Chúng ta sắp được tận mắt chiêm ngưỡng sao chổi 'Thiên nga' vượt qua Trái Đất

Sao chổi Thiên nga C/2020 F8 sắp bay qua Trái Đất ở vị trí có thể quan sát bằng mắt thường.

Không gian vốn ẩn chứa nhiều bí ẩn đáng sợ nhưng đồng thời cũng tồn tại nhiều cái đẹp mà vô cùng mê hoặc. Các sự kiện thiên văn từ lâu là thứ con người vẫn luôn tìm kiếm, quan sát và lý giải.

Một trong những sự kiện đẹp hiếm gặp phải kể đến sao chổi. May mắn, người yêu thiên văn có thể chiêm ngưỡng sự kiện đặc biệt này trên bầu trời tháng 5 khi Sao chổi Thiên nga C/2020 F8 sẽ bay qua Trái Đất.

Theo tờ Metro, nhà thiên văn học người Australia Michael Mattiazzo đã phát hiện ra sao chổi mới có tên là C / 2020 F8 (sao chổi Thiên nga) hồi tháng 4/2020 khi đang theo dõi dữ liệu từ đài thiên văn Mặt trời và nhật quyển SOHO của cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA.

Hình ảnh sao chổi Thiên nga vào ngày 2/5/2020

Hình ảnh sao chổi Thiên nga vào ngày 2/5/2020

Michael Mattiazzo chia sẻ bằng việc sử dụng máy ảnh Swan (tạm dịch: Thiên Nga) ông đã nhìn ra sao chổi mới. Trong khi, công cụ Swan của SOHO không phải thiết bị chuyên tìm sao chổi, mà là để khảo sát Hydrogen trong Hệ Mặt Trời. Do phát hiện hi hữu này, ông đã đặt tên là sao chổi Thiên Nga.

Các nhà thiên văn học hiện đang nỗ lực tìm hiểu thêm về sao chổi màu xanh lá rực rỡ này. Họ cho biết sao chổi cách Trái Đất khoảng hơn 98 triệu km và bay với tốc độ 137.000 km/h, có chu kỳ khoảng 25 triệu năm và sẽ bay qua hành tinh của chúng ta trước khi hướng về mặt trời và phân rã.

Dự kiến, C/2020 F8 sẽ tiếp cận gần Trái Đất nhất vào ngày 13/5 ở khoảng cách hơn 83 triệu km. Một vài tuần sau đó, ngày 27/5, thiên thể sẽ đến vị trí gần Mặt Trời nhất ở khoảng cách 64 triệu km tính từ ngôi sao.

Theo các chuyên gia, sao chổi Thiên nga sẽ có màu xanh và phát ra ánh sáng lớn trên bầu trời đêm. Do vậy, con người hoàn toàn có thể tận mắt chiêm ngưỡng ngôi sao này với cái đuôi dài màu xanh vào giữa tháng 5.

Những khu vực ở bán cầu Nam có thể nhìn rõ sao chổi hơn ở khu vực phía Bắc.
Để có thể thoải mái chiêm ngưỡng sự kiện thiên văn hiếm có, bạn nên chọn nơi thoáng đãng, quang sát được bầu trời đêm rộng và tránh xa ánh sáng đô thị.

Trước đó, các nhà thiên văn dự kiến sao chổi Atlas, phát hiện lần đầu tiên vào cuối năm ngoái, sẽ có màn trình diễn tuyệt đẹp trên bầu trời vào ngày 23/5.

Tuy nhiên, vào ngày 11/4, sao chổi Atlas đã bị tan rã gây nên sự thất vọng cho nhiều người yêu thiên văn.

Hoàng Dung (Lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/chuyen-la/tan-mat-chiem-nguong-sao-choi-thien-nga-sap-vuot-qua-trai-dat-62263.html