Chung tay chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em

Ngăn chặn bạo lực học đường: Tăng cường tính chủ động

(HNMO) - Sáng 21-11, tại quận Long Biên, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức truyền thông: “Chung tay chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em” với sự tham gia của hơn 300 đại biểu.

Quang cảnh buổi truyền thông.

Đây là hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019, do Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thủy cho biết, là tổ chức đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, thời gian qua, các cấp Hội đã tổ chức nhiều hoạt động thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực phụ nữ và trẻ em, tập trung vào 3 nội dung: An toàn cho phụ nữ và trẻ em trong gia đình; an toàn cho phụ nữ và trẻ em nơi công cộng; an toàn vệ sinh thực phẩm...

Các cấp Hội đã tổ chức nhiều hoạt động hiệu quả, như: Truyền thông, tập huấn kỹ năng phòng, chống xâm hại bạo lực gia đình, bạo lực học đường; phòng, chống tội phạm, an toàn trong môi trường mạng xã hội; phòng, chống mua bán người, tệ nạn xã hội...

Tại buổi truyền thông, bằng tiểu phẩm ý nghĩa mang theo thông điệp chấm dứt bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái không thể thành công nếu không có sự tham gia và hỗ trợ của nam giới đã kêu gọi sự chung tay của toàn xã hội để chấm dứt bạo lực.

Sau lễ phát động là các hoạt động truyền thông, chuyển đổi hành vi và cam kết thực hiện về phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/doi-song/950965/chung-tay-cham-dut-bao-luc-doi-voi-phu-nu-va-tre-em