Chung tay bảo vệ bình yên thôn xóm

Những năm gần đây, H. Hoài Nhơn (Bình Định) đã huy động sức mạnh cộng đồng, phát huy tinh thần tự giác của nhân dân trong giải quyết các vấn đề bức xúc ở cơ sở và đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm; không để tội phạm phát sinh, phát triển phức tạp.

Những năm gần đây, H. Hoài Nhơn (Bình Định) đã huy động sức mạnh cộng đồng, phát huy tinh thần tự giác của nhân dân trong giải quyết các vấn đề bức xúc ở cơ sở và đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm; không để tội phạm phát sinh, phát triển phức tạp.

Mô hình "Camera an ninh" triển khai rộng khắp tại các địa phương ở Hoài Nhơn, góp phần phát hiện, xử lý, ngăn chặn các loại tội phạm.

Tháng 6-2016, Ban Thường vụ Huyện ủy Hoài Nhơn ban hành Chỉ thị 02-CT/HU về Cuộc vận động "Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn huyện không có tội phạm ma túy, giảm tội phạm trộm cắp, cướp giật" nhằm huy động sức mạnh quần chúng trong đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm, bảo vệ bình yên xóm làng, khu dân cư.

Triển khai thực hiện, các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, hội, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã tổ chức tuyên truyền đồng bộ, rộng khắp nội dung Chỉ thị 02 tại các khu dân cư, hộ gia đình để người dân hiểu, cùng chung sức đấu tranh phòng ngừa tội phạm. Tất cả 155 khu dân cư trong toàn huyện tổ chức ký cam kết xây dựng khu dân cư văn hóa không có tội phạm ma túy, giảm tội phạm trộm cắp, cướp giật.

Các mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ về an ninh trật tự (ANTT) được triển khai rộng khắp ở các cơ quan, đơn vị, trường học và khu dân cư, thu hút đông đảo nhân dân tham gia; xây dựng và hình thành ý thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ trong mỗi người dân, từng bước xã hội hóa công tác bảo vệ ANTT. Trong 2 năm (2016 - 2018), nhân dân đã cung cấp gần 230 tin liên quan đến ANTT, giúp lực lượng CA và chính quyền các địa phương có biện pháp xử lý kịp thời và ổn định.

Nhiều địa phương triển khai các mô hình hiệu quả, như: mô hình "Hai phòng, hai quản", "Trường học an toàn", "Camera an ninh" tại thị trấn Tam Quan; "Phụ nữ tự quản thiếu niên, học sinh" tại xã Hoài Thanh Tây; "Hai tự, ba quản", "Hai không, ba tự" tại thị trấn Bồng Sơn; "Trường học an toàn, thân thiện", "Hội nông dân chung tay phòng chống tội phạm" tại xã Hoài Đức…

Ông Nguyễn Xuân Tú- Chủ tịch UBND thị trấn Bồng Sơn, cho biết: "Địa phương thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp phòng, chống tội phạm ma túy, tội phạm trộm cắp, cướp giật. Trong đó, chú trọng xây dựng các mô hình tự quản về ANTT. Những mô hình này với sự tham gia đông đảo, nhiệt tình, trách nhiệm của quần chúng nhân dân đã phát huy hiệu quả việc đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm".

Đặc biệt, mô hình "Camera an ninh" được triển khai rộng khắp trên địa bàn H. Hoài Nhơn. Hệ thống camera của huyện triển khai tại 12 điểm với 51 mắt camera, tập trung tại các ngã ba, ngã tư của những tuyến đường chính. Bên cạnh đó, 17/17 xã, thị trấn cũng triển khai tại 45 điểm với 103 mắt camera, tập trung ở khu dân cư, khu vực chợ, các điểm phức tạp về ANTT, trật tự ATGT. 2 năm qua, hệ thống "mắt thần" camera giúp lực lượng chức năng khám phá, phát hiện 26 vụ phạm pháp, 56 đối tượng liên quan và xử lý nguội hàng trăm lỗi vi phạm về trật tự ATGT.

Phát huy hiệu quả tích cực của Chỉ thị 02, thời gian tới, các cấp ủy Đảng, ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện một cách sâu rộng, sát tình hình thực tế địa phương. Trong đó, UBND các xã, thị trấn củng cố, xây dựng các mô hình "Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ" phù hợp với từng khu dân cư; huy động quần chúng tích cực tham gia nhằm nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng quản lý, cảm hóa, giáo dục đối tượng tại cơ sở theo phương châm "đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng" nhằm phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm.

Bên cạnh đó, các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền các địa phương tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật; gắn kết chặt chẽ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các phong trào khác. Kịp thời thông báo tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để nâng cao tinh thần cảnh giác, tự phòng, tự bảo vệ trong quần chúng nhân dân. Lực lượng CA mở các đợt cao điểm trấn áp tội phạm, đấu tranh quyết liệt với các đối tượng phạm pháp, có biểu hiện vi phạm pháp luật; tăng cường công tác quản lý nhà nước về ANTT.

"Để Chỉ thị 02 tiếp tục triển khai hiệu quả, góp phần bảo vệ, giữ gìn ANTT tại địa phương, Ban Thường vụ Huyện ủy đưa việc thực hiện làm tiêu chí xem xét phân loại, đánh giá thi đua của tổ chức Đảng, Mặt trận, đoàn thể, đơn vị, địa phương hàng năm. Đồng thời, kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện; phê bình, xử lý nghiêm những trường hợp chưa thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao", ông Phạm Trương- Bí thư Huyện ủy Hoài Nhơn, nhấn mạnh.

Dương Minh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_194934_chung-tay-bao-ve-binh-yen-thon-xom.aspx