Chung tay chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Những năm qua, Cơ sở Bảo trợ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh luôn nỗ lực chăm sóc sức khỏe và giáo dục tốt nhất cho những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Trẻ mồ côi được chăm sóc tại Cơ sở Bảo trợ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh.

Trẻ mồ côi được chăm sóc tại Cơ sở Bảo trợ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh.

Cơ sở Bảo trợ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh hiện đang quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục 114 trẻ em. Hầu hết các em là trẻ bị buôn bán qua biên giới, trẻ tàn tật, khiếm thính, nhiễm HIV, trẻ mồ côi... trên địa bàn tỉnh. Mỗi em một hoàn cảnh nhưng đều có điểm chung là cần được quan tâm, chăm sóc và bảo vệ khẩn cấp.

Mới đây, 2 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã được đưa về Cơ sở. Tại đây, các em đã được các cán bộ Cơ sở chăm sóc và nuôi dưỡng tận tình. Được biết từ đầu năm đến nay, Cơ sở đã tiếp nhận 7 trẻ là những trẻ mồ côi không nơi nương tựa, trẻ bị buôn bán, trẻ có mẹ vi phạm pháp luật. Những trẻ dưới 5 tuổi đều được tiêm phòng đầy đủ, bổ sung chất dinh dưỡng.

Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh được bàn giao cho Cơ sở Bảo trợ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh. Ảnh: Hà Trang (CTV).

Với những trẻ bị tàn tật, ngoài việc nuôi dưỡng, Cơ sở còn hỗ trợ phục hồi chức năng cho các em. Như trường hợp cháu Nguyễn Minh Ch. (9 tuổi) khi vào Cơ sở bị bại liệt, không thể đi lại. Nhưng sau đó, cháu Ch. đã được cán bộ Cơ sở đưa đi phục hồi chức năng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh trong 9 tháng. Nhờ vậy, cháu đã đi lại tốt hơn.

Cơ sở hiện cũng có 65 trẻ khiếm thính, trong đó có 26 trẻ nuôi dưỡng có thu phí và 39 trẻ thuộc diện bảo trợ xã hội. Các em đã được phục hồi chức năng, dạy ngôn ngữ kí hiệu để có thể giao tiếp và tham gia học hòa nhập tại các trường học. Những trẻ bị nhiễm HIV cũng được đi khám sức khỏe định kỳ hằng tháng và uống thuốc ARV đúng giờ, đúng liều mỗi ngày theo chỉ định của bác sĩ...

Nhìn các em khôn lớn, trưởng thành mỗi ngày, mỗi thành viên trong Cơ sở không giấu được niềm tự hào cũng như mong muốn các em tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống và khẳng định mình. Năm học 2018 – 2019, 100% trẻ ở Cơ sở đi học các cấp được lên lớp, trong đó có 57% là học sinh khá, giỏi; có 4 trẻ được tư vấn tham gia học nghề tại Trung tâm Dạy nghề nhân đạo KOTO. Ngoài chế độ được hưởng theo quy định của Nhà nước, Cơ sở trực tiếp liên hệ với nhà trường để bảo đảm việc ăn nghỉ cho các em; hỗ trợ thêm tiền sinh hoạt phí để các em không thiếu thốn, thiệt thòi so với bạn cùng trang lứa.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trương Mạnh Hùng, Giám đốc Cơ sở Bảo trợ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh, cho biết: Cùng với chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, Cơ sở Bảo trợ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh cũng là nơi kết nối, đưa những tấm lòng thiện nguyện của các tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh đến với những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh. Đến nay, Quỹ đã tiếp nhận khoảng 3,7 tỷ đồng gồm tiền mặt và hiện vật. Trong hoạt động chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, Quỹ chú trọng vận động tổ chức các chương trình khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng miễn phí cho trẻ khuyết tật sứt môi, hở hàm ếch, tim bẩm sinh, các bệnh về mắt... Từ đầu năm đến nay, Quỹ đã hỗ trợ cho 10 trẻ được phẫu thuật tim, 20 trẻ phẫu thuật dị tật mắt với kinh phí trên 500 triệu đồng. Cùng với đó, nhiều em đã được hỗ trợ học bổng, xe đạp, đồ dùng học tập, hỗ trợ tiền đò cho trẻ em đi học qua vùng sông nước... nhằm chia sẻ, động viên, giúp các em vượt qua khó khăn.

Nhờ sự chung tay của các cấp, các ngành, các tổ chức, nhà hảo tâm trong và ngoài nước, nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã được quan tâm chăm sóc, được sống trong tình yêu thương, đùm bọc của toàn xã hội, mang lại cuộc sống hạnh phúc, bình đẳng hơn cho các em.

Lê Nam

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201908/chung-tay-cham-soc-tre-em-co-hoan-canh-dac-biet-2451180/