Chung tay cùng nhân dân Thủ đô kiểm soát dịch bệnh

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, hệ thống dân vận thành phố Hà Nội đã tích cực vào cuộc, chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Những nỗ lực của hệ thống dân vận đã góp phần tích cực vận động nhân dân chung tay kiểm soát dịch bệnh trong cộng đồng.

Cùng với việc vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, thời gian qua, Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội đã phối hợp với các lực lượng chức năng phát động phong trào quần chúng tham gia theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, “mỗi người dân là một chiến sĩ trinh sát” nhằm phát hiện, tố giác với cơ quan có thẩm quyền những trường hợp nhập cảnh trái phép; trường hợp đi, về từ vùng dịch không chấp hành biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế và thành phố Hà Nội để có biện pháp xử lý kịp thời…

Là một trong những địa bàn có nhiều cơ sở tôn giáo, Ban Dân vận Quận ủy Tây Hồ đã nhanh chóng triển khai những biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết, đặc biệt là tại các cơ sở tôn giáo. Trưởng ban Dân vận Quận ủy Tây Hồ Trần Thị Thu Hường cho biết, để vận động nhân dân thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch, Ban đã phối hợp với Trung tâm Y tế quận vận động nhân dân thực hiện nghiêm khuyến cáo của Bộ Y tế, đặc biệt là tại các điểm di tích. Ban cũng đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân không hoang mang trước diễn biến phức tạp của dịch; phối hợp với lực lượng công an, y tế và UBND các phường trên địa bàn tổ chức ký cam kết thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các tòa nhà, siêu thị, nhà hàng…

Tương tự, Ban Dân vận Quận ủy Long Biên cũng đã phối hợp tích cực với lực lượng chức năng, UBND các phường trên địa bàn kích hoạt, duy trì những biện pháp phòng, chống dịch theo kế hoạch; chủ động xây dựng phương án đáp ứng với các cấp độ của dịch… Ban cũng phối hợp với lực lượng chức năng thành lập 214 tổ giám sát cộng đồng để ngăn ngừa, kiểm soát dịch bệnh lây lan. Ngoài ra, Ban Dân vận Quận ủy Long Biên còn tham mưu với Thường trực Quận ủy, Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 quận hạn chế tối đa các hoạt động tập trung đông người, tăng cường chia sẻ thông tin để người dân tự đề phòng và phục vụ công tác điều tra truy vết, xét nghiệm, cách ly theo quy định.

Nói về công tác phòng, chống dịch của địa phương, Trưởng ban Dân vận Quận ủy Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn cho biết, Ban đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên kịp thời thông tin cho các cơ quan chức năng khi có vấn đề liên quan đến dịch Covid-19 phát sinh trên địa bàn… Trong khi đó, tại huyện Thanh Trì, công tác dân vận được thực hiện thông qua việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch tại điểm tập trung đông người, trung tâm thương mại, hội chợ… nhằm ngăn ngừa dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của hệ thống dân vận thành phố Hà Nội trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, bà Nguyễn Thị Hoạt (xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì) cho biết, công tác tuyên truyền đã giúp người dân chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch, nhất là việc đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng. Trong khi đó, ông Nguyễn Văn An (phường Quảng An, quận Tây Hồ) lại bày tỏ sự đồng tình với việc hạn chế tụ tập nơi đông người, nhất là tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo nhằm giúp nhân dân Thủ đô an toàn vượt qua dịch bệnh.

Ghi nhận sự vào cuộc tích cực của hệ thống dân vận trên toàn thành phố, song theo Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản, dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường. Vì vậy, thời gian tới, hệ thống dân vận thành phố cần tiếp tục tích cực đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, vận động nhân dân cùng chung tay phòng, chống dịch bệnh. Đặc biệt, cần phát huy vai trò của các bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân vận, trưởng ban Công tác Mặt trận; tranh thủ vai trò của những người có uy tín trong các tôn giáo nhằm vận động nhân dân hạn chế những hoạt động tập trung đông người tại cơ sở thờ tự, góp phần phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn Thủ đô.

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.

Hương Ly

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/992373/chung-tay-cung-nhan-dan-thu-do-kiem-soat-dich-benh