Chung tay chăm lo an sinh xã hội

Bằng nhiều cách làm thiết thực, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động được nhiều nguồn lực chung tay chăm lo an sinh xã hội. Nhờ đó, Mặt trận đã góp phần nâng cao đời sống cho người dân Thủ đô.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương tặng xe máy điện cho học sinh nghèo học giỏi của thành phố Hà Nội.

Động viên kịp thời

Dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu vừa qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp quận Cầu Giấy đã trích Quỹ “Vì người nghèo” và vận động các nhà hảo tâm tặng trên 1.000 suất quà với tổng giá trị hơn 800 triệu đồng cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thanh cho biết: “Chúng tôi đang đỡ đầu 7 cháu có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận. Dịp Tết vừa qua, Mặt trận quận đã hỗ trợ mỗi cháu 6 triệu đồng”.

Đã hơn 2 tháng sống trong nhà mới nhưng gia đình ông Nguyễn Văn Đài, xã Dương Hà (huyện Gia Lâm) vẫn chưa hết mừng vui. Ông Đài chia sẻ: “Gia đình tôi vừa được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Gia Lâm cùng nhà tài trợ hỗ trợ 60 triệu đồng xây nhà và tặng nhiều hiện vật”.

Trên đây chỉ là 2 ví dụ về công tác chăm lo an sinh xã hội được đẩy mạnh thời gian qua của Mặt trận các cấp thành phố Hà Nội. Đáng chú ý, năm 2020, các hoạt động hỗ trợ đột xuất cho các hoàn cảnh khó khăn, đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19... đã được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố triển khai tích cực.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường thông tin: Quỹ “Vì người nghèo” và công tác an sinh xã hội của thành phố đã tiếp nhận ủng hộ 83,1 tỷ đồng. Từ đó, thành phố đã trích Quỹ “Vì người nghèo” và phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện công tác an sinh xã hội với tổng số tiền gần 13,9 tỷ đồng; cấp huyện, cấp xã hỗ trợ số tiền trị giá trên 32 tỷ đồng. Ngoài ra, thành phố tiếp nhận ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 được hơn 243 tỷ đồng và đã hỗ trợ những hộ nghèo, công nhân, giáo viên gặp khó khăn với tổng số tiền, hàng hóa trị giá 136,7 tỷ đồng…

Không chỉ giúp các hộ nghèo của Thủ đô, năm 2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã kêu gọi hỗ trợ tiền và hàng trị giá trên 131,8 tỷ đồng ủng hộ nhân dân miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã trao tiền và hàng hóa giá trị hơn 92,8 tỷ đồng cho các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên; trao 74 suất quà cho sinh viên miền Trung bị ảnh hưởng mưa lũ đang học tại Hà Nội.

Được nhận hỗ trợ 5 triệu đồng, em Nguyễn Thị Nga, quê tỉnh Quảng Bình, đang theo học tại Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội, bộc bạch: “Số tiền hỗ trợ rất có ý nghĩa với em và gia đình trong lúc khó khăn”.

Duy trì thường xuyên, hiệu quả

Bà Nguyễn Thị Lan, tổ dân phố số 6, phường Quảng An (quận Tây Hồ) nhận xét: “Tôi thấy nhiều hoạt động ý nghĩa của Mặt trận các cấp thành phố được dư luận nhân dân đánh giá cao. Điển hình như: Hỗ trợ 100% hộ nghèo lương thực, tổ chức các điểm phát khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn, gạo, thực phẩm miễn phí... trong đợt dịch Covid-19”.

Kế thừa kết quả đạt được, năm 2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội xác định, các hoạt động giúp đỡ người nghèo và bảo đảm an sinh xã hội sẽ được tăng cường hơn nữa. “Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tập thể, cá nhân ủng hộ nguồn lực để cùng thực hiện tốt các hoạt động giảm nghèo và công tác an sinh xã hội”, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường khẳng định.

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngày 26-2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tiếp tục ra lời kêu gọi ủng hộ Quỹ “Phòng, chống dịch Covid-19” và đã thu được hơn 3,4 tỷ đồng sau 2 tuần phát động.

Là địa phương luôn quan tâm đến các hoạt động vì người nghèo và an sinh xã hội, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quốc Oai Nguyễn Tiến Quý thông tin: “Thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên để giúp đỡ các hộ gia đình thoát nghèo bằng nhiều hình thức như hỗ trợ con giống, vật nuôi, xây nhà đại đoàn kết…”.

Còn Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thanh Trì Nguyễn Thị Thắm cho biết: “Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện sẽ kêu gọi các nhà tài trợ đồng hành với huyện để có thêm nguồn lực cho công tác an sinh xã hội”.

Kêu gọi, vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, xây nhà Đại đoàn kết cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ người yếu thế đã trở thành hoạt động thường xuyên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội. Duy trì hiệu quả hoạt động này, Mặt trận đang góp phần quan trọng cùng các cấp, ngành thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Hiền Phương

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/993459/chung-tay-cham-lo-an-sinh-xa-hoi