Chung tay đẩy lùi giặc lửa

Với việc huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC), phong trào Toàn dân phòng cháy chữa cháy trên địa bàn Đà Nẵng tiếp tục phát huy những hiệu quả tích cực. Từ việc người dân chủ động trang bị bình chữa cháy xách tay, chủ động dập tắt đám cháy ngay khi có sự cố cháy nổ xảy ra cho đến việc chăm chú lắng nghe, theo dõi khi có các buổi tuyên truyền PCCC trong khu dân cư nơi mình sinh sống. Điều đó đã cho thấy trách nhiệm người dân trong công tác phòng chống cháy nổ đã được nâng cao rõ rệt.

Tiểu thương chợ Quán Hộ thực tập sử dụng bình chữa cháy.

Tiểu thương chợ Quán Hộ thực tập sử dụng bình chữa cháy.

Đẩy mạnh xây dựng lực lượng tại chỗ

Trên địa bàn Q.Hải Châu có hơn 2.500 cơ sở sản xuất, kinh doanh; 524 cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC, 295 cơ sở nguy hiểm về cháy nổ. Toàn quận có 13 chợ, 51 cửa hàng kinh doanh xăng, dầu, khí đốt hóa lỏng. Theo Trung tá Lê Văn Tân - Đội trưởng Đội PCCC CAQ Hải Châu, thời gian qua, Đội đã tham mưu cho CAQ, Quận ủy, UBND quận thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về PCCC, tổ chức chữa cháy kịp thời, bảo vệ an toàn PCCC các sự kiện văn hóa, chính trị diễn ra trên địa bàn.

Ngoài ra, để khai thác tối đa công năng của một số trụ nước chữa cháy phục vụ cho công tác chữa cháy tại khu dân cư nằm trong kiệt, hẻm nhỏ, Đội đã cử cán bộ phối hợp cùng UBND P. Nam Dương chế tạo xe chữa cháy tự chế trong kiệt, hẻm.

Công tác PCCC muốn thực hiện có hiệu quả thì phải có sự tham gia tích cực của nhân dân, người lao động, người đứng đầu cơ sở của cả hệ thống chính trị. Chính vì vậy, vấn đề cốt lõi là phải tập trung xây dựng lực lượng PCCC tại cơ sở vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của phương châm 4 tại chỗ, nhằm kiềm chế đến mức thấp nhất số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra. Chuyển biến đáng mừng là nhận thức của người dân, các tổ chức chính trị xã hội, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn được nâng lên; trách nhiệm của người đứng đầu trong nhiệm vụ bảo đảm an toàn PCCC tại cơ quan, đơn vị được nâng cao. Số vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn quận, nhất là ở các khu dân cư không xảy ra.

Thực tập phương án chữa cháy ở khu dân cư.

Nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa

Nghiêm túc, lắng nghe, đó là không khí tại một buổi tuyên truyền tại chợ Quán Hộ, số 135, đường Kỳ Đồng, Q.Thanh Khê. Còn nhớ cách đây 4 năm, tại đây đã xảy ra vụ cháy thiêu rụi hoàn toàn 20 sạp chợ với tổng thiệt hại hơn 700 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị N. (tiểu thương kinh doanh tại chợ) kể, vụ cháy là một kỷ niệm buồn không chỉ với riêng bản thân bà mà còn là bài học về công tác phòng cháy chữa cháy tại chợ. Bà luôn chú ý tắt hết điện đóm khi ra về và sắp xếp hàng hóa ngăn nắp. Không chỉ vậy, Ban quản lý chợ thường mời các báo cáo viên của đội PCCC CAQ xuống tuyên truyền về công tác PCCC. Từ đó, chúng tôi luôn được cập nhật kiến thức về tình hình cháy nổ trên địa bàn và thực hành cách sử dụng bình chữa cháy xách tay.

Đa số các vụ cháy tại khu dân cư đều được người dân dập tắt kịp thời.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Đội Cảnh sát PCCC & CNCH CAQ Thanh Khê đã xây dựng hơn 20 phương án tại 204 cụm dân cư trên địa bàn. Qua đó, phát huy tốt vai trò của người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, thực tập phương án nên trên địa bàn chưa có vụ cháy lớn. Đa số đều được người dân dập tắt kịp thời.

PCCC không phải là việc của riêng ai, mà đó là trách nhiệm chung của toàn xã hội, bởi an toàn PCCC liên quan mật thiết đến tính mạng, tài sản của tất cả mọi người. Vì thế, cùng với lực lượng PCCC, mỗi người dân, chính quyền địa phương, cơ quan, đoàn thể nên tích cực tham gia phong trào toàn dân PCCC, coi đó là một trong những nhiệm vụ quan trọng của bản thân. Có như vậy, công tác đảm bảo an toàn PCCC mới đạt được hiệu quả; tai nạn cháy, nổ mới từng bước được đẩy lùi, góp phần xây dựng đất nước ngày càng bình yên, giàu mạnh.

VIỆT THÀNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_232570_chung-tay-da-y-lu-i-gia-c-lu-a.aspx