Chung tay bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Quảng Ninh hiện có trên 319.000 trẻ em dưới 16 tuổi, trong đó có khoảng 3.000 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, hơn 16.000 trẻ có nguy cơ cao rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Thời gian qua, tỉnh đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm đặc biệt đối với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ngô Hoàng Ngân tặng quà Cơ sở Bảo trợ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh, nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6/2020. Ảnh: Hải Hà

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ngô Hoàng Ngân tặng quà Cơ sở Bảo trợ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh, nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6/2020. Ảnh: Hải Hà

Thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 5/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”, tỉnh đã nghiên cứu, ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù cho trẻ em trong tỉnh. Nổi bật như các Nghị quyết của HĐND tỉnh: Số 99/2013/NQ-HĐND về việc hỗ trợ học phí cho học sinh là con của người có công với nước, đối tượng chính sách đang học phổ thông ngoài công lập trên địa bàn tỉnh; số 222/2015/NQ-HĐND về việc ban hành chính sách hỗ trợ một số đối tượng trẻ em chưa thuộc diện hưởng chính sách hiện hành của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 3425/QĐ-UBND (ngày 25/12/2012) của UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban điều hành Hệ thống bảo vệ chăm sóc trẻ em tỉnh Quảng Ninh... 100% các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn xây dựng chương trình, kế hoạch hành động vì trẻ em của địa phương. Đặc biệt, một số địa phương chủ động bố trí kinh phí hằng năm theo kế hoạch để thực hiện các mục tiêu ưu tiên vì trẻ em. Điển hình như TX Đông Triều từ năm 2013 đến nay, mỗi năm bố trí từ 1-1,5 tỷ đồng từ ngân sách thị xã để thực hiện mục tiêu bảo vệ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, bổ sung thiết bị vui chơi cho các điểm vui chơi trẻ em.

Từ sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại Quảng Ninh đã đạt được nhiều kết quả thiết thực. Riêng năm 2019 tỉnh đã hỗ trợ trên 19.200 lượt trẻ có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 23,4 tỷ đồng. Các cấp, ngành, địa phương, cộng đồng xã hội trong tỉnh chung tay bảo vệ, chăm sóc, giáo dục giúp các em phát triển toàn diện cả thể chất và tinh thần. Điển hình: Sở Tư pháp tổ chức các buổi tư vấn, trợ giúp pháp lý cho trẻ em; Sở Y tế thường xuyên tổ chức nói chuyện chuyên đề phòng, chống suy dinh dưỡng, khám sàng lọc và chỉ định mổ miễn phí cho trẻ khuyết tật; Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền phòng chống tệ nạn trong các nhà trường, hỗ trợ làm căn cước công dân tại chỗ cho học sinh...

Đặc biệt, để phát huy quyền trẻ em, từ năm 2016, các phiên khai mạc kỳ họp HĐND tỉnh đều có sự tham gia của học sinh, sinh viên tiêu biểu các trường THCS, THPT, Đại học tại Quảng Ninh. Việc tham dự kỳ họp giúp học sinh có cơ hội nắm bắt, hiểu biết về các hoạt động phát triển của tỉnh; nhận thức đầy đủ hơn về trách nhiệm của mình, từ đó không ngừng rèn luyện, học tập, phấn đấu trở thành lực lượng kế tục xứng đáng cho sự nghiệp xây dựng, phát triển của đất nước nói chung, Quảng Ninh nói riêng.

Những năm qua, Quảng Ninh cũng là tỉnh tiên phong cả nước trong quy hoạch, đầu tư, xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao quy mô lớn tầm cỡ khu vực để phục vụ người dân và trẻ em, như: Cung Văn hóa thanh thiếu nhi Quảng Ninh, Bảo tàng - Thư viện tỉnh... Hằng năm, các địa phương có trách nhiệm bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bố trí quỹ đất, đầu tư xây dựng điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em. Hiện toàn tỉnh có gần 2.000 điểm sinh hoạt văn hóa, vui chơi cho trẻ em do Nhà nước quản lý.

Bằng sự quan tâm thường xuyên, tích cực, đến nay các chỉ tiêu về trẻ em của tỉnh đều hoàn thành và vượt. Nổi bật là tỷ lệ đi học mẫu giáo đúng độ tuổi đạt 95,2%; tỷ lệ đi học tiểu học đúng độ tuổi đạt 98,99%; tỷ lệ đi học THCS đúng độ tuổi đạt 96,26%; 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ BHYT, khám, chữa bệnh theo quy định; hơn 95% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc thường xuyên; 100% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em.

Nguyễn Thanh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202006/chung-tay-bao-ve-cham-soc-tre-em-2488162/