Chung tay dập dịch Covid-19 ở xã Tân Quang

Sau khi UBND tỉnh Hưng Yên ra quyết định thiết lập vùng cách ly phòng, chống dịch Covid-19 ở thôn Chí Trung, xã Tân Quang (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên), các cấp, ngành và các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân tỉnh Hưng Yên đồng lòng chung tay vào cuộc dập dịch Covid-19.

Hoạt động của các chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Hoạt động của các chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

NDĐT- Sau khi UBND tỉnh Hưng Yên ra quyết định thiết lập vùng cách ly phòng, chống dịch Covid-19 ở thôn Chí Trung, xã Tân Quang (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên), các cấp, ngành và các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân tỉnh Hưng Yên đồng lòng chung tay vào cuộc dập dịch Covid-19.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hưng Yên Phạm Thị Tuyến cho biết; đã có nhiều doanh nghiệp, tổ chức hội đoàn thể, cá nhân trong tỉnh ủng hộ gạo, tiền và trang thiết bị y tế giúp thôn Chí Trung, xã Tân Quang phòng chống dịch; MTTQ tỉnh Hưng Yên tiếp tục phát động phong trào chung tay phòng chống dịch Covid-19 cùng huyện Văn Lâm dập tắt dịch này.

Giám đốc Sở Công thương Hưng Yên Nguyễn Văn Thơ khẳng định: Trong thời gian cách ly, mọi người dân trong thôn Chí Trung sẽ được cung ứng các nhu cầu thiết yếu, bảo đảm an sinh xã hội thông qua các điểm bán hàng bình ổn giá trong khu vực cách ly thay cho việc họp chợ để cung cấp: lương thực, thực phẩm, xăng dầu, thuốc chữa bệnh, khẩu trang, xà phòng, các loại chất sát khuẩn thông thường...

Sau khi Bộ Y tế công bố bệnh số số 219, địa chỉ ở thôn Chí Trung, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm dương tính với virus gây bệnh Covid-19 vào ngày 2-4, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hưng Yên đã tổ chức họp khẩn triển khai các phương án ứng phó với tình hình dịch bệnh. Đồng thời, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành quyết định thiết lập vùng cách ly phòng, chống dịch Covid-19 đối với thôn Chí Trung, xã Tân Quang và giao cho Chủ tịch UBND huyện Văn Lâm, chủ tịch UBND xã Tân Quang có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện việc thiết lập vùng cách ly theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm và các văn bản liên quan.

Các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 được xã Tân Quang triển khai quyết liệt: thôn Chí Trung thành lập một trạm và sáu chốt kiểm soát dịch ra vào thôn, hoạt động 24/24 giờ với hình thức “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Xã Tân Quang xây dựng sơ đồ từng ngõ của mỗi thôn và thành lập các chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn xã; những điểm chốt kiểm soát ở các thôn khác sẽ được kiểm soát chặt chẽ với các biện pháp đo thân nhiệt, quan sát tình trạng sức khỏe, khai báo y tế đầy đủ, yêu cầu phải đeo khẩu trang khi vào xã; khi ra khỏi chốt trên địa bàn xã yêu cầu tháo bỏ khẩu đó, dùng khẩu trang khác để đeo. Đồng thời, xã Tân Quang đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu, an tâm và chấp hành nghiêm quy định cách ly. Xã sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để cung ứng đầy đủ nhu yếu phẩm cho người dân trong thời gian cách ly; chăm sóc sức khỏe khi có người đau yếu; nước, rác thải sinh hoạt sẽ được xử lý theo đúng quy trình, bảo đảm an toàn; công an, quân sự bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối cho người dân trong khu cách ly.

Hoạt động của các chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Đối với những doanh nghiệp đóng trên địa bàn thôn Chí Trung, xã Tân Quang đã yêu cầu tạm dừng hoạt động sản xuất; người lao động đang sinh sống trên địa bàn thôn Chí Trung làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn khác, xã lập danh sách gửi đến các doanh nghiệp để người lao động được nghỉ việc theo quy định phòng chống dịch và được hưởng các chế độ liên quan theo Bộ luật Lao động và quy định của từng công ty.

Chủ tịch UBND xã Tân Quang, Cao Văn Long cho biết; các biện pháp phòng chống dịch đang được triển khai thuận lợi, nhân dân đồng tình ủng hộ, thực hiện. Tuy nhiên, công tác phòng chống dịch ở thôn Chí Trung cũng gặp một số khó khăn: do công nhân từ nơi khác đến làm việc ở các công ty trên địa bàn xã khá đông, tạm trú ở thôn Chí Trung gần 500 người; trong đó, có một số người muốm bỏ trốn, đi khỏi nơi ở nên xã rất vất vả giám sát những người này. Hơn nữa, một số công ty chưa có ý thức cao trong việc chấp hành những quy định về phòng, chống dịch, muốn hoạt động sản xuất trong vùng dịch bình thường…

Trước diễn biến tình hình dịch bệnh ở thôn Chí Trung (do bệnh nhân 219 ở thôn Chí Trung đi chăm sóc mẹ ở cùng phòng với ca bệnh 133 tại Khoa Thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai và bị nhiễm virus SARS-CoV-2), Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Văn Lâm đã họp triển khai các phương án ứng phó với dịch bệnh: tăng cường chỉ đạo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Các ngành, đoàn thể tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân yên tâm và nâng cao ý thức trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời, ban hành ngay kế hoạch tổ chức thực hiện vùng cách ly phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Theo đó, cách ly thôn Chí Trung với diện tích 2,5 ha; số người trong khu cách ly 1.404 người; trong đó, có 921 nhân khẩu của 302 hộ và 483 người tạm trú. Thời gian cách ly là 28 ngày. Yêu cầu công ty nơi ca bệnh 219 làm việc dừng sản xuất; cách ly toàn bộ công nhân làm việc tại đây.

Đối với thôn Chí Trung thực hiện cách ly phong tỏa ngay “nội bất xuất, ngoại bất nhập”; phun thuốc khử trùng toàn bộ thôn; các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã phải bao gồm lãnh đạo xã, công an, quân sự; tổ chức cho người dân khai báo y tế.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Văn Lâm tập trung rà soát lại toàn bộ danh sách các trường hợp có tiếp xúc với ca bệnh 219 (F2) chuyển thành F1 và đưa vào cách ly tại cơ sở y tế. Các trường hợp F3 chuyển thành F2 được đưa vào cách ly tập trung tại Khu cách ly tập trung huyện Văn Lâm. Đồng thời, thông báo các trường hợp phải cách ly tại nhà; tiến hành phun khử khuẩn; khuyến cáo người dân trong thôn tự khai báo y tế, hạn chế ra ngoài, tránh tụ tập và vệ sinh nhà ở nơi cư trú. Toàn bộ các trường hợp F1 và F2 liên quan đến ca bệnh 219 sẽ được lấy mẫu xét nghiệm ngay.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, Nguyễn Văn Phóng cho biết: sự chung tay vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, người dân thực hiện nghiêm cách ly toàn xã hội theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình; thôn, khu phố cách ly với thôn, khu phố; xã cách ly với xã; huyện cách ly với huyện; tỉnh cách ly với tỉnh; mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết, ra ngoài phải đeo khẩu trang. Các chốt kiểm soát phòng dịch Covid-19 siết chặt kỷ cương. Toàn thể nhân dân tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp phòng, chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện… Như vậy, việc dập dịch Covid-19 ở thôn Chí Trung, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ở Hưng Yên mới thành công.

PHẠM HÀ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/43913302-chung-tay-dap-dich-covid-19-o-xa-tan-quang.html