'Chúng ta chỉ lo thiếu thực phẩm chức năng tốt'

Nếu như năm 2000 chỉ khoảng 500.000 người (0,5% dân số) biết và sử dụng thực phẩm chức năng (TPCN) thì năm 2017, số người dùng đã tăng lên 21,48% dân số. Chúng ta không lo thiếu TPCN mà chỉ lo thiếu TPCN tốt.

PGS-TS. Trần Đáng, Chủ tịch Hiệp hội TPCN Việt Nam cho biết: Những sản phẩm TPCN đầu tiên xuất hiện vào cuối năm 1999 là những sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc và Mỹ. Đến năm 2000 mới chỉ có 13 doanh nghiệp nhập khẩu với 63 sản phẩm. Đến năm 2016 đã có 1872 công ty sản xuất kinh doanh với 3447 sản phẩm, trong đó sản phẩm sản xuất trong nước chiếm 56,45%.

Bên cạnh đó, số người sử dụng TPCN ngày càng tăng. Năm 2000, số người biết và sử dụng TPCN còn rất ít, chỉ ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và một số đô thị lớn ước tính chỉ có khoảng 500.000 người, sử dụng (khoảng 0,5% dân số). Đến năm 2005 có sấp xỉ khoảng 1.000.000 người sử dụng TPCN (chiếm 1,1% dân số) chỉ ở 23 tỉnh.

Nhưng đến năm 2010 đã có khoảng 5.700.000 người sử dụng (chiếm 6,6% dân số) ở khắp 63 tỉnh thành cả nước. Và năm 2017, số người dùng TPCN đã tăng lên 21,48% dân số. Hầu hết các bệnh viện, nhất là bệnh viện tư, các hiệu thuốc đều có bán TPCN và sử dụng TPCN.

Năm 2019, Việt Nam sẽ áp dụng tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt với TPCN để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (ảnh T.A)

Ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục ATTP cho biết, để quản lý mặt hàng này Bộ Y tế đã có nhiều văn bản, đặc biệt gần đây hất là Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATTP, đặc biệt trong đó có quy định: Kể từ ngày 1-7-2019, các cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe phải áp dụng Thực hành sản xuất tốt (GMP).

Nói về việc áp dụng tiêu chuẩn GMP, ông Nguyễn Thanh Phong chia sẻ: Qua khảo sát chúng tôi biết có rất nhiều doanh nghiệp có nhà máy đạt tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt, cao hơn cả trên thế giới nhưng họ đang trong quá trình làm thủ tục. Khi thẩm định chúng tôi sẽ cấp chứng nhận đạt chuẩn. Nếu tiến hành nhanh thì Việt Nam có hàng trăm doanh nghiệp đạt chuẩn GMP. Hiện nay có trên dưới 10 doanh nghiệp được cấp một số hồ sơ gửi đến chúng tôi đang phối hợp với các ban ngành chức năng khác để thẩm định cấp giấy chứng nhận. Dự kiến có trên 100-200 doanh nghiệp sản xuất TPCN ở Việt Nam tới đây đạt tiêu chuẩn GMP.

Từ 2016 đã định hướng cơ sở sản xuất, tập huấn cho các doanh nghiệp trên toàn quốc từ Bắc đến miền Trung, Nam. Đến năm 2019 chúng ta sẽ thực hiện. Các doanh nghiệp phải hết sức khẩn trương để áp dụng sản xuất theo tiêu chuẩn này.

“Chúng ta không lo thiếu TPCN chỉ lo thiếu TPCN chất lượng tốt. Nếu không nghiêm khắc để tình trạng như hiện nay thì hệ quả doanh nghiệp đầu tư nghiêm túc, lớn cũng như doanh nghiệp đầu tư sơ sài, tiết kiệm, sản xuất không đảm bảo tiêu chuẩn. Không quản lý chặt thì cơ sở đạt tiêu chuẩn đơn giản cũng sản xuất TPCN thì chất lượng khó đảm bảo, ảnh hưởng đầu tiên là quyền lợi người tiêu dùng. Vì vậy chúng ta kiên quyết áp dụng lộ trình GMP”, ông Nguyễn Thanh Phong nhấn mạnh.

T. An

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/chung-ta-chi-lo-thieu-thuc-pham-chuc-nang-tot-128560.html