Chung tay cùng công nhân vượt khó

Trong bối cảnh nền kinh tế nói chung, cộng đồng doanh nghiệp và công nhân cả nước nói riêng gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, mô hình 'Siêu thị giá 0 đồng' đã được tổ chức Công đoàn triển khai tại Khu công nghiệp Thăng Long (xã Kim Chung, huyện Đông Anh). Hoạt động này góp phần chung tay hỗ trợ công nhân vượt khó, đồng thời lan tỏa tinh thần nhân văn trong cộng đồng.

Công nhân Khu công nghiệp Thăng Long (Hà Nội) với những sản phẩm có được tại siêu thị “giá 0 đồng”. Ảnh: Lam Ngọc

“Lá lành đùm lá rách”

“Siêu thị giá 0 đồng” được khai trương vào cuối tháng 6-2020, cung cấp các mặt hàng thiết yếu như dầu ăn, trứng gà, mì ăn liền, bột giặt, tương ớt, xúc xích... với giá 0 đồng. Dù mới khai trương, nhưng do được tổ chức Công đoàn tuyên truyền, giới thiệu từ trước nên ngay khi vừa mở cửa (ngày 20-6) tại điểm sinh hoạt văn hóa công nhân Khu công nghiệp Thăng Long đã có rất đông người lao động tập trung "mua hàng".

Sau khi rửa tay sát khuẩn, chị Hoàng Thị Phú, công nhân Công ty cổ phần Goldsun Việt Nam đã vào siêu thị chọn đồ, rồi trả tiền bằng phiếu có giá trị tương đương 100 nghìn đồng. “Do công ty ít đơn hàng nên thu nhập của tôi giảm sút. Bởi vậy, khi được Công đoàn hỗ trợ phiếu mua hàng tại “Siêu thị giá 0 đồng” khiến tôi rất bất ngờ và xúc động”, chị Hoàng Thị Phú nói.

Tương tự, các chị Ngô Thị Dịu, Nguyễn Thị Hải, công nhân Công ty TNHH Canon Việt Nam là lao động có hoàn cảnh khó khăn cũng đã được nhận phiếu mua hàng có tổng giá trị 200 nghìn đồng. Phiếu này để mua các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu tại “Siêu thị giá 0 đồng”. Với các chị, tuy giá trị món quà chưa lớn nhưng mang lại cảm giác ấm áp vì được quan tâm, chia sẻ. “Tôi và nhiều đồng nghiệp đều dành phiếu để mua gạo, dầu ăn và trứng gà. Nhờ đó góp phần giúp bữa cơm của gia đình đủ đầy hơn. Mong sao mô hình này sẽ tiếp tục được duy trì để hỗ trợ công nhân nghèo vượt qua khó khăn", chị Nguyễn Thị Hải chia sẻ.

Cảm nhận sâu sắc về mô hình này, chị Nguyễn Thị Hoàng, công nhân Công ty TNHH Panasonic Việt Nam cho rằng, “Siêu thị giá 0 đồng” có ý nghĩa lan tỏa yêu thương, đồng thời bày tỏ mong muốn tổ chức Công đoàn các cấp sẽ thường xuyên có những hoạt động tương tự để nhân rộng tinh thần tương thân, tương ái, “lá lành đùm lá rách”.

Gieo mầm nhân ái

Mô hình “Siêu thị giá 0 đồng” là sáng kiến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, do Đại sứ quán New Zealand, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tại Việt Nam cùng Công đoàn các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội phối hợp tổ chức thực hiện. Mô hình này dành riêng cho 1.500 công nhân lao động tại Khu công nghiệp Thăng Long (Hà Nội). "Việc tổ chức “Siêu thị 0 đồng” góp phần thiết thực nhằm giảm tác động về kinh tế do đại dịch Covid-19 gây ra với công nhân Khu công nghiệp Thăng Long và gia đình họ”, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Wendy Matthews nhận định.

Trao đổi về vấn đề này, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải chia sẻ: “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, tuy chương trình chỉ giúp một phần nhỏ về vật chất cho công nhân nhưng quan trọng hơn còn là sự ủng hộ về mặt tinh thần để người lao động yên tâm sản xuất. Tinh thần nhân văn ấy cũng lan tỏa đến nhiều công nhân khác. Đáng mừng là dù chỉ được nhận phiếu mua hàng giá trị 200 nghìn đồng nhưng có những người đã chia sẻ bớt món quà đó để nhiều đồng nghiệp khác cùng được thụ hưởng.

Chủ tịch Công đoàn các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội Đinh Quốc Toản cho biết, tại buổi tổ chức “Siêu thị giá 0 đồng”, có 1.500 phiếu mua hàng, mỗi phiếu trị giá 200 nghìn đồng được phát cho 1.500 công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Để giúp công nhân thuận tiện trong việc mua bán, Ban tổ chức đã chia các phiếu với những mệnh giá khác nhau, tương đương từ 10 nghìn đồng đến 50 nghìn đồng. Ngoài tài trợ của Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam, Công đoàn các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội cũng kêu gọi một số doanh nghiệp tham gia ủng hộ bằng hiện vật và được chuyển trực tiếp cho người lao động như cặp sách cho con công nhân, đồ dùng thiết yếu hằng ngày. Ngoài ra, trong khuôn khổ chương trình, mỗi công nhân đến mua sắm còn được cán bộ Công đoàn tuyên truyền về cách phòng, chống dịch Covid-19; về các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, của tổ chức Công đoàn Việt Nam dành cho đoàn viên công đoàn, người lao động...

Theo thống kê của Công đoàn các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các doanh nghiệp thuộc quản lý của Ban Quản lý các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã có gần 70.000 công nhân bị mất việc làm và thiếu việc làm… “Siêu thị giá 0 đồng” là dự án thiện nguyện, mang tính nhân văn, gieo những hạt mầm nhân ái cho cộng đồng. Từ thành công này, trong thời gian tới, Công đoàn các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội sẽ kêu gọi thêm các cá nhân, tổ chức chung tay ủng hộ, tổ chức thêm nhiều chương trình tương tự tại các khu công nghiệp khác để hỗ trợ được nhiều người lao động gặp khó khăn hơn nữa.

Hà Phong

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/971678/chung-tay-cung-cong-nhan-vuot-kho