'Chúng ta có cơ hội thực sự để giành HCV bóng đá nam'

Ngoài HCV bóng đá nam, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam dự SEA Games 30 Trần Đức Phấn cho rằng, thể thao Việt Nam sẽ giành tối thiểu 65 huy chương Vàng (HCV) để có thể bảo vệ được vị trí trong Top 3 toàn đoàn.

Bóng đá nam rõ ràng là tấm HCV mà thể thao Việt Nam khát khao và kỳ vọng nhất tại SEA Games 30.

Bóng đá nam rõ ràng là tấm HCV mà thể thao Việt Nam khát khao và kỳ vọng nhất tại SEA Games 30.

Thưa ông, đoàn thể thao Việt Nam phải giành tối thiểu bao nhiêu HCV để tái lập một vị trí trong Top 3 toàn đoàn tại SEA Games 30?

Theo tính toán của chúng tôi, đoàn thể thao Việt Nam sẽ phải đoạt 65 HCV trở lên mới có hi vọng tranh chấp một vị trí trong Top 3 mà cụ thể hơn là hạng ba toàn đoàn ở SEA Games 30. Với những lợi thế lớn về chương trình thi đấu cùng ưu thế chủ nhà, Philippines coi như cầm chắc ngôi dẫn đầu, khi có thể đoạt tối thiểu 120 HCV. Thái Lan, sẽ đứng thứ hai nhờ thực lực cùng sự toàn diện vượt trội của họ, đặc biệt ở các môn Olympic. Hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp hạng ba với Việt Nam là Malaysia và nhất là Indonesia vẫn đang có lực lượng mạnh nhờ thành quả của việc chuẩn bị và đăng cai Asiad vào năm ngoái.

Nhiều kỳ SEA Games trở lại đây, thể thao Việt Nam luôn rất khó khăn và phải dốc hết nguồn lực với nhiều phương thức khác nhau để bảo vệ một vị trí trong Top 3 mà nhiều người cho rằng không còn phù hợp?

Vấn đề chỉ tiêu Top 3 toàn đoàn, tôi cho rằng chúng ta sẽ ngày càng không còn đặt nặng. Lý do quyết định là chương trình thi đấu SEA Games luôn thay đổi sau mỗi kỳ Đại hội, ngay cả với các môn, nội dung cơ bản của Olympic.. Do đó, phải có cách tiếp cận và chuẩn bị phù hợp, trong đó sự đầu tư và phát triển phải đặt trọng tâm vào đấu trường chính Asiad, và một vài môn, nội dung ở Olympic có thế mạnh, khả năng. Ngay ở SEA Games, chúng tôi xác định sẽ phải phấn đấu đứng trong Top 3, thậm chí là Top 2 trên bảng xếp hạng thành tích của các môn Olympic và Asiad cơ bản.

VĐV Điền kinh Quách Thị Lan.

Bóng đá nam rõ ràng là tấm HCV mà thể thao Việt Nam khát khao và kỳ vọng nhất tại SEA Games 30. Đến thời điểm này, ông có thể khẳng định gì về mục tiêu và khả năng của đội U.22 Việt Nam?

Ngay từ khi xây dựng kế hoạch dự tranh SEA Games, chúng tôi đã đặt ra cho đội tuyển U.22 mục tiêu là phải phấn đấu giành HCV. Đến thời điểm này, có thể khẳng định, Tổng cục TDTT và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã tập trung toàn lực để chuẩn bị, đầu tư cho đội tuyển bóng đá nam trong điều kiện tốt nhất có thể. Bóng đá nam chưa giành được tấm HCV SEA Games nào, và lần này chúng ta thực sự có cơ hội và cơ sở để hiện thực hóa mục tiêu ấy. Tuy nhiên, tôi cho rằng, đội tuyển bóng đá nam sẽ phải rất quyết tâm và nỗ lực, phải luôn tập trung cao độ, bởi còn nhiều gam co, thử thách phía trước, gắn với một đấu trường Đại hội có tính đặc thù cao.

Đoàn Thể thao Việt Nam có tiếp tục giao cho điền kinh giữ ngôi số 1 với số HCV lên tới 17 như ở kỳ SEA Games trước không thưa ông?

VĐV bơi lội Nguyễn Thị Ánh Viên.

So với kỳ SEA Games trước, điền kinh khu vực đã xuất hiện nhiều đối thủ đáng chú ý. Xu hướng nhập tịch VĐV ở một số nước nở rộ, rõ nhất Philippines, hay Thái Lan cũng đang trở lại mạnh mẽ. Trong khi đó, điền kinh Việt Nam không còn giữ được ưu thế rõ rệt ở một số nội dung từng giành HCV ở SEA Games trước, đơn cử nhảy xa nữ với sự vắng mặt đáng tiếc của Thu Thảo.

Chúng tôi không giao cho điền kinh phải giữ ngôi đầu hay phải tái lập kỳ tích như ở SEA Games 29. Với đội điền kinh, theo tôi, đích nhắm giành 13 HCV trở lên là phù hợp, và hoàn toàn có thể.

Ông có thể nói gì về trường hợp ngôi sao hàng đầu là kình ngư Ánh Viên với những dấu hỏi về sự chuẩn bị, phong độ và thành tích tại SEA Games 30?

Trong thời gian qua, có thể thấy phong độ và thành tích của Ánh Viên có phần sa sút, chưa đáp ứng được kỳ vọng. Thế nhưng, Viên vẫn là niềm hi vọng vàng ở SEA Games lần này.

Với Ánh Viên, chúng tôi không đặt ra chỉ tiêu cụ thể mà chỉ xác định rõ phải có sự chuẩn bị, tích toán kỹ lưỡng để giành chiến thắng chắc chắn ở các nội dung thế mạnh. Với câu hỏi Viên có thể tái lập thành tích 8 HCV hay không, tôi cho rằng, hoàn toàn có thể, song cũng khó khăn. Cá nhân tôi cho rằng nếu Viên đoạt được 8 HCV tại SEA Games này là một kết quả quá tốt.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Đoàn thể thao Việt Nam với tổng số 856 thành viên, trong đó gồm 568 VĐV sẽ tranh tài ở 43 môn, phân môn của SEA Games 30, phấn đấu giành tối thiểu 65 HCV để tiếp tục lọt vào Top 3 trên BXH.

Ba đội tuyển sẽ gánh vác chỉ tiêu huy chương là điền kinh (13-15 HCV), bơi ( 11-13 HCV), vật (8-10 HCV). Trong đó riêng siêu kình ngư Ánh Viên phấn đấu đoạt 8 HCV. Hai đội tuyển bóng đá nam và nữ cũng đều được giao chỉ tiêu đoạt HCV. Đại quân của thể thao Việt Nam chính thức sang Philippines từ 26/11, và trước đó một ngày U.22 chính là đội tuyển sẽ thi đấu đầu tiên với trận ra quân vòng bảng.

Nhị Hường

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/van-hoa/chung-ta-co-co-hoi-thuc-su-de-gianh-hcv-bong-da-nam-160673.html