Chung tay chống dịch

Ngày 7/4, trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn ra nhiều hoạt động chung tay chia sẻ khó khăn, cùng đẩy lùi dịch COVID-19. Trong đó, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHPN, các DN, cơ sở tôn giáo đã vận động các hội viên, cá nhân, nhà hảo tâm và DN đóng góp nhiều phần quà ý nghĩa chuyển tới những người đang làm nhiệm vụ chống dịch, người nghèo, người già neo đơn có hoàn cảnh khó khăn.

ĐTN xã Long Tân trao gạo và phát Poster An toàn giữa mùa dịch COVID-19 - phụ trang của Báo Bà Rịa - Vũng Tàu cho người dân xã Long Tân. Ảnh: THÙY LINH

ĐTN xã Long Tân trao gạo và phát Poster An toàn giữa mùa dịch COVID-19 - phụ trang của Báo Bà Rịa - Vũng Tàu cho người dân xã Long Tân. Ảnh: THÙY LINH

• Tại số 92, Lý Tự Trọng (Phường 1, TP. Vũng Tàu), Công ty CP Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Hưng Thái (HMOSC) cùng với các đơn vị thành viên (Vina Bunker, Vina Logistics) đã tặng 300 phần quà đến người có hoàn cảnh khó khăn là: người khuyết tật, người đạp xích lô, người bán vé số… Mỗi phần quà bao gồm: mì gói, xúc xích, trứng,… Dự kiến HMOSC tiếp tục tặng 200 phần quà mỗi ngày tại địa điểm trên từ lúc 10 giờ đến 11 giờ 30 hằng ngày cho đến khi có thông báo hết dịch.

• Ban điều hành Khu phố 3, phường Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu đã tổ chức trao 101 suất quà (gồm 5kg gạo, đường, bột ngọt, sữa, nước mắm, hạt nêm) cho người đặc biệt khó khăn sinh sống trên địa bàn. Tổng trị giá 19,7 triệu đồng do người dân trong khu phố đóng góp.

• CLB Giao thương G9 trao tặng 3.000 khẩu trang kháng khuẩn (trong đó, 1.700 chiếc cho UBMTTQ Việt Nam tỉnh và 1.300 chiếc cho các gia đình hội viên cộng đồng G9). Toàn bộ số khẩu trang trên do Công ty CP May Vũng Tàu (KCN Đông Xuyên, TP.Vũng Tàu) sản xuất, được CLB Giao thương G9 mua nhằm tương trợ DN hội viên vượt qua khó khăn duy trì hoạt động sản xuất.

• Huyện Đoàn Long Điền đã hoàn thành 300 “kính chắn giọt bắn” và đã trao 200 kính đến CB, NV Trung tâm Y tế huyện Long Điền. 100 kính còn lại được chuyển đến đội ngũ y, bác sĩ và lực lượng phòng chống dịch của huyện.

Anh Đỗ Minh Tân, Bí thư Huyện Đoàn Long Điền (bìa trái) trao 200 “kính chắn giọt bắn” cho bác sĩ Nguyễn Thế Bảo, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Long Điền (thứ hai từ trái qua). Ảnh: DIỄM QUỲNH

• Hội LHPN TT. Long Hải (huyện Long Điền) đã trao tặng 134 phần quà đến các gia đình phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, thất nghiệp và người bán vé số trên địa bàn thị trấn. Mỗi phần quà trị giá 150 ngàn đồng, gồm: 10kg gạo, 10 gói mì tôm.

• Tại UBND xã Long Tân (huyện Đất Đỏ), Đoàn Thanh niên xã tổ chức trao 1 tấn gạo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Cùng với việc nhận mỗi người 10kg gạo, đoàn viên đã phát hơn 200 tờ rơi tuyên truyền, nhằm giúp người dân hiểu, nhớ và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

• Sư cô Thích nữ Diệu Hoàng, Trụ trì chùa Khánh Hưng (xã Phước Hưng, huyện Long Điền) tặng 10.000 khẩu trang y tế và khẩu trang vải, 120 chai nước muối sinh lý (loại 1 lít), 35 chai cồn sát khuẩn (loại 0,5 lít), 50 chai nước rửa tay khô (loại 60ml) cho CB, CC, VC, LLVT đang công tác tại các đơn vị trên địa bàn huyện Long Điền. Công an huyện và BCH Quân sự huyện còn được tặng thêm mỗi đơn vị 100kg gạo, 300 gói mì, 5 lít dầu ăn, 5 kg bột ngọt và 10 kg đường.

Nhóm PV THỜI SỰ

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202004/chung-tay-chong-dich-896433/