Chung tay chăm lo Tết cho người lao động

Triển khai nhiều chương trình chăm lo Tết cho người lao động

(HNM) - Thành phố Hồ Chí Minh là nơi thu hút nhiều lao động từ các nơi về làm công nhân trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, với tổng số lên đến hơn 2,2 triệu người. Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đang đến gần, các cấp, các ngành và cả cộng đồng đang chung tay, góp sức, giúp các công nhân của thành phố có một cái Tết đủ đầy, yên vui.

Tối 27-12 vừa qua, hơn 2.000 công nhân Khu chế xuất Tân Thuận (quận 7, thành phố Hồ Chí Minh) náo nức tham gia “Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình” năm 2019, do Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Phiên chợ có hơn 60 gian hàng bán các sản phẩm thiết yếu, giảm giá 20-50% các mặt hàng như quần áo, giày dép, gạo, thịt lợn, hóa mỹ phẩm… Chị Nguyễn Thanh Thúy, công nhân làm việc trong Khu chế xuất Tân Thuận nói: “Hội chợ nhiều hàng hóa giảm giá, nhiều hoạt động phong phú. Công nhân chúng tôi luôn mong mỏi sự kiện này mỗi dịp cận Tết”.

Chương trình “Chuyến xe thanh niên - Chuyến xe sum vầy” do Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào mỗi dịp Tết luôn mang lại niềm vui cho người lao động xa quê. Ảnh: Hồng Đào

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh Kiều Ngọc Vũ cho biết, chương trình nhằm thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2019 "Vì phúc lợi đoàn viên", gắn kết các đơn vị cùng chung tay chăm lo cho đoàn viên khó khăn trên địa bàn thành phố nhân dịp Tết Canh Tý năm 2020. “Dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố đã tặng 1.000 phiếu mua hàng (mỗi phiếu trị giá 200.000 đồng) cho công nhân tham gia. Chương trình còn tặng 500 phần quà (mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng) cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Từ ngày 3 đến ngày 5-1-2020, chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức sự kiện tương tự cho công nhân, người lao động tại khu vực quận Tân Bình, Bình Tân, Gò Vấp…”, ông Kiều Ngọc Vũ nói.

“Ngày hội công nhân - Tết sum vầy” là một trong nhiều hoạt động của các cấp, các ngành thành phố Hồ Chí Minh chăm lo cho người lao động mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Còn phải kể đến những chương trình nhiều ý nghĩa như: “Chuyến xe thanh niên công nhân - Chuyến xe sum vầy”, hoặc “Vui Tết cùng thanh niên công nhân xa quê” và nhất là chương trình Mái ấm Công đoàn.

Dọn vào ở căn nhà mới vừa được sửa chữa, nâng cấp với tổng kinh phí hơn 65 triệu đồng tại phường 15, quận Phú Nhuận, anh Dư Quế Hiếu, công nhân Công ty Điện linh kiện FAPV (Khu chế xuất Tân Thuận) xúc động nói: "Căn nhà 15m2 của vợ chồng tôi xuống cấp, dột nát đã lâu. Nếu không có các cấp Công đoàn giúp đỡ, không biết bao giờ chúng tôi có được căn nhà mới khang trang thế này để đón Tết".

Thống kê của Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, tính đến tháng 12-2019, các cấp Công đoàn thành phố đã vận động các đơn vị trao tặng 99 mái ấm Công đoàn, với tổng kinh phí hơn 10,3 tỷ đồng cho các gia đình công nhân, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, được yên tâm vui Tết.

Về phía các doanh nghiệp đang sử dụng lao động tại thành phố Hồ Chí Minh, việc công bố mức thưởng Tết cũng đã được tiến hành khá sớm, tạo thêm niềm vui, sự phấn khởi cho người lao động. Theo Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh, mức thưởng Tết Dương lịch 2020 bình quân của người lao động là hơn 3,3 triệu đồng/người (cao hơn 1% so với Tết Dương lịch 2019); mức thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý của các doanh nghiệp bình quân là 10 triệu đồng/người. Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Trần Thị Diệu Thúy cho biết, cùng với thưởng Tết bằng tiền, nhiều doanh nghiệp và tổ chức công đoàn còn có những hình thức hỗ trợ thiết thực cho người lao động như thăm hỏi, tặng quà Tết, tặng phiếu mua hàng.

Mới đây nhất, UBND thành phố đã đề nghị Ngân hàng Nhà nước, Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các ngân hàng thương mại có kế hoạch bảo đảm cho các máy ATM tại các khu chế xuất, khu công nghiệp có đủ tiền, hoạt động thông suốt, phục vụ nhu cầu sử dụng tiền dịp Tết của công nhân. Tất cả nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho công nhân lao động đón Tết vui vẻ, đầm ấm.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/954227/chung-tay-cham-lo-tet-cho-nguoi-lao-dong