Chung tay chăm lo, chia sẻ cùng người khuyết tật

Thiết thực sẻ chia những mất mát, thiệt thòi với người khuyết tật (NKT), thời gian qua, UBND thành phố Hồ Chí Minh, các sở, ban, ngành luôn nỗ lực thực hiện nhiều hoạt động chăm lo, cải thiện chính sách để NKT có điều kiện tiếp cận và vươn lên trong cuộc sống.

Người khuyết tật tham gia trò chơi trong Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên tại Ngày hội Thiện tâm nhân ái lần thứ 20.

Người khuyết tật tham gia trò chơi trong Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên tại Ngày hội Thiện tâm nhân ái lần thứ 20.

Thiết thực sẻ chia những mất mát, thiệt thòi với người khuyết tật (NKT), thời gian qua, UBND thành phố Hồ Chí Minh, các sở, ban, ngành luôn nỗ lực thực hiện nhiều hoạt động chăm lo, cải thiện chính sách để NKT có điều kiện tiếp cận và vươn lên trong cuộc sống.

Một ngày cuối tháng 11 vừa qua, 7.000 NKT từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đã cùng nhau tề tựu về Khu du lịch văn hóa Suối Tiên để cùng dự Ngày hội Thiện tâm nhân ái năm 2019. Đây đã là hoạt động thường niên được Khu du lịch văn hóa Suối Tiên phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh và các sở, ban, ngành khác tổ chức suốt 20 năm qua.

Đây là dịp mà những NKT được vui chơi, giải trí trong một không khí đầm ấm. Dưới sự hỗ trợ của các tình nguyện viên trong quá trình dự ngày hội, chị Nguyễn Vân Anh, một NKT tại mái ấm quận 12 phấn khởi cho biết: “Đây là lần thứ ba tôi được tham dự ngày hội này, mỗi lần đến đây, gặp gỡ, trò chuyện với những người cùng cảnh ngộ, thấy được trong ánh mắt họ sự tự tin, yêu đời cũng đã giúp tôi vươn lên rất nhiều trong cuộc sống”. Tại Khu du lịch văn hóa Suối Tiên, 7.000 người đến đây đều hoàn toàn được miễn phí vé vào cổng, tham gia các hoạt động văn nghệ, trò chơi trong ngày dưới sự trợ giúp của toàn bộ cán bộ nhân viên và rất nhiều tình nguyện viên.

Chia sẻ niềm vui với những NKT tại ngày hội, Phó Tổng giám đốc Khu du lịch văn hóa Suối Tiên Huỳnh Đồng Tuấn chia sẻ: Ngày hội thiện tâm nhân ái đã hình thành vào năm 2000 và làm tròn sứ mệnh “San sẻ yêu thương - Ươm mầm nhân ái” trong suốt hành trình 20 năm hoạt động. Hằng năm, cứ đến dịp này, chúng tôi nỗ lực để mang đến cho NKT những niềm vui ý nghĩa, trọn vẹn để giúp họ thêm nghị lực hơn trong cuộc sống”. Đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh cho rằng: Đây là một trong những hoạt động nổi bật mà Khu du lịch văn hóa Suối Tiên và các đơn vị, doanh nghiệp đã chung tay để chăm lo, chia sẻ với NKT.

Hơn 20 năm qua, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi TP Hồ Chí Minh đã nỗ lực, đoàn kết, gắn bó hết lòng vì NKT và trẻ em mồ côi, thực hiện mục tiêu giúp NKT và trẻ mồ côi sống, làm việc và hưởng thụ như bao người khác trong xã hội. Các hoạt động điển hình như chương trình “đi bộ đồng hành cùng NKT”, “cùng NKT đến ASEAN paragame”, “cây mùa xuân thắp sáng lòng nhân ái”, Quỹ học bổng vì tương lai học sinh khuyết tật, mồ côi, chương trình dạy nghề và tìm việc làm; trợ cấp học bổng, hỗ trợ xe lăn và dụng cụ trợ giúp, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng; hỗ trợ mưu sinh lập nghiệp, chăm lo lễ, Tết và chương trình sẻ chia ấm áp...

Theo bà Hoàng Thị Khánh, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi TP Hồ Chí Minh, qua 20 năm, Hội đã vận động hơn 137,7 tỷ đồng phục vụ chăm lo cho 262.120 người, đào tạo hơn 3.300 em có nghề, tìm và giải quyết việc làm cho 1.852 em, hơn 500 em được phẫu thuật chỉnh hình, chăm sóc y tế,…

Có thể nói, thời gian qua, Hội là cầu nối để các tổ chức chính trị, xã hội, các cơ quan, đơn vị cùng chung tay giúp đỡ, hỗ trợ NKT và trẻ mồ côi thành phố vươn lên vượt khó, ổn định cuộc sống, hòa nhập xã hội.

Hiện, thành phố có hơn 56.600 NKT. Trong đó hơn 47.000 người được nhận trợ cấp xã hội thường xuyên và cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Thành phố có tám cơ sở bảo trợ xã hội công lập đang nuôi dưỡng tập trung hơn 4.500 NKT neo đơn hoặc sống lang thang và 16 cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập đang nuôi dưỡng, chăm sóc hơn 500 NKT. UBND thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đẩy mạnh triển khai thực hiện nhiều chính sách bảo đảm an sinh xã hội, nhất là đối với người nghèo, NKT. Cụ thể, UBND thành phố đã ban hành kế hoạch thực hiện công tác chăm sóc NKT giai đoạn 2018 - 2020.

Trong đó phấn đấu đến năm 2020 đạt 100% số trẻ em từ sơ sinh đến sáu tuổi được sàng lọc phát hiện sớm khuyết tật bẩm sinh, rối loạn phát triển và được can thiệp sớm các dạng khuyết tật; 60% số trẻ em khuyết tật được cải thiện chức năng, tăng cường năng lực; 100% số cơ sở y tế tuyến thành phố, 80% số cơ sở y tế tuyến quận - huyện có năng lực thực hiện phát hiện sớm các khiếm khuyết ở trẻ sơ sinh và sàng lọc khuyết tật trước sinh; 100% số bệnh viện quận - huyện có tổ chức phục hồi chức năng…

Thành phố thực hiện công tác đầu tư, mở rộng, nâng cấp cơ sở hạ tầng cho Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp cũng như Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng trong các bệnh viện đa khoa, đầu tư trang thiết bị, vật tư y tế…

Ngoài ra, thành phố cũng chỉ đạo các sở, ngành liên quan khắc phục những hạn chế, khó khăn để NKT tiếp cận tốt hơn với cuộc sống; cải cách và thay đổi các chính sách hỗ trợ kinh doanh, miễn giảm thuế, vay vốn, tìm kiếm việc làm, thi lấy bằng lái xe, bảo hiểm y tế, hỗ trợ NKT trong khám và điều trị bệnh...

Bài và ảnh: QUANG QUÝ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/tphcm/item/42445102-chung-tay-cham-lo-chia-se-cung-nguoi-khuyet-tat.html