ 3 triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới tại Việt Nam. Lựa chọn chủ đề “Chủ động phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em” cho tháng hành động năm 2018 của Hội LHPN Hà Nội nhằm huy động sự tham gia, vào cuộc một cách đồng bộ, tích cực và mạnh mẽ của chính quyền các cấp, các cơ quan, tổ chức trong cộng đồng, đặc biệt là nam giới trong việc thực hiện bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Cùng với đó là sự lên tiếng của các nạn nhân bị bạo lực, xâm hại, cách giải quyết, bảo vệ nạn nhân hiệu quả của các cấp chính quyền, đoàn thể sau khi họ dám tố cáo.

Để hưởng ứng Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái 25-11, hưởng ứng Tháng hành động bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới 2018, Hội LHPN Hà Nội triển khai 4 nội dung trọng tâm trong các cấp Hội Phụ nữ, bao gồm: Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về chủ đề, thông điệp truyền thông của Tháng hành động tới cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân, tuyên truyền các văn bản pháp luật, chương trình quốc gia về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, từ đó nâng cao nhận thức và chuyển đổi hành vi tới mọi thành viên. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, tập trung tiêu chí gia đình không có bạo lực. Nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình CLB, tạo mạng lưới địa chỉ tin cậy tại cộng đồng hỗ trợ các nạn nhân bị bạo lực, đặc biệt tư vấn kỹ năng tự bảo vệ khi bị bạo lực gia đình, có biện pháp bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực. Chủ động tham gia giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, phối hợp với chính quyền địa phương và các ban, ngành chức năng phát hiện, tham gia giải quyết các mâu thuẫn nhỏ từ trong gia đình, các vụ bạo lực gia đình, bạo lực với phụ nữ và trẻ em.

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới được tổ chức từ ngày 15-11 đến ngày 15-12 hàng năm trên phạm vi toàn quốc theo Quyết định số 1696/QĐ-TTg ngày 2-10-2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016- 2020.

Linh Anh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/chung-tay-hanh-dong-cham-dut-bao-luc-voi-phu-nu-va-tre-em-128386.html